Thành phố Hồ Chí Minh tuyển hơn 68.000 học sinh vào lớp 10 công lập

13/04/2018 06:16
Phương Linh
(GDVN) - Năm học 2018 – 2019, Thành phố Hồ Chí Minh tuyển hơn 68.000 học sinh vào học lớp 10 ở các trường công lập, tăng hơn 5.000 học sinh so với năm học trước.

Ngày 12/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chi tiết bảng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018 – 2019.

Theo đó, năm học tới, thành phố sẽ tuyển hơn 68.000 học sinh vào học ở các lớp 10 công lập, tăng hơn 5.000 học sinh so với năm học trước.

Theo bảng chỉ tiêu năm học tới này, một số trường được phép tuyển sinh lớp 10 tăng nhẹ so với năm học trước, như: Trường Trưng Vương, Võ Thị Sáu, Marie Curie, Lê Qúy Đôn, Nguyễn Thượng Hiền.

Học sinh lớp 9 tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Học sinh lớp 9 tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10  quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Các trường trung học phổ thông tại các huyện ngoại thành đều có chỉ tiêu tăng mạnh so với năm học trước.

Cụ thể: Trường Đa Phước (huyện Bình Chánh) tăng 180 chỉ tiêu, Trường Dương Văn Dương (huyện Nhà Bè) tăng 135 chỉ tiêu, Trường Bình Khánh và Trường An Nghĩa ở huyện Cần Giờ đều tăng 90 chỉ tiêu mỗi trường… 

Những thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh lớp 6,10 ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đặc biệt, Trường trung học phổ thông Gia Định (quận Bình Thạnh) giảm 90 chỉ tiêu so với năm học trước.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2017 – 2018 của thành phố tăng 20.000 học sinh (so với năm học trước).

Tuy nhiên, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ: Thông thường, số lượng học sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập luôn ít hơn số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. 

Lý do là các em vẫn còn nhiều con đường khác để lựa chọn, như học tại trường tư thục, trường trung học chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường quốc tế.

Phương Linh