Vụ PH tố GVCN yêu cầu tặng lại điều hòa: Huyện Thanh Trì đã có kết quả xác minh

11/08/2023 10:19
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Uỷ ban Nhân dân huyện Thanh Trì đã có kết quả xác minh vụ tố giáo viên chủ nhiệm trường Tiểu học Hữu Hoà bắt tặng lại điều hoà khi con rời trường.

Sáng 11/8, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, Uỷ ban Nhân dân huyện đã có kết quả xác minh thông tin phản ánh của phụ huynh trường Tiểu học Hữu Hoà trên mạng xã hội.

Theo đó kết quả xác minh, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc phụ huynh có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội) muốn lắp điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phải ký cam kết sẽ "tặng" lại nhà trường sau khi con tốt nghiệp lớp 5, nếu không nhà trường sẽ không cho lắp, Uỷ ban Nhân dân huyện đã thành lập tổ công tác gồm Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ, Uỷ ban Nhân dân xã Hữu Hòa để kiểm tra xác minh thông tin nêu trên.

Trường Tiểu học Hữu Hoà (Ảnh: GDTĐ)

Trường Tiểu học Hữu Hoà (Ảnh: GDTĐ)

Gặp gỡ làm việc với chủ tài khoản Facebook Minhnguyen đăng tải vụ việc trên, chủ tài khoản này cho biết, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 không hề nêu ra các vấn đề liên quan đến lắp đặt điều hòa mà do phụ huynh liên hệ cùng nhau tự lập 1 nhóm zalo để bàn bạc, trao đổi các vấn đề liên quan đến học tập của con em mình (không có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm). Cũng qua trao đổi, chủ tài khoản đã hiểu và tự gỡ bài đăng của mình.

Tổ xác minh cũng đã về trường yêu cầu Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 báo cáo tường trình, tổ chức gặp và làm việc với Ban đại diện phụ huynh của lớp 1A5, toàn thể Ban đại diện phụ huynh của khối 1; Đại diện Ban đại diện phụ huynh các khối lớp 2, lớp 3, lớp 4 cùng toàn thể giáo viên chủ nhiệm của các lớp.

"Qua báo cáo tường trình của giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 và Hiệu trưởng đều khẳng định không chỉ đạo, không phát ngôn, không yêu cầu hay bắt buộc các nội dung như thông tin trên mạng xã hội nêu", kết luận xác minh nêu rõ.

Tại buổi gặp gỡ, làm việc với toàn thể phụ huynh các lớp 1 và đại diện các khối 2, 3, 4 đều khẳng định năm học này và các năm học trước Nhà trường, Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm đều không yêu cầu các nội dung như mạng xã hội nêu.

Uỷ ban Nhân dân huyện cũng đã quán triệt đến toàn thể các nhà trường phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn liên quan đến các hoạt động của trường, trong đó đặc biệt là công tác thu chi tài chính, tiếp nhận, quản lý sử dụng các nguồn tài trợ, quà tặng đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Mạnh Đoàn