Sau 30 năm, 43 sinh viên đạt giải Olympic được giữ lại làm giảng viên

11/06/2018 11:31
Linh Hương
(GDVN) - Theo tổng kết của Đại học Thủy lợi, sau 30 năm tham gia Olympic quốc gia các môn, trường đã có 944 sinh viên tham gia.

Tại lễ tổng kết phong trào Olympic 2017-2018 và kỷ niệm 30 năm Olympic cơ học toàn quốc, Giáo sư Nguyễn Trung Việt - Phó hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi cho biết các kỳ thi olympic quốc gia có vai trò quan trọng, rèn luyện cho sinh viên.

Năm học 2016 – 2017, 44 sinh viên trường Đại học Thủy lợi tham gia Olympic 10 môn thi đoạt giải.

Năm học 2017-2018 có 68 giải với 12 môn thi.

Chia sẻ niềm vui này, ông Nguyễn Trung Việt cho rằng chưa năm nào ông ký nhiều giấy khen như năm nay.

Ông cũng cho biết, năm 2017-2018, trường đầu tư 500 triệu chi cho khen thưởng sinh viên và thầy cô huấn luyện.

Năm nay, ngoài các môn cơ học truyền thống thì lần đầu tiên thi môn hoá học.

Toàn cảnh lễ tổng kết phong trào Olympic 2017-2018 và kỷ niệm 30 năm Olympic cơ học toàn quốc (Ảnh: Bích Việt)
Toàn cảnh lễ tổng kết phong trào Olympic 2017-2018 và kỷ niệm 30 năm Olympic cơ học toàn quốc (Ảnh: Bích Việt)

Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin trước đó, Hội thi Olympic Hóa học toàn quốc được tổ chức luân phiên hai năm một lần, dành cho các thế hệ sinh viên theo học, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Hóa học, Công nghệ Hóa học.

Điều đặc biệt, năm 2018 (Hội thi lần thứ 10 được tổ chức từ ngày 14-18/04/2018), dù lần đầu tiên tham gia Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc nhưng 100% sinh viên trong đội tuyển Olympic Hóa học, trường Đại học Thủy lợi dự thi đều đạt giải. 

Kết quả, cả 5 thí sinh tham dự là các sinh viên lớp 58KTH đều đạt giải Ba. Đó là sinh viên: Trần Kim Anh, Nguyễn Xuân Hà, Lê Văn Mạnh, Quách Thị Thanh Nhàn và Bùi Thu Uyên.

Ngoài ra, theo tổng kết của trường Đại học Thủy lợi, sau 30 năm tham gia Olympic quốc gia các môn, trường đã có 944 sinh viên tham gia. Trong số này, đa số các sinh viên đều đoạt giải.

Trường cũng đã giữ lại 43 sinh viên đạt giải cao các môn qua các năm để làm cán bộ, giảng viên của trường.

Trường Đại học Thủy lợi khen thưởng sinh viên Đỗ Chính Phương - Giải nhất cơ học đất 2018 đồng thời trao học bổng Lê Văn Kiểm và gia đình trị giá 15 triệu đồng cho em này. (Ảnh: Bích Việt)
Trường Đại học Thủy lợi khen thưởng sinh viên Đỗ Chính Phương - Giải nhất cơ học đất 2018 đồng thời trao học bổng Lê Văn Kiểm và gia đình trị giá 15 triệu đồng cho em này. (Ảnh: Bích Việt)

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Nguyễn Đăng Tộ, trưởng ban tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học đã cho biết lý do có kỳ thi này. Đó là tại các ngành kỹ thuật, các môn cơ học chiếm tỷ lệ quan trọng trong chương trình đào tạo.

Với mong muốn tạo động lực cho sinh viên học và xây dựng đội ngũ thầy giáo cơ học, các trường đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tổ chức cuộc Olympic cơ học thi từ năm 1988. Hàng năm, số trường tham gia giao động khoảng 40 trường.

Và Giáo sư Nguyễn Đăng Tộ cũng cho rằng những sinh viên tham gia cuộc thi đã có những đóng góp nhất định cho ngành cơ học của Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ Nhà trường có khen thưởng các sinh viên đạt giải cao, trong đó khen thưởng sinh viên Đỗ Chính Phương - Giải nhất cơ học đất 2018 đồng thời trao học bổng Lê Văn Kiểm và gia đình trị giá 15 triệu đồng cho em này.

Linh Hương