Mourinho sẽ đưa UEFA ra tòa án trọng tài thể thao thế giới

22/05/2011 10:28
(GDVN) - Bức xúc với án phạt treo quyền chỉ đạo 5 trận của UEFA, HLV Mourinho và Real đã sẵn sàng đâm đơn kiện lên tòa án trọng tài thể thao thế giới.

(GDVN) - Bức xúc với án phạt nặng nề (treo quyền chỉ đạo 5 trận, phạt 50.000 euro) của LĐBĐ châu Âu (UEFA), HLV Jose Mourinho và CLB Real Madrid đã sẵn sàng đâm đơn kiện lên tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS).

Mourinho bị cấm chỉ đạo 5 trận, nộp phạt 50.000 euro

‘Hồ sơ đen’ của Mourinho: 6 năm cấm chỉ đạo 11 trận, phạt 200.000 euro

Đồng nghiệp chê Mourinho thô lỗ, ngạo mạn, đáng xấu hổ...

Án phạt của UEFA được đưa ra sau khi ‘người đặc biệt’ phải nhận thẻ đỏ trong trận bán kết lượt đi Champions League với Barcelona ở Bernabeu và trong phòng họp báo sau đó, ‘Mou’ đã chỉ đích danh các trọng tài UEFA, Tom Ovrebo, De Bleeckere, Wolfgang Stark… có những phán quyết thiên vị đội bóng Catalan trong các trận đấu ở cúp châu Âu.

Những phát ngôn ngông cuồng đã làm hại Mourinho.
Những phát ngôn ngông cuồng đã làm hại Mourinho.

Bị chạm tới lòng tự ái vì phát ngôn của Mourinho, Barcelona đã đâm đơn kiện HLV người Bồ Đào Nha lên UEFA. Ngược lại, Real Madrid cũng kiện 6 cầu thủ Barca có hành vi phi thể thao và yêu cầu UEFA treo giò 6 người này trong trận lượt về ở Nou Camp. Kết quả là Mourinho bị treo quyền chỉ đạo tới 5 trận, trong khi các ngôi sao Catalan, bao gồm cả Sergio Busquets, đều trắng án và thoải mái dự trận chung kết sắp tới với Man United.

Hiện tại, Real Madrid đã gửi đơn kháng cáo cho Mourinho lên UEFA nhưng Club Blanco không hi vọng ‘người đặc biệt’ sẽ được giảm án. Bởi vậy, trong thời gian chờ đợi phán quyết của Ủy ban giải quyết khiếu nại của LĐBĐ châu Âu, ‘Nhà trắng’ cũng gấp rút chuẩn bị hồ sơ để sẵn sàng nhờ cậy tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) can thiệp.

Tòa án trọng tài thể thao thế giới là một cơ quan trực thuộc Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), được thành lập vào năm 1984 với chức năng giải quyết những tranh chấp trong thể thao. CAS có trụ sở đóng tại Lausanne, Thụy Sĩ và từ năm 2002, CAS đã đạt được một thỏa thuận với LĐBĐ thế giới (FIFA) để có quyền can thiệp vào các sự kiện của bóng đá thế giới.

Mourinho tính cậy nhờ CAS để giảm án.
Mourinho tính cậy nhờ CAS để giảm án.

Trong lịch sử 27 năm tồn tại của mình, CAS đã giải quyết rất nhiều những tranh chấp trong thể thao mà nổi tiếng nhất là vụ kiện của cầu thủ người Bỉ Jean-Marc Bosman, dẫn tới sự ra đời của ‘Luật Bosman’ vào năm 1995. Luật sư Jean Louis Dupont, người đại diện cho Bosman trong vụ kiện đình đám 16 năm trước cũng sẽ được chọn làm ‘thầy kiện’ cho Jose Mourinho lần này. Hôm thứ Năm, truyền thông Tây Ban Nha đã bắt gặp luật sư Dupont có mặt ở Bernabeu để gặp gỡ lãnh đạo CLB Real Madrid.

Lần gần nhất Real cậy nhờ sự can thiệp của CAS là cách đây hơn 2 năm, hồi tháng 1/2009. Khi ấy, Real vì không rành luật nên đã mua 2 cầu thủ từng dự UEFA Cup ở nửa đầu mùa giải là tiền đạo Huntelaar và tiền vệ Lass Diarra. Theo luật của UEFA thì mỗi CLB dự Champions League chỉ được đăng ký thêm một cầu thủ từng dự UEFA Cup ở giai đoạn lượt đi mùa giải, buộc Real phải chọn lựa giữa Huntelaar và Lass.

Club Blanco đã đâm đơn kiện lên CAS nhưng cuối cùng, chủ tịch Real Vicente Boluda sau một cuộc gặp với chủ tịch UEFA Michel Platini đã quyết định rút đơn vì không muốn phá hủy mối quan hệ tốt đẹp với UEFA. Kết quả, HLV Juande Ramos buộc phải loại Huntelaar khỏi danh sách dự Champions League.

Việt Anh

Barca khởi kiện Mourinho lên UEFA

Có thể bị treo chỉ đạo 10 trận, Mourinho đi kiện

Trắng án vụ ‘phân biệt chủng tộc’, sao Barca cười tươi hẹn hò MU

Trọng tài gây sốc: Đội bóng của Mourinho hối lộ tôi!