Vệ tinh Trung Quốc phát hiện cánh đồng trồng thuốc phiện lớn

27/08/2014 14:52
Nguyễn Hường
(GDVN) - Vệ tinh Trung Quốc đã phát hiện một cánh đồng trồng cây thuốc phiện lớn nhất lịch sử nước này.

Reuters đưa tin cho biết, vệ tinh Trung Quốc đã phát hiện một cánh đồng trồng cây thuốc phiện lớn nhất lịch sử nước này.

Ảnh CNSA
Ảnh CNSA

Quy mô cụ thể của khu vực trồng thuốc phiện này không được Cục Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc tiết lộ, nhưng cho biết nó được tìm thấy ở phía đông bắc, giáp ranh giữa Cát Lâm và Nội Mông.

Các quan chức Trung Quốc cho biết, vệ tinh cũng phát hiện thấy một số khu vực trồng cây gai dầu ở các tỉnh lân cận. 

Cánh đồng thuốc phiện được phát hiện nhờ vệ tinh Gaofen-1 được thiết kế để theo dõi tình hình khu vực biên giới và hoạt động xâm nhập bất hợp pháp. 

Đây là vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc được trang bị máy chụp ảnh độ phân giải cao. Trong hai năm tới, Bắc Kinh dự kiến sẽ phóng thêm 6 vệ tinh loại này./.

Nguyễn Hường