Báo Hồng Kông: Lúc nhạy cảm, Trung Quốc ra lệnh sẵn sàng chiến đấu tàu ngầm

30/11/2015 14:07
Hồng Thủy
(GDVN) - Đơn vị quân đội nào của Trung Quốc được báo động sẵn sàng chiến đấu cấp 1 thì đồng nghĩa với việc quân khu quản lý chỉ huy đơn vị đó cũng chuyển trạng thái.

Tờ Đông Phương xuất bản tại Hồng Kông ngày 29/11 đặt câu hỏi, phải chăng sắp nổ ra chiến tranh, xung đột trên Biển Đông khi truyền thông nhà nước ban hành lệnh sẵn sàng chiến đấu cấp 1 đối với tàu ngầm ở Biển Đông đúng thời điểm nhạy cảm.

Tàu ngầm Trung Quốc, hình minh họa, ảnh: Đông Phương.
Tàu ngầm Trung Quốc, hình minh họa, ảnh: Đông Phương.

Đông Phương cho rằng động thái này khiến dư luận đặc biệt chú ý khi vấn đề tranh chấp chủ quyền, hàng hải giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ven Biển Đông ngày càng gay gắt.

Ngày 29/11 tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bài "Tàu ngầm quân giải phóng trên đường quay lại Biển Đông nhận được lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu cấp 1".

Bài báo này cho hay, gần đây tàu ngầm số hiệu 372 thuộc biên chế hạm đội Nam Hải vừa hoàn thành đợt huấn luyện xuyên ngày đêm đang trên đường trở về căn cứ ở Biển Đông thì nhận được lệnh báo động chiến đấu cấp 1.

Nhân Dân nhật báo dẫn lời các sĩ quan, thủy thủ tàu ngầm 372 nói rằng, đơn vị của họ thường xuyên nhận được lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1 khi đang thực hiện nhiệm vụ. Đây là cách huấn luyện giúp lực lượng tàu ngầm Trung Quốc nhanh chóng chuyển trạng thái và nâng cao trình độ tác chiến sát với thực tế và mức độ sẵn sàng nhất.

Chính vì có thể nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1 bất cứ lúc nào, nên tàu ngầm 372 mỗi lần ra quân đều mang theo vũ khí trang bị sẵn sàng đợi lệnh.

Tờ Epoch Times ngày 30/11 cho biết, theo truyền thông Hồng Kông, khi một đơn vị quân đội nào của Trung Quốc được báo động sẵn sàng chiến đấu cấp 1 thì đồng nghĩa với việc quân khu quản lý chỉ huy đơn vị đó cũng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, từ ngày 17 đến 19/11, 3 hạm đội hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận đối kháng bắn đạn thật "trên vùng biển nào đó" ở Biển Đông. Cuộc tập trận này do ông Miêu Hoa - Chính ủy Hải quân Trung Quốc chỉ huy.

Ngoài các chiến hạm và lực lượng tác chiến chống tàu ngầm của 3 hạm đội còn có lực lượng cơ động đổ bộ tầm xa của hạm đội Nam Hải cũng tham gia.

Từ ngày 24 đến 26/11, Quân ủy Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc họp tại Bắc Kinh bàn về công tác cải tổ quân đội, do ông Tập Cận Bình chủ trì.

Thời gian mà tàu ngầm 372 của hạm đội Nam Hải nhận mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu cấp 1 không được công bố, không rõ động thái này diễn ra trong thời gian 3 hạm đội Trung Quốc tập trận ở Biển Đông hay trong thời gian diễn ra hội nghị của Quân ủy Trung ương, nhưng truyền thông Trung Quốc đưa tin vào thời điểm "nhạy cảm" này là động thái rất đáng chú ý.

Hồng Thủy