Lê Hoàng: 30 điểm giống và khác của Dũng khùng - Vũ Ngọc Đãng

10/07/2012 15:08
Theo Lê Hoàng / Đẹp Online
Những giống và khác cực kỳ thú vị giữa Dũng và Đãng.

1. Cả hai đều chưa vợ. Nhưng Dũng khùng nói về bạn gái một cách khao khát, còn Đãng nói một cách chân tình.

2. Trong các bữa nhậu, Dũng chủ yếu là uống, còn Đãng chủ yếu là ăn. Dũng thích món ngon, Đãng thích món lạ.

3. Đi máy bay, Dũng nhìn ra cửa sổ, còn Đãng nhìn đồng hồ.

4. Dũng thích phim có những cảnh cười. Đãng thích cảnh khóc.

5. Dũng ăn bánh trả tiền. Đãng chả ăn gì cũng trả tiền.

6. Đãng xem phim Đãng thì khâm phục. Dũng xem phim Dũng cũng khâm phục. Nếu tự đứng ra tổ chức liên hoan phim, hai người sẽ liên tục trao giải cho nhau.

7. Trong một ván bài đông người, hễ Dũng thua là Đãng thắng và ngược lại.

8. Cả hai đều không xem đá bóng bất kể trận nào. Dũng ngạc nhiên vì tại sao có một thứ không phải con gái đẹp mà hai mươi hai ông phải tranh nhau, thậm chí đánh nhau. Còn Đãng ngạc nhiên khi tại sao đàn ông đã mặc quần đùi mà không cởi trần.

9. Đãng cứ đi xe hơi là chóng mặt. Dũng cứ xem ti vi là chóng mặt

10. Cả hai đều thích tiền, và đều không tin khi ai nói không thích tiền.

11. Cả hai đều ngại mặc quần tắm. Dũng vì bụng to. Đãng vì chả muốn khoe quần có thêu hình... con vịt.

12. Dũng thích đi nước ngoài, Đãng thích về quê.

13. Đãng thích vịt, mèo, chuột, thỏ. Dũng thích người mẫu, hoa khôi, ca sĩ, diễn viên.

14. Cả hai đều chán Lê Hoàng.

15. Dũng khôn, Đãng ngoan.

16. Dũng phát ngôn theo trí tuệ. Đãng phát ngôn theo cảm xúc.

17. Đãng đọc tất cả các báo để rồi không tin báo nào. Dũng đọc tất cả các thực đơn và cũng không tin nốt.

18. Dũng thỉnh thoảng mặc áo vét. Đãng thỉnh thoảng đi giày.

19. Dũng chỉ tới liên hoan phim khi biết mình có giải. Đãng chỉ tới liên hoan phim khi phim mình không thi.

20. Cả hai đều sợ đám ma. Cả hai đều báo trước sẽ không dự đám ma của chính mình.

21. Cả hai đều đang béo ra quá nhanh.

22. Đãng thích tập thể hình. Dũng thích xem con gái tập thể hình.

23. Dũng đã bán xe hơi. Đãng chưa hiểu sẽ bán gì.

24. Đãng thích gà vịt khi chúng còn bé. Dũng thích gà vịt khi quay lên.

25. Dũng có hàm răng trắng như tuyết. Đãng có tâm hồn trắng như tuyết.

26. Đãng đầu trọc. Dũng có tóc mà cũng coi như trọc.

27. Nhiều khi không ai biết Đãng ở đâu. Nhiều lúc chả ai biết Dũng đang làm gì.

28. Dũng hay ngồi nhìn máy tính xách tay. Đãng hay ngồi nhìn ra ngoài đường.

29. Đãng hay đóng vai du đãng trên phim. Dũng hay đóng vai chàng ngốc ngoài đời.

30. Cả hai đều sợ... Hà Nội.

Theo Lê Hoàng / Đẹp Online