Những "phát minh" kì quặc nhất mọi thời đại ( p2)

23/03/2012 10:28
Tạ Vân ( st)
(GDVN) - Đây là 10 phát minh lạ mắt nhưng khá hữu dụng giành riêng cho các chị em.
1. Độc đáo áo ngực biến thành khẩu trang chống khí độc. Chiếc áo là phát minh của nhà khoa học Ukraine hiện đang sinh sống tại Chicago (Mỹ) Elena Bodnar. Người mặc sản phẩm này có thể dễ dàng tháo rời hai bên quả ra và biến chúng thành khẩu trang trong trường hợp gặp phải các khí độc nguy hiểm. Bà Bodnar đã nảy ra ý tưởng về chiếc áo ngực này sau thảm hoạ hạt nhân Chernobyl ở Ukraine năm 1986. Phát minh của bà Bodnar từng giành giải Ig Nobel 2009, giải thưởng dành cho những thành tựu khoa học "đầu tiên khiến mọi người cười nhưng sau đó khiến họ phải suy nghĩ". Chiếc áo ngực mới được tung ra thị trường vào năm 2010 với giá 29,99USD.
1. Độc đáo áo ngực biến thành khẩu trang chống khí độc.
Chiếc áo là phát minh của nhà khoa học Ukraine hiện đang sinh sống tại Chicago (Mỹ) Elena Bodnar. Người mặc sản phẩm này có thể dễ dàng tháo rời hai bên quả ra và biến chúng thành khẩu trang trong trường hợp gặp phải các khí độc nguy hiểm. 
Bà Bodnar đã nảy ra ý tưởng về chiếc áo ngực này sau thảm hoạ hạt nhân Chernobyl ở Ukraine năm 1986. Phát minh của bà Bodnar từng giành giải Ig Nobel 2009, giải thưởng dành cho những thành tựu khoa học "đầu tiên khiến mọi người cười nhưng sau đó khiến họ phải suy nghĩ".
Chiếc áo ngực mới được tung ra thị trường vào năm 2010 với giá 29,99USD.
2. Valentino LoSauro đến từ Fort Myers, Florida, Mỹ đã làm nên một cuộc cách mạng trong việc cắt tóc khi tạo ra một phương pháp cắt tóc bằng các móng vuốt.
2. Valentino LoSauro đến từ Fort Myers, Florida, Mỹ đã làm nên một cuộc cách mạng trong việc cắt tóc khi tạo ra một phương pháp cắt tóc bằng các móng vuốt.
3. Nhà thiết kế Pistol Panties đã tạo nên bộ đồ tắm được trang trí với những viên pha lê nhiều màu sắc của hãng trang sức Swarovski.
3. Nhà thiết kế Pistol Panties đã tạo nên bộ đồ tắm được trang trí với những viên pha lê nhiều màu sắc của hãng trang sức Swarovski.
4. Vòi hoa sen chống “dê xồm” Đây là loại vòi hoa sen có ánh sáng LED được chế tạo dành riêng cho phái yếu Trung Quốc trong các buổi làm ca đêm. Nếu bị tấn công, bạn chỉ cần nhanh tay chiếu thẳng chiếc vòi có ánh sáng cực mạnh này về phía “yêu râu xanh”, khiến hắn lập tức rơi vào trạng thái mù tạm thời và không thể hành sự theo ý muốn.
4.  Vòi hoa sen chống “dê xồm”
Đây là loại vòi hoa sen có ánh sáng LED được chế tạo dành riêng cho phái yếu Trung Quốc trong các buổi làm ca đêm. Nếu bị tấn công, bạn chỉ cần nhanh tay chiếu thẳng chiếc vòi có ánh sáng cực mạnh này về phía “yêu râu xanh”, khiến hắn lập tức rơi vào trạng thái mù tạm thời và không thể hành sự theo ý muốn.
5. Một công ty thời trang của Hàn Quốc cũng sáng tạo không kém khi cho "ra lò" loạt quần chíp bảo vệ trinh tiết cho phụ nữ lẫn nam giới vào tháng 11/2004. Trên chiếc quần này có phần khóa rất chắc chắn, giúp cả hai phái tránh được nguy cơ bị tấn công tình dục bất ngờ. Thậm chí, loại quần dành cho nữ giới còn có đai khóa và khóa bằng kim loại được trang trí khá cầu kỳ, đẹp mắt.
5. Một công ty thời trang của Hàn Quốc cũng sáng tạo không kém khi cho "ra lò" loạt quần chíp bảo vệ trinh tiết cho phụ nữ lẫn nam giới vào tháng 11/2004. Trên chiếc quần này có phần khóa rất chắc chắn, giúp cả hai phái tránh được nguy cơ bị tấn công tình dục bất ngờ. Thậm chí, loại quần dành cho nữ giới còn có đai khóa và khóa bằng kim loại được trang trí khá cầu kỳ, đẹp mắt.
6. Vào tháng 5/2010, Aya Tsukioka, một nhà thiết kế Nhật Bản đã tung ra thị trường chiếc váy độc đáo này, giúp chị em ung dung phòng thủ trước những “con quỷ dâm dục”. Chiếc váy có hình dáng bên ngoài y chang máy bán hàng di động. Nhà thiết kế hy vọng, với kiểu ngụy trang độc đáo này, các cô gái sẽ không bị quấy rối khi ra đường vào ban đêm. Khi khoác lên người, bộ trang phục trông khá đơn giản với áo phông trắng, áo khoác đen và chân váy đỏ. Nhưng khi gặp nguy biến, chỉ cần vài động tác đơn giản, váy sẽ tự động trở thành máy bán hàng di động.
6. Vào tháng 5/2010, Aya Tsukioka, một nhà thiết kế Nhật Bản đã tung ra thị trường chiếc váy độc đáo này, giúp chị em ung dung phòng thủ trước những “con quỷ dâm dục”. Chiếc váy có hình dáng bên ngoài y chang máy bán hàng di động. Nhà thiết kế hy vọng, với kiểu ngụy trang độc đáo này, các cô gái sẽ không bị quấy rối khi ra đường vào ban đêm. Khi khoác lên người, bộ trang phục trông khá đơn giản với áo phông trắng, áo khoác đen và chân váy đỏ. Nhưng khi gặp nguy biến, chỉ cần vài động tác đơn giản, váy sẽ tự động trở thành máy bán hàng di động.
7. Đồ trang sức giúp phụ nữ phòng thân? Nghe như bịa, nó nhưng lại là sản phẩm vô cùng độc đáo của nhà thiết kế Hà Lan Zelda. Những chiếc gai nhọn trên phần thân nhẫn sẽ trở thành vũ khí tấn công hữu hiệu khi người đeo bị hãm hiếp. Để tăng thêm mỹ quan, Zelda đã cho thiết kế nhẫn phòng thân với đủ kiểu hình dáng, mô phỏng động vật, thực vật, thậm chí những tòa kiến trúc, miễn là không bỏ sót chi tiết quan trọng nhất – những chiếc gai nhọn.
7. Đồ trang sức giúp phụ nữ phòng thân? Nghe như bịa, nó nhưng lại là sản phẩm vô cùng độc đáo của nhà thiết kế Hà Lan Zelda. Những chiếc gai nhọn trên phần thân nhẫn sẽ trở thành vũ khí tấn công hữu hiệu khi người đeo bị hãm hiếp. Để tăng thêm mỹ quan, Zelda đã cho thiết kế nhẫn phòng thân với đủ kiểu hình dáng, mô phỏng động vật, thực vật, thậm chí những tòa kiến trúc, miễn là không bỏ sót chi tiết quan trọng nhất – những chiếc gai nhọn.
8. Áo nịt ngực phòng thân. Thực chất, đây là loại sản phẩm có thiết kế tương tự như nhẫn có gai của Hà Lan. Trên phần áo nịt ngực được gắn thêm các vũ khí đầu nhọn có tính “phản kích” cực mạnh. Khi bị sờ vào, lập tức áo ngực sẽ phát huy tác dụng, gây tổn thương về mặt sinh lý cho những tên “dê xồm”. Ngoài tác dụng bảo vệ vòng một khỏi những va chạm mạnh, loại áo này từ lâu đã trở thành “bảo bối” giúp chị em dễ dàng đối phó với nạn xâm hại tình dục.
8. Áo nịt ngực phòng thân.
 Thực chất, đây là loại sản phẩm có thiết kế tương tự như nhẫn có gai của Hà Lan. Trên phần áo nịt ngực được gắn thêm các vũ khí đầu nhọn có tính “phản kích” cực mạnh. Khi bị sờ vào, lập tức áo ngực sẽ phát huy tác dụng, gây tổn thương về mặt sinh lý cho những tên “dê xồm”. Ngoài tác dụng bảo vệ vòng một khỏi những va chạm mạnh, loại áo này từ lâu đã trở thành “bảo bối” giúp chị em dễ dàng đối phó với nạn xâm hại tình dục.
9.Giày cao gót “kêu cứu” Tháng 5/2009, thị trường thời trang quốc tế đón nhận sản phẩm giày cao gót vô cùng đặc biệt. Trên mỗi đôi giày đều được gắn thiết bị GPS vệ tinh định vị. Nó có thể phát ra tiếng kêu cứu kịp thời tới cảnh sát khi chủ nhân bị tấn công tình dục.
9.Giày cao gót “kêu cứu” 
Tháng 5/2009, thị trường thời trang quốc tế đón nhận sản phẩm giày cao gót vô cùng đặc biệt. Trên mỗi đôi giày đều được gắn thiết bị GPS vệ tinh định vị. Nó có thể phát ra tiếng kêu cứu kịp thời tới cảnh sát khi chủ nhân bị tấn công tình dục.
Tạ Vân ( st)