Video: sinh vật dưới đáy biển dọn xác hải cẩu

10/12/2011 09:59
Nguyễn Hường (theo Xinhua)
(GDVN) - Những con sâu biển Nemertine thi nhau đục lỗ chui vào bên trong con hải cẩu đã chết để ăn thịt.
Khi con hải cẩu chết và chìm dưới đáy biển Nam Cực, ngay lập tức có hàng trăm con sao biển, nhóm biển, giun biển và những động vật thân mềm khác tìm tới để dọn dẹp.
Những con sâu biển Nemertine thi nhau đục lỗ chui vào bên trong con hải cẩu đã chết để ăn thịt, trong khi những loài động vật ăn xác thối khác tìm cách đi vào từ mũi và miệng của nó.

Những con sao biển ăn chậm chạp hơn. Chúng tiết một chất dịch tiêu hóa lên da con hải cẩu rồi mới hút lại chất dinh dưỡng.

Theo cảnh báo của các nhà khoa học, hiện tượng nóng lên toàn cầu trong những năm qua đã khiến nhiệt độ nước biển ở Bắc Cực tăng lên thêm 1-2 độ C khiến những loài động vật sống ở đáy biển như nhím biển, sao biển, cua nhện khổng lồ... đang ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn kích thước.

Theo các nhà nghiên cứu, nhiệt độ nước biển tăng sẽ tạo điều kiện cho những con cua biển khổng lồ và cá mập di chuyển gần vào đất liền để săn mồi và từ đó, chúng có thể gây ra những ảnh hưởng to lớn tới  đời sống của người dân và ngư dân ven biển.
Nguyễn Hường (theo Xinhua)