Scholes giã từ sân cỏ, chuyển sang làm huấn luyện viên

31/05/2011 13:32
(GDVN) - Paul Scholes đã chính thức nói lời chia tay với bóng đá sau hơn 20 năm gắn bó, tuy nhiên anh vẫn sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford.

(GDVN) - Cựu binh tóc củ gừng Paul Scholes đã chính thức nói lời chia tay với bóng đá sau 20 năm gắn bó, tuy nhiên anh vẫn sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford.

Scholes chờ ngày giải nghệ, cầu thủ gốc Việt sang Premier League đá

Scholes đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng 1 năm của MU và quyết định treo giày để chuyển sang làm công tác huấn luyện từ mùa giải năm sau. Huyền thoại 36 tuổi cho biết: “Tôi không phải là người nhiều lời nhưng tôi muốn nói rằng bóng đá là tất cả những gì mà tôi từng mong muốn và có được một sự nghiệp thi đấu lâu dài và thành công ở Old Trafford là một vinh dự thực sự”.

Trận chung kết Champions League 28/5 sẽ là trận đấu chính thức cuối cùng của Scholes
Trận chung kết Champions League 28/5 sẽ là trận đấu chính thức cuối cùng của Scholes.

“Tôi đã không cảm thấy nhẹ nhàng khi cân nhắc tới quyết định này, nhưng thực tế đây là lúc tốt nhất để tôi ra đi. Giúp MU đoạt danh hiệu vô địch Anh thứ 19 là một đặc ân lớn đối với tôi”.

“Tôi rất muốn cảm ơn sự ủng hộ nhiệt thành mà các CĐV dành cho tôi trong suốt sự nghiệp. Tôi cũng dành lời cảm ơn cho các HLV và cầu thủ mà tôi đã từng làm việc cùng kể từ khi mới bắt đầu sự nghiệp. Nhưng trên tất cả, tôi xin được có lời cảm ơn đặc biệt cho Sir Alex, người mà từ khi tôi mới bước vào bóng đá đã luôn mở cánh cửa để tôi được bước vào, và tôi đã luôn tin rằng CLB sẽ trở nên vĩ đại dưới sự lãnh đạo của ông ấy”.

Qua nhiều năm, Scholes vẫn luôn là một cầu thủ xuất sắc
Qua nhiều năm, Scholes vẫn luôn là một cầu thủ xuất sắc.

Vị trí của tại MU lúc này chưa được chính thức khẳng định, tuy nhiên với việc Ole Gunnar Solskjaer đã rời CLB, hiện MU chỉ có duy nhất Warren Joyce là HLV đội trẻ. Vì vậy nhiều khả năng Scholes sẽ được chọn vào vị trí này.

Sir Alex Ferguson cho biết: “Chúng ta sẽ luôn nhớ tới một cầu thủ không thể tin được, Paul đã luôn trung thành với CLB kể từ khi mới gia nhập và cánh cửa để Paul tiếp tục ở lại Old Trafford với tư cách HLV luôn rộng mở. Tôi hy vọng rằng Paul sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những thế hệ cầu thủ tiếp theo ở vai trò mới”.

Giám đốc điều hành David Gill thì cảm khái: “Đây là một ngày buồn cho tất cả những ai yêu mến MU trên toàn thế giới. Chúng ta đều biết Paul đã vươn tới đỉnh cao từ thế hệ cầu thủ trẻ đầu thập niên 90, và thành danh với tư cách một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo MU”.

Paul Scholes (thứ 2 hàng bên phải) cùng các đồng đội thuộc thế hệ 1992
Paul Scholes (thứ 2 hàng bên phải) cùng các đồng đội thuộc thế hệ 1992.

“Sẽ rất quan trọng nếu chúng tôi tiếp tục giữ được liên lạc với những huyền thoại sau khi họ đã giải nghệ, và BLĐ đội bóng sẽ còn vui mừng hơn nếu Paul đảm nhiệm vai trò HLV”.

Là thành viên của thế hệ cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của MU năm 1992 cùng với Ryan Giggs, David Beckham, Nicky Butt, Scholes đã chơi tổng cộng 676 trận cho Quỷ Đỏ ở mọi đấu trường, ghi 150 bàn thắng và giúp MU đoạt 10 chức vô địch Ngoại hạng, 3 lần vô địch FA Cup, 2 League Cup, 5 cúp Community Shield, 2 chức vô địch Champions League, 1 cúp Liên lục địa và 1 lần vô địch Thế giới các CLB.

Từng là một cầu thủ môn cricket có hạng, Scholes thành danh với bóng đá ở cấp độ CLB và được khoác áo ĐTQG 66 lần, ghi 14 bàn thắng. Anh 4 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Tháng, 3 lần góp mặt trong Đội hình tiêu biểu của mùa giải, là thành viên của Đội bóng của Thập kỷ (1992 – 2002) và được trở thành một trong những đề cử viên vào Ngôi nhà danh vọng của Bóng đá Anh năm 2008. Không chỉ là một biểu tượng thể thao, anh còn được người Anh tôn vinh với tư cách là một VĐV thành công trong việc chống chọi với bệnh tật, căn bệnh hen suyễn.

Gary Neville từng cố gắng thuyết phục Scholes tiếp tục thi đấu
Gary Neville từng cố gắng thuyết phục Scholes tiếp tục thi đấu.

Trên trang Twitter, Rio Ferdinand ca ngợi người đồng đội hơn mình 3 tuổi: “Paul đã giải nghệ. Cầu thủ xuất sắc nhất của thế hệ 92, yêu mến mọi phút giây được chơi bóng cùng anh. Paul đã từ một tiền vệ ghi bàn để trở thành một ông trùm của trận đấu, một thiên tài. Tôi sẽ luôn nhớ những buổi tập dưới trời lạnh giá nhưng ấm cúng trên chiếc xe đạp cùng anh”.

Trên kênh Sky Sports News, Dwight Yorke phát biểu về người bạn thân của mình: “Khi chúng ta nhìn lại lịch sử, trong các huyền thoại của bóng đá có tên Paul Scholes. 20 chức vô địch kể từ năm 1994, anh ấy ngày càng hoàn thiện chính mình”.

Dwight Yorke:
Dwight Yorke: "Paul Scholes là cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ của anh".

“Tôi thực sự rất vinh dự khi được chơi bóng cùng Scholes trong 4 năm ở MU. Một cầu thủ xuất sắc, Paul luôn có tên đầu tiên trong sơ đồ ra sân của HLV. Ngày nay đã không còn một cầu thủ nào có thể khiến tôi ngưỡng mộ như Paul. Anh ấy là một huyền thoại hoàn hảo”.

MU khẳng định sẽ tổ chức một trận đấu chia tay cho Paul Scholes, giống như với Gary Neville. Trận đấu sẽ được diễn ra vào tháng 8 tới tại Old Trafford, với sự góp mặt của tất cả các cầu thủ trưởng thành từ thế hệ 1992.

Đỗ Âu