Cựu Hiệu trưởng bỏ mặc cô giáo bị ép quỳ được điều đi dạy cấp 2

16/04/2018 13:51
Hưng Long
(GDVN) - Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh bị cách chức đang hoàn tất các thủ tục để sang trường mới làm giáo viên.

Ngày 16/04, ông Trần Văn Vinh, Phó trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bến Lức (tỉnh Long An) xác nhận, Phòng đang thực hiện các quy trình để điều động ông Huỳnh Công Sơn, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh) sang làm giáo viên ở trường trên địa bàn huyện.

Ông Sơn sẽ tham gia công tác giảng dạy tại ngôi trường cấp 2 với vai trò giáo viên. Nhiệm vụ của ông Sơn sẽ do Ban giám hiệu ở nơi công tác mới phân công.

Trường Tiểu học Bình Chánh và thầy Hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn. (Ảnh: H.L)
Trường Tiểu học Bình Chánh và thầy Hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn. (Ảnh: H.L)

Trước đó, ngày 11/04, Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức đã ra quyết định kỷ luật ông Sơn do có những sai phạm trong quản lý, điều hành tại Trường Tiểu học Bình Chánh.

Chính thức quyết định khai trừ Đảng viên phụ huynh bắt cô giáo quỳ 

Ông Sơn bị cách chức Hiệu trưởng do xảy ra sự việc phụ huynh vào trường và dùng lời nói ép cô giáo phải quỳ gối. Phụ huynh cho rằng, cô giáo phạt quỳ học sinh nên phải quỳ gối để xin lỗi.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức cũng đã giao cho bà Võ Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh tạm thời điều hành công việc của trường.

Hưng Long