Scholes chê các tuyển thủ Anh ích kỉ

10/07/2011 17:16
(GDVN) - Sau khi giã từ sự nghiệp, Paul Sholes đã đưa ra những chỉ trích về sự ích kỉ của những người đồng đội trong màu áo tuyển Anh.

(GDVN) - Sau khi giã từ sự nghiệp, Paul Sholes đã đưa ra những chỉ trích về sự ích kỉ của những người đồng đội trong màu áo tuyển Anh.

Cựu tuyển thủ Anh đã quyết định giã từ sự nghiệp sân cỏ của mình bắt đầu từ tháng 5 vừa qua sau khi cùng Man Utd lập nên kỉ lục với danh hiệu vô địch bóng đá Anh lần thứ 19. Mới đây, cựu ngôi sao sân Old Trafford đã chỉ ra một trong những lí do anh giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế với đội tuyển Anh sau VCK Euro 2004 bởi cách suy nghĩ của một số người đồng đội khiến 'Tam sư' thiếu đi niềm kiêu hãnh vốn có.

Scholes cùng các đồng đội trong màu áo 'Tam sư'.
Scholes cùng các đồng đội trong màu áo 'Tam sư'.

Paul Scholes cho rằng rất nhiều người đồng đội cũ trong màu áo đội tuyển Anh có lối suy nghĩ khá ích kỉ và toan tính khi làm nhiệm vụ ĐTQG, họ coi danh hiệu cá nhân quan trọng hơn mục đích chung của đội bóng. “Tôi thực sự rất thất vọng. Khi bạn được gọi vào đội tuyển, tất nhiên là bạn muốn được trở thành một phần của đội bóng và thi đấu tốt nhưng vẫn còn những cầu thủ mang theo mình những tính toán cá nhân. Tôi luôn cảm giác rằng những tuyển thủ Anh, đặc biệt là những cầu thủ của Aston Villa luôn coi việc lên tuyển là cách họ có thể được tới với những CLB lớn. Tôi nghĩ đó là những người ích kỉ”, Scholes phát biểu trên Daily Mail.

Mặc dù không trực tiếp nói tên người đồng đội của mình nhưng những gì cựu tiền vệ Man Utd ám chỉ, chúng ta có thể hiểu đó là những lời chỉ trích cựu cầu thủ Aston Villa, Gareth Barry. Tiền vệ Man City đã được gọi vào đội tuyển Anh từ khá sớm kể từ sau khi Scholes giải nghệ 7 năm trước đây. Vị trí mà Barry có được trong màu áo ĐTQG đã khiến tiền vệ này có được bản hợp đồng 12 triệu bảng từ Aston Villa sang Man City.

ĐT Anh là bước đệm để Barry đến Man City.
ĐT Anh là bước đệm để Barry đến Man City.

Bên cạnh đó, huyền thoại sân Old Trafford cũng không tỏ ra phiền lòng khi được phân công chơi bên hành lang cánh trái để nhường vị trí trung tâm cho bộ đôi Lampard - Gerrard. Nhưng anh tin rằng ĐT Anh không hề thua kém các nhà vô địch World Cup gần đây như Tây Ban Nha, Italia, Brazil hay Pháp và nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của ĐT Anh là do thái độ thi đấu của cầu thủ.

Scholes đã ghi được 14 bàn thắng sau 66 trận góp mặt trong màu áo đội tuyển Anh. Trận ra mắt của tiền vệ này với ĐT Anh diễn ra vào năm 1997, khi Anh đánh bại Nam Phi 2-1 trong một trận giao hữu. Scholes cùng đồng đội được đánh giá là thế hệ tài năng nhưng thành công cùng 'Tam sư' là điều anh chưa làm được.

Viết Thẩm
(theo Daily Mail)