Trương Bá Chi tái xuất làng nhạc Hoa ngữ

07/09/2011 11:08
H.H
(GDVN) - Người đẹp xứ Cảng thơm có một năm bận rộn với những kế hoạch đóng phim và ra album.

Ngày 6/9, tham dự buổi lễ ra mắt Vô giá chi bảo tại The Grand Cinema, Trương Bá Chi xuất hiện với tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Đạo diễn Vương Tinh cùng Trương Bá Chi, Trịnh Trung Cơ, Trương Tư Mẫn và các diễn viên khác đều đến tham gia.Và tất nhiên, vợ cũ của Tạ Đình Phong luôn là tâm điểm của sự chú ý kể từ sau vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực báo chí của hai người.

Thất bại trong hôn nhân nhưng trên khuôn mặt của bà mẹ hai con không có chỗ cho buồn đau hay sầu não, thay vào đó cô luôn luôn mỉm cười rạng rỡ. Bá Chi tạo dáng bên đồng nghiệp, chụp ảnh đủ mọi tư thế nhưng từ chối tất cả các câu hỏi của phóng viên về chuyện riêng tư.

Ngày mai (8/9), theo thông tin từ QQ, Trương Bá Chi sẽ biểu diễn trong chương trình Vũ lâm đại hội, và bài hát cô lựa chọn sẽ là ca khúc chủ đề trong album mới sắp phát hành “Đã từng”.

Đại diện tập đoàn AEG – ông Dư Mẫn Hưng đã lên tiếng xác nhận thông tin Bá Chi tái xuất làng nhạc Hoa ngữ: “Trương Bá Chi sẽ cho ra đĩa nhạc cá nhân mới và trong đó sẽ có không ít ca khúc do cô ấy tự sáng tác hoặc viết lời”.

Theo thông tin từ Apple Đài Loan khẳng định, lời ca khúc mới của Trương Bá Chi có đoạn: “Chẳng có gì là không thể thua được… Em đã từng yêu anh nhiều như thế, đã từng nghĩ rằng yêu là đơn giản …” - trực tiếp ám chỉ chuyện tình với Tạ Đình Phong. Cũng có thông tin bài hát đang bị rò rỉ trên mạng nhưng ông Dư đã lên tiếng phủ nhận điều này.

Bá Chi trong show trình diễn thời trang cuối tháng 8 vừa qua
Bá Chi trong show trình diễn thời trang cuối tháng 8 vừa qua

Theo giới thiệu của công ty quản lý, năm 1999 Trương Bá Chi ra mắt album đầu tiên trong sự nghiệp với tên gọi Nhậm hà thiên khí (Bất luận thời tiết ra sao). Phản ứng của khán giả rất tốt kéo theo doanh thu đĩa nhạc lý tưởng. 7 năm sau đó, Trương Bá Chi liên tục phát hành 11 album nhạc cá nhân cùng một đĩa nhạc phim, nổi bật như Tinh ngữ tinh nguyện (Tâm nguyện của sao), Nhất cá nhân bối lưỡng cá nhân đích trái (Sau một người là nỗi đau của hai người). Với giọng ca đặc biệt cùng sự chân thành trong cảm xúc, Trương Bá Chi đã nhận được tình cảm, sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Đây cũng là nền móng vững chắc mang đến cho Bá Chi những giải thưởng âm nhạc lớn tại Hồng Kông.

Tuy nhiên, năm 2006 sau khi phát hành album nhạc thứ 12 Thuần kinh điển, Trương Bá Chi bất ngờ nói lời chia tay làng nhạc Hoa ngữ. Cô chuyển dịch công việc sang lĩnh vực điện ảnh và thời trang. Điều này khiến không ít thính giả mến mộ vô cùng nuối tiếc.

Chính vì thế, sự trở lại lần này của Trương Bá Chi được người hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình.

H.H