Bên trong Trường tiểu học Phước Vĩnh An tồn tại nhiều chuyện gian dối

01/08/2017 06:42
Phương Linh
(GDVN) - Qua tiến hành thanh tra, đoàn làm việc đã phát hiện ra hàng loạt điều gian dối, khó có thể chấp nhận nhưng lại xảy ra tại Trường tiểu học Phước Vĩnh An, Củ Chi

Trong thời gian vừa qua, nhiều giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh của Trường tiểu học Phước Vĩnh An, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi hàng loạt đơn tố cáo, khiếu nại lên các cấp lãnh đạo của huyện Củ Chi, đường dây nóng của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đó, những nội dung này chủ yếu phản ánh việc công tác điều hành, quản lý hoạt động nhà trường, hoạt động tài chính của bà Quách Thị Ý Vân – Hiệu trưởng.

Để làm rõ những điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi hồi tháng 2/2017 đã có chỉ đạo thanh tra toàn diện đối với ngôi trường này, vào thời điểm của năm 2015.

Thanh tra Nhà nước của huyện đã có thời gian gần 1,5 tháng làm việc tại nhà trường.

Ngày 9/6/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận thanh tra số 06, thông báo kết quả kiểm tra, xác minh đối với Trường tiểu học Phước Vĩnh An.

Đoàn thanh tra đã phát hiện ra hàng loạt điều gian dối xảy ra ở Trường Phước Vĩnh An (ảnh: P.L)
Đoàn thanh tra đã phát hiện ra hàng loạt điều gian dối xảy ra ở Trường Phước Vĩnh An (ảnh: P.L)

Ngoài một số vấn đề thiếu sót về mặt tài chính, công tác quản lý, điều hành hoạt động nhà trường, đoàn thanh tra đã phát hiện ra quá nhiều điều gian dối xảy ra một môi trường giáo dục như Trường tiểu học Phước Vĩnh An.

Ai cũng biết rằng, học sinh tiểu học không đi học ngày thứ 7, nhưng để hợp thức hóa cho việc bà Ý Vân không đứng lớp giảng dạy  mà vẫn nhận phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nhà giáo, ngày 2/5/2015, cô N.T.L.A (giáo viên chủ nhiệm một lớp 5 của trường) vẫn ký vào bảng xác nhận thực hiện giảng dạy của bà Vân.

Thời khóa biểu và lịch công tác tuần của bà Vân, do Văn thư nhà trường lưu trữ hiện không còn lưu, nên Đoàn thanh tra đã không có cơ sở đối chiếu, xác nhận việc bà Vân có dạy đúng theo quy định.

Ngoài ra, đoàn thanh tra còn xác định Trường tiểu học Phước Vĩnh An còn có nhiều thiếu sót trong việc kiểm mẫu thức ăn bán trú không đầy đủ, không kịp thời, thiếu trách nhiệm, không đối chiếu, kiểm tra.

Cụ thể: Trong vòng 1 tuần (từ 13 đến 20/5/2015) trường không có ai ký giao nhận thức ăn. Sổ theo dõi, kiểm tra mẫu thức ăn cập nhật không đầy đủ, không kịp thời, không ghi nhận kiểm tra mẫu thức ăn vào ngày 20/5/2015.

  • Bên trong Trường tiểu học Phước Vĩnh An tồn tại nhiều chuyện gian dối ảnh 2

Hiệu trưởng Trường Phước Vĩnh An mắng cán bộ "ngu như bò"

Đặc biệt, ngày 3/5/2015 là ngày Chủ nhật, nhưng trong sổ kiểm tra mẫu thức ăn vẫn ghi nhận có người ký tên xác nhận.

Qua những thông tin mà đoàn thanh tra công bố, ai cũng có thể hiểu rằng, để đối phó với việc thanh tra, Trường tiểu học Phước Vĩnh An đã để cho nhân viên ký vào các hồ sơ, sổ sách để hợp thức hóa cho các sai phạm, dù rằng đó là ngày thứ 7, Chủ nhật, học sinh được nghỉ.

Đây rõ ràng là một hành động gian dối, không thể nào chấp nhận được tại một môi trường giáo dục, như là Trường tiểu học Phước Vĩnh An.

Người xưa đã dạy “Không thầy đố mày làm nên”. Trong đó, thầy giáo cô giáo không chỉ đóng vai trò truyền thụ kiến thức cho học trò, mà còn phải là tấm gương sáng về đạo đức, dạy cho học sinh trở thành những con người tử tế, đóng góp nhiều điều có ích cho xã hội.

Như vậy, với một ngôi trường như Trường Phước Vĩnh An có tồn tại quá nhiều điều gian dối như vậy, thì các thầy cô sẽ dạy cho các em học sinh tiểu học, những mầm non, thế hệ tương lai của đất nước điều gì để trở thành công dân có ích cho xã hội?

Phương Linh