Hoàng Thùy bật mí về "vật dụng quý giá nhất"

16/01/2012 06:49
Khánh Hưng
(GDVN) - Hoàng Thùy, một cái tên mới nữa bổ sung vào làng người mẫu đầy tiềm năng. Đâu là suy nghĩ và định hướng của tân quán quân Next Top Model năm 2011?

Với ngôi vị quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011, Hoàng Thùy có nhiều cơ hội để thực hiện ước mơ trở thành người mẫu sáng giá. Cô gái sinh năm 1992 dáng người dong dỏng cao đang rất tỉnh táo để đi những bước đầu tiên trong thế giới đầy xa hoa mà cũng lắm chông gai này.

- Sau khi giành giải quán quân, cuộc sống Hoàng Thùy có thay đổi nhiều?

Tạm thời thì chỉ có 1 chút thôi, như là việc ra đường được nhiều người nhận ra hơn, mọi người xin chụp hình cùng tôi và tôi rất vui. Ngoài ra, lịch làm việc cũng tương đối dầy đặc. Mấy ngày nay ngày nào tôi cũng có lịch chụp ảnh và phỏng vấn. Được làm việc là tôi cảm thấy hào hứng và vui lắm!

- Hoàng Thùy nghĩ mình đã nhiễm "bệnh ngôi sao” chưa?

(Cười) Tính cách của tôi không có gì thay đổi cả. Tôi biết thành công của mình ngày hôm nay cũng chỉ là bước khởi đầu cho 1 cuộc hành trình khác, có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tôi cũng chỉ vừa bước vào nghề người mẫu chuyên nghiệp còn rất nhiều điều cần phải học hỏi thêm.

Với tôi đây chỉ mới là bước khởi đầu thuận lợi cho sự nghiệp nghề mẫu chứ chưa phải là tất cả. Tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thiện mình. Tôi chưa từng nghĩ mình đã là một ngôi sao.

Hoàng Thùy biết rõ mình là ai, đang ở đâu và cần làm những gì.
Hoàng Thùy biết rõ mình là ai, đang ở đâu và cần làm những gì.

- Ở vị trí người thắng cuộc, Hoàng Thùy có điểm nào chưa hài lòng với cuộc thi?

Có thể mọi người nhìn vào và đánh giá những sự cố đáng tiếc trong đêm Chung kết là do Ban tổ chức không chuẩn bị chu đáo, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi đã học bay nhiều ngày trước chung kết rồi cũng đã được bay thử nhiều lần tại hiện trường. Nhưng điều không may đó chẳng ai muốn, tôi tin rằng những gì mà các thí sinh và cả ekip thực hiện chương trình đã làm trong suốt thời gian qua khán giả sẽ có cái nhìn tích cực hơn cho chương trình. Với tư cách là 1 thí sinh tôi phải cảm ơn với những cơ hội mình có được tại cuộc thi này.

- Kỉ niệm nào khó quên nhất ở Vietnam’s Next Top Model?

Kỉ niệm với Vietnam’s Next Top Model thì nhiều lắm, tôi không kể hết được đâu. Chỉ biết rằng nếu có được cơ hội tất cả các thí  sinh sẽ gặp nhau để “tám”chuyện như lúc còn ở Ngôi nhà chung (cười)

- Có những xung đột giữa các thí sinh mà khó giải quyết không? Hoàng Thùy là cô gái được các bạn đánh giá thế nào?

Thú thật thì chúng tôi có những hiểu lầm nhưng nó không thật sự phức tạp, đó chỉ là chuyện khi những cô gái sống cùng nhau, khó tránh khỏi, nhưng sau tất cả những trải nghiệm đó chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Giờ chúng tôi là những người bạn, những đồng nghiệp của nhau nên tôi rất vui vì điều đó. Tôi không thể trả lời câu hỏi những người khác đánh giá mình như thế nào! (Cười)

- Theo Hoàng Thùy, người mẫu chuyên nghiệp cần có những tố chất nào?

Kĩ năng trình diễn catwalk, kĩ năng tạo dáng trước ống kính là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, 1 người mẫu của nền công nghiệp thời trang hiện đại cần nhiều kĩ năng hơn nữa, như kĩ năng diễn xuất, kĩ năng giao tiếp bằng nhiều ngoại ngữ khác nhau, kĩ năng trả lời phòng vấn và xuất hiện trước công chúng… Tôi nghĩ những phần đào tạo của Vietnam’s Next Top Model đã thể hiện một phần những kĩ năng của một người mẫu chuyên nghiệp nhưng tôi biết mình còn nhiều thứ để học lắm!

- Giữa Xuân Lan và Tyra Banks, Hoàng Thùy sẽ chọn ai làm thần tượng cho mình? Tại sao?

Giám khảo Xuân Lan là người thầy tôi kính trọng, yêu quý và ngưỡng mộ. Với Tyra Banks là người tôi cảm thấy hãnh diện và may mắn khi giây phút quan trọng nhất của tôi có sự xuất hiện của cô ấy. Cả 2 đều là thần tượng của tôi. Họ tài giỏi và biến hóa với những vai trò khác nhau rất xuất sắc trong suốt con đường người mẫu của họ. Tôi ngưỡng mộ cả 2.

Với Hoàng Thùy, Tyra Banks hay Xuân Lan đều có những điểm khiến cô phải trân trọng
Với Hoàng Thùy, Tyra Banks hay Xuân Lan đều có những điểm khiến cô phải trân trọng

- Với người mẫu, vật dụng nào là quý giá nhất?

Giầy cao gót! Vì nó tôn lên được vóc dáng của 1 người mẫu. Khi bạn đi đôi giầy cao gót bạn sẽ cảm thấy mình thật đặc biệt và tự  tin trong bất cứ bộ trang phục nào bạn đang mặc.

- Khi cuộc thi chưa kết thúc đã có thông tin lộ kết quả, Hoàng Thùy có cảm thấy hoang mang không?

Tôi không hề biết những thông tin này. Vì chúng tôi không được tiếp xúc với truyền thông, thời gian của chúng tôi chỉ dành cho tập luyện, chương trình và các vị giám khảo rất công bằng. Vì thế chúng tôi luôn tin vào sự lựa chọn của họ.

- Hoàng Thùy có lường trước được những phát ngôn của mình trong đêm chung kết? Chẳng hạn mình sẽ vươn ra tầm quốc tế?

Tất nhiên là không! (Cười) Chúng tôi không hề được chuẩn bị để ứng xử như thế nào cho hợp lý cả! Tôi chỉ nói lên suy nghĩ và khao khát của mình thôi.

- Bạn đã chuẩn bị gì cho những bước tiến xa như vậy?

Công ty quản lý BeU Model đã lên kế hoạch phát triển cho tôi, tôi nghĩ điều cần làm lúc này là làm thế nào để khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình có thể tốt hơn nữa để sẵn sàng cho những cơ hội sắp tới.

- Có lẽ dù là người về nhất hay nhì thì cũng chỉ có 1 năm để nổi tiếng vì mỗi năm đều có thí sinh mới đăng quang, Hoàng Thùy có sợ mình sẽ mờ nhạt?

Tôi không sợ điều đó, vì tôi biết đó là quy luật tất yếu. Sẽ có một người mẫu tên Hoàng Thùy và con đường riêng của cô ấy chứ không phải là một ai khác.

- Rõ ràng, á quân Tuyết Lan đang vượt mặt quán quân Huyền Trang, Hoàng Thùy làm gì để điều đó không lặp lại với mình?

Tôi không đánh giá hay có sự so sánh gì giữa chị Tuyết Lan và chị Huyền Trang cả. Tôi có theo dõi sự nghiệp của họ và biết rằng cả hai đều đang có những kế hoạch riêng của mình, tôi rất ngưỡng mộ 2 chị. Và như tôi đã nói tôi sẽ con đường riêng của mình và với tôi việc luôn chiến thắng được mình mới quan trọng, tôi không muốn mình phải suy nghĩ quá nhiều về con đường của bất cứ ai khác như thế sẽ rất dễ phân tâm. Tôi muốn mình phải tập trung vào con đường của chính mình.

- Từ khi đạt giải đến nay, cái nhìn của mọi người xung quanh về bạn có thay đổi nhiều không?

Tôi thấy vui khi giờ ra đường được nhiều người thương mến hơn, những điều đó sẽ là động lực rất lớn đối với Thùy.

- Hoàng Thùy thấy đó là điều hạnh phúc chứ?

Vâng, tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được nhiều sự thương mến của mọi người. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!

- Xem như mục đích của Hoàng Thùy đến với Vietnam’s Next Top Model đã hoàn thành?

Đúng, đã hoàn thành! Đó là mục tiêu của tôi từ thời điểm đăng kí tham dự chương trình ròng rã gần 5 tháng qua. Nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi, tôi muốn mình sẽ đem giải thưởng này đi xa hơn.

- Bạn có nghĩ danh xưng Top Model quá “khổ” với một người mới như mình?

Tôi chỉ muốn mọi người gọi mình là người mẫu, vì tôi biết mình phải học hỏi thêm rất nhiều điều nữa trong thời gian tới.

- Nhìn lại chặng đường đã qua, có điều gì mà Hoàng Thùy muốn thực hiện lại không?

Cũng có, như buổi chụp hình với cần cẩu, tôi muốn mình có  cơ hội thể hiện lại để có bức ảnh đẹp hơn nhưng lúc đó tôi không khỏe để có nhiều ảnh hơn. Tôi hơi tiếc! Nhưng dù sao tôi cũng đã có bức ảnh đẹp.

- Thường thì showbiz lắm thị phi ngay cả nghề người mẫu cũng vậy, Hoàng Thùy và 2 bạn trong top 3 còn lại vẫn là những người bạn thân?

Chúng tôi là những người bạn của nhau và giờ tất cả chúng tôi đều là những đồng nghiệp trong công ty quản lý BeU Model, mỗi chúng tôi đều có định hướng riêng của mình.

- Liệu một lúc nào đó cả 3 quay lưng lại với nhau, Hoàng Thùy cảm thấy thế nào?

Chúng tôi đã từng là những thí sinh trong 1 cuộc thi mà chỉ có 1 người chiến thắng duy nhất nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau vì thế khi bước ra khỏi cuộc thi trở thành những người mẫu chuyên nghiệp cơ hội dành cho từng người cũng khác nhau.

- Kế hoạch mới nhất của Hoàng Thùy là gì?

Tôi sẽ dành thời gian cho các sự kiện và các buổi chụp hình sau cuộc thi, sau đó là 1 kì nghỉ tết ấm áp cùng với gia đình, tôi sẽ vào lại Sài Gòn để thực hiện những công việc mà Công ty quản lý BeU Model đưa ra. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp và khán giả sẽ tiếp tục bên cạnh ủng hộ Hoàng Thùy.

Nhân  đây tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất đến khán giả vì thời gian qua luôn dành nhiều sự ủng hộ cho người mẫu Hoàng Thùy. Chúc quý vị một mùa xuân vui vẻ và an bình cùng những người thân yêu nhất của mình! (Cười)

- Chúc Hoàng Thùy thành công!

Khánh Hưng