Ảnh xinh đẹp của Dương Hoàng Yến - cô gái gây sốt The Voice

24/06/2013 16:02
Theo Infonet
Hoa khôi "Sao Mai điểm hẹn" 17 tuổi năm nào bất ngờ trở thành hiện tượng được quan tâm và chú ý sau màn tranh cướp ấn tượng của bốn vị HLV ở "The Voice 2013".
Năm 2008, khi mới 17 tuổi và đang học PTTH, Dương Hoàng Yến đăng ký tham dự cuộc thi Sao Mai điểm hẹn - chương trình hot nhất trên sóng truyền hình thời điểm bấy giờ.
Năm 2008, khi mới 17 tuổi và đang học PTTH, Dương Hoàng Yến đăng ký tham dự cuộc thi Sao Mai điểm hẹn - chương trình hot nhất trên sóng truyền hình thời điểm bấy giờ. 
Nhỏ tuổi nhất nhưng Dương Hoàng Yến nhanh chóng chứng minh mình là "bé hạt tiêu" khi thể hiện thành công ca khúc nhạc jazz Dù anh không đến (Nguyễn Mạnh Cường) và ca khúc R&B Yêu (Nguyễn Duy Hùng) trong vòng loại ở khu vực phía Bắc.
Nhỏ tuổi nhất nhưng Dương Hoàng Yến nhanh chóng chứng minh mình là "bé hạt tiêu" khi thể hiện thành công ca khúc nhạc jazz Dù anh không đến (Nguyễn Mạnh Cường) và ca khúc R&B Yêu (Nguyễn Duy Hùng) trong vòng loại ở khu vực phía Bắc.
Chỉ lọt vào top 12 của vòng chung kết nhưng Dương Hoàng Yến đã ghi dấu trong lòng người yêu nhạc bởi giọng ca đầy nội lực, sự đa phong cách và ngoại hình xinh xắn, đáng yêu.
Chỉ lọt vào top 12 của vòng chung kết nhưng Dương Hoàng Yến đã ghi dấu trong lòng người yêu nhạc bởi giọng ca đầy nội lực, sự đa phong cách và ngoại hình xinh xắn, đáng yêu.
Sau thành công này, Dương Hoàng Yến không chọn cách tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc mà theo đuổi con đường học vấn tại trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Bất ngờ hơn nữa, cô còn là thủ khoa trong kỳ thi đầu vào của trường năm đó. Ở thời điểm đó, chia sẻ về "chiến tích" này, hot girl của The Voice 2013 tỏ ra khá khiêm tốn: "Yến cảm thấy rất vui khi biết tin mình đỗ thủ khoa trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nhưng Yến không bao giờ tự mãn với kết quả ấy mà coi nó như một động lực giúp mình phấn đấu hơn để chinh phục được những thử thách trước mắt".
Sau thành công này, Dương Hoàng Yến không chọn cách tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc mà theo đuổi con đường học vấn tại trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Bất ngờ hơn nữa, cô còn là thủ khoa trong kỳ thi đầu vào của trường năm đó. Ở thời điểm đó, chia sẻ về "chiến tích" này, hot girl của The Voice 2013 tỏ ra khá khiêm tốn: "Yến cảm thấy rất vui khi biết tin mình đỗ thủ khoa trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nhưng Yến không bao giờ tự mãn với kết quả ấy mà coi nó như một động lực giúp mình phấn đấu hơn để chinh phục được những thử thách trước mắt".
Ít người biết rằng Dương Hoàng Yến học cùng Hương Giang Idol từ khi chưa chuyển giới và hai người rất thân với nhau.
Ít người biết rằng Dương Hoàng Yến học cùng Hương Giang Idol từ khi chưa chuyển giới và hai người rất thân với nhau.
Trong suốt quá trình đi học, không dành nhiều thời gian cho việc bay show hay thu âm những ca khúc mới, Dương Hoàng Yến chọn cách hát các ca khúc cho phim truyền hình để rèn giũa giọng hát và khán giả khỏi lãng quên mình. Tính tới thời điểm này, cô đã có trong tay gia tài đáng kể những ca khúc trong các series truyền hình nổi tiếng như Phía cuối cầu vồng, Lời thú tội của Eva, Xin thề anh nói thật…
Trong suốt quá trình đi học, không dành nhiều thời gian cho việc bay show hay thu âm những ca khúc mới, Dương Hoàng Yến chọn cách hát các ca khúc cho phim truyền hình để rèn giũa giọng hát và khán giả khỏi lãng quên mình. Tính tới thời điểm này, cô đã có trong tay gia tài đáng kể những ca khúc trong các series truyền hình nổi tiếng như Phía cuối cầu vồng, Lời thú tội của Eva, Xin thề anh nói thật…
Bên cạnh đó, Dương Hoàng Yến còn nhận được rất nhiều lời mời đi lưu diễn ở Đức, Thụy Điển, Hàn Quốc... với tư cách một đại diện cho giới trẻ Thủ đô.
Bên cạnh đó, Dương Hoàng Yến còn nhận được rất nhiều lời mời đi lưu diễn ở Đức, Thụy Điển, Hàn Quốc... với tư cách một đại diện cho giới trẻ Thủ đô.
Trên những chặng đường lưu diễn ở nước ngoài, Dương Hoàng Yến đã học thêm được nhiều điều về cách tổ chức một chương trình hay biểu diễn để thuyết phục hàng ngàn khán giả có sự bất đồng về ngôn ngữ.
Trên những chặng đường lưu diễn ở nước ngoài, Dương Hoàng Yến đã học thêm được nhiều điều về cách tổ chức một chương trình hay biểu diễn để thuyết phục hàng ngàn khán giả có sự bất đồng về ngôn ngữ.
Dương Hoàng Yến là một trong 30 sinh viên tiêu biểu toàn quốc năm 2011.
Dương Hoàng Yến là một trong 30 sinh viên tiêu biểu toàn quốc năm 2011.
Bên cạnh đó, cô cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Bên cạnh đó, cô cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Cô từng làm đại sứ của chiến dịch Bảo vệ môi trường và tham gia nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện hay chương trình Ước mơ Việt Nam...
Cô từng làm đại sứ của chiến dịch Bảo vệ môi trường và tham gia nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện hay chương trình Ước mơ Việt Nam...
Mới đây, Dương Hoàng Yến đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp khóa học ĐH thanh nhạc. Hiện tại, cô là một trong những giảng viên trẻ nhất của trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Hà Nội.
Mới đây, Dương Hoàng Yến đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp khóa học ĐH thanh nhạc. Hiện tại, cô là một trong những giảng viên trẻ nhất của trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Hà Nội.
Năm 2012, tên tuổi của Dương Hoàng Yến được nhắc tới khá nhiều vì chuyện tình cảm cùng Vũ Hà Anh - hotboy của Sao Mai điểm hẹn. Hai người đã quen nhau khá nhiều năm khi cùng học tại trường Văn hóa nghệ thuật Hà Nội.
Năm 2012, tên tuổi của Dương Hoàng Yến được nhắc tới khá nhiều vì chuyện tình cảm cùng Vũ Hà Anh - hotboy của Sao Mai điểm hẹn. Hai người đã quen nhau khá nhiều năm khi cùng học tại trường Văn hóa nghệ thuật Hà Nội.
Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Hoàng Yến, Hà Anh đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiền lành và giọng ca trong trẻo. Tuy nhiên, họ tốn một thời gian dài làm bạn trước khi chính thức trở thành một cặp. Hoàng Yến tiết lộ: "Vì đây là lần đầu tiên tôi yêu nên cũng khá... kiêu và có cả cảm giác sợ hãi, lo lắng nữa. Thế nên anh Hà Anh cũng mất rất nhiều thời gian mới chinh phục được tôi".
Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Hoàng Yến, Hà Anh đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiền lành và giọng ca trong trẻo. Tuy nhiên, họ tốn một thời gian dài làm bạn trước khi chính thức trở thành một cặp.  Hoàng Yến tiết lộ: "Vì đây là lần đầu tiên tôi yêu nên cũng khá... kiêu và có cả cảm giác sợ hãi, lo lắng nữa. Thế nên anh Hà Anh cũng mất rất nhiều thời gian mới chinh phục được tôi".
Theo Infonet