Hổ phách là sản phẩm của tự nhiên thường được phát hiện thấy nhiều tại khu vực Bắc Âu. Đây là khu vực chứa đựng 80 % lượng hổ phách của cả hành tinh. |
Hổ phách tại Bắc Âu được hình thành cách đây từ 35 đến 50 triệu năm. Chúng chính là nhựa của các loài thực vật quả chóp như thông, bách bị hoá thạch. |
Khu vực có nhiều hổ phách ở Bắc Âu ngày nay được Biển Baltic và các khu vực băng giá bao phủ. |
Ngoài Nga, hổ phách cũng thường được phát hiện ở các quốc gia như bờ đông của Anh, Hà Lan, Ba Lan, Scandinavia, miền bắc Đức và một số cac quốc gia Baltic khác. |
Tuy nhiên, 90% lượng hổ phách của thế giới nằm tại Vùng Kaliningrad của Nga. |
Hổ phách sau khi được tìm thấy sẽ được chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó phổ biến là trang sức dành cho nữ giới. |
Lê Mai (theo báo Nga)