Con gái Gaddafi kêu gọi điều tra cái chết của cha, anh trai

31/12/2011 08:41
Nguyễn Hường (theoTelegraph)
(GDVN) - Luật sư đại diện cho Aisha, con gái Đại tá Muammar Gaddafi, đã gửi thư cho công tố viên tòa án Hình sự Quốc tế yêu cầu điều tra cái chết của thân nhân.
Một luật sư đại diện cho Aisha, con gái Đại tá Muammar Gaddafi, đã gửi thư cho công tố viên tòa án Hình sự Quốc tế yêu cầu mở một cuộc điều tra làm rõ vụ sát hại cha và anh trai của bà.
Aisha Gaddafi
Aisha Gaddafi
Theo nội dung bức thư của luật sư Nick Kaufman, Đại tá Gaddafi và con trai Mustassim của ông đã bị sát hại trong hoàn cảnh kinh khủng, thi thể của họ sau đó đã được đem ra trưng bày và đó là một hành vi lạm dụng, vi phạm luật Hồi giáo.

Cũng theo lời luật sư người Israel, thân nhân Đại tá Gaddafi đã từng kêu  gọi các tổ chức quốc tế điều tra về vụ việc, tuy nhiên, cho đến giờ họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về cuộc điều tra trên.

Được biết, Đại tá Gaddafi và Mutassim đã bị giết tại thành phố quê hương Sirte sau khi bị lực lượng nổi dậy bắt sống hôm 20/10.
Nguyễn Hường (theoTelegraph)