Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng đầu tư lâu dài tại Việt Nam

10/03/2017 06:00
Ngọc Quang
(GDVN) - Chiều 9/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (US-ABC).

Ông Michael Michalak - Phó Chủ tịch Hội đồng US-ABC dẫn đầu đoàn gồm các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đã có các hoạt động đầu tư vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, thực phẩm, môi trường, khoa học công nghệ, nông nghiệp, năng lượng, điện ảnh và các lĩnh vực xã hội khác…

Các doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng hoạt động cũng như đầu tư lâu dài ở Việt Nam, đồng thời cam kết tuân thủ pháp luật, trong đó có các quy định về thuế.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh, các doanh nghiệp cũng cho biết đã và tiếp tục tham gia các các hoạt động xã hội tại Việt Nam.

“Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách là một điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài”, ông Michael Michalak nói.

Đồng thời, ông Michael Michalak đánh giá rất cao việc Chính phủ Việt Nam đã quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cho biết sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam và đánh giá cao nỗ lực cải cách hành chính, tháo gỡ các thủ tục rườm rà gây khó khăn cho doanh nghiệp. ảnh: VGP.
Nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam và đánh giá cao nỗ lực cải cách hành chính, tháo gỡ các thủ tục rườm rà gây khó khăn cho doanh nghiệp. ảnh: VGP.

Lắng nghe ý kiến phát biểu của từng thành viên trong đoàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam lần này cũng như bày tỏ vui mừng khi gặp nhiều doanh nghiệp đã hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công ở Việt Nam. 

Thủ tướng nhìn nhận, tại cuộc gặp mặt lần này, các ý kiến khen ngợi đối với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam đã nhiều hơn và những lời phàn nàn thì đã ít đi.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã tiếp tục dành nhiều thời gian cho việc cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời “cam kết với các bạn rằng sẽ tạo mọi điều kiện để giải quyết nhanh các mong muốn đầu tư của các bạn vào Việt Nam”.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác hữu nghị với Hoa Kỳ theo hướng thực chất, toàn diện, ổn định và lâu dài trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau, sẵn sàng làm việc với chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ lắng nghe và nỗ lực xem xét, giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm trong hoạt động tại Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng môi trường pháp lý tốt, công khai, minh bạch và tiếp tục cải cách tốt hơn nữa với mục tiêu vào nhóm đầu ASEAN về môi trường kinh doanh.

Chính phủ sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, coi thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Chính phủ.

Bày tỏ quan tâm đối với ý kiến của một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là làm sao quản lý theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ, không vì quản lý mà không đáp ứng được sự phát triển của khoa học công nghệ.

Thủ tướng cũng đánh giá cao các doanh nghiệp đã quan tâm đến các lĩnh vực rất cần thiết với Việt Nam như an toàn thực phẩm, công nghệ thông tin, biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo, tham gia quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp nông thôn, điện ảnh…

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị US-ABC cũng như các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục quan đến thị trường Việt Nam, là cầu nối để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam làm ăn lâu dài, ổn định, góp phần đưa hợp tác thương mại, đầu tư tiếp tục là động lực phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa quan hệ hai nước thời gian tới.

Tiếp tục thúc đẩy chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại với khu vực và Việt Nam. Hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2017, trong đó có hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp.

Thủ tướng tin tưởng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ổn định, quan hệ thương mại, đầu tư phát triển bền vững, cùng có lợi, với tốc độ cao hơn.

Ngọc Quang