Vụ nam sinh dùng gậy vụt, bắt bạn quỳ gối: đã xác minh các đối tượng liên quan

15/07/2021 10:25
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh được những người có liên quan đến vụ nam sinh dùng gậy 3 khúc vụt, bắt bạn quỳ gối để đạp vào mặt.

Sáng 15/7, trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Công an thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cho biết, cơ quan chức năng đang xử lý những người liên quan vụ nam sinh dùng gậy vụt, bắt bạn quỳ để đạp vào mặt.

Cụ thể, qua điều tra ban đầu xác định, khoảng 16h30 ngày 24/6 vừa qua, tại khu vực đường bê tông gần trường Trung học cơ sở Tiên Cát (thuộc tổ 29, phố Tiền Phong, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì), Đào Tiến Mạnh (sinh năm 2005, trú tại khu Lăng Cẩm, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì) dùng gậy bằng kim loại vụt vào người và dùng chân đá vào mặt cháu Nguyễn Quốc T.

Cùng Mạnh tham gia hành hung cháu T. còn có Nguyễn Thanh Phúc (sinh năm 2007, trú tại tổ 4, phố Tân Việt, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì); Trần Hoàng Quân (sinh năm 2008, trú tại tổ 4, phố Tân An, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì) và Tạ Ngọc Bảo Lâm (sinh năm 2007, trú tại tổ 35, phố Thi Đua, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì).

Vụ việc khiến Nguyễn Quốc T. bị thương tích phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1980, bố đẻ của cháu T.) đã viết đơn tố gửi cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì khẳng định sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mạnh Đoàn