Quảng Ngãi đạt 4 giải ở cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

22/03/2018 10:04
NGỌC PHÁT - TẤN NGỌC
(GDVN) - Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 (khu vực phía Nam) diễn ra từ ngày 17/3 đến ngày 20/3/2018.

Cuộc thi có sự tham gia của 32 Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) và 02 trường Trung học phổ thông thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh với tổng số 417 học sinh, có 239 dự án tham gia.

Đoàn học sinh Quảng Ngãi dự thi với 6 sản phẩm tại cuộc thi lần này.

Sau 4 ngày tranh tài, sáng ngày 20/3, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết và tổ chức trao giải cho các dự án tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2017- 2018.

Lễ trao giải cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2017-2018 khu vực phía NAm. (Ảnh do tác giả cung cấp)
Lễ trao giải cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2017-2018 khu vực phía NAm. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Trong 12 giải Nhất của cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2017-2018 khu vực phía Nam, đoàn Quảng Ngãi đạt 4 giải.

Trong đó, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết đạt 2 giải (01 giải Nhất, 01 giải Tư), Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng đạt 1 giải (giải Tư), Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn đạt 1 giải (giải Ba).

Đặc biệt Dự án “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu composite MoS/gC3N4 làm chất xúc tác quang” lĩnh vực Hóa học do học sinh Đoàn Nguyễn Quốc Nhật và Trần Phan Quang Tân – Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết đạt giải Nhất và vào Chung cuộc dự thi cấp Quốc tế vào tháng 5/2018.

NGỌC PHÁT - TẤN NGỌC