Đại sứ Bắc Kinh: Thái Bình Dương đủ chỗ cho cả Mỹ và Trung Quốc

16/03/2012 09:54
Nguyễn Hường (theo Asia 1)
(GDVN) - "Thái Bình Dương đủ rộng cho cả Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ đóng góp để biến khu vực này trở nên hòa bình và ổn định hơn".
"Thái Bình Dương đủ rộng cho cả Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ đóng góp để biến khu vực này trở nên hòa bình và ổn định hơn".
Đó là lời phát biểu với truyền thông của Đại sứ Trung Quốc Ma Keqing trong chuyến đi tới Philippines hôm 14/3 nhằm xoa dịu sự lo ngại ngày càng tăng về khả năng có thể xảy ra một cuộc đối đầu vũ trang ở Thái Bình Dương,

đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải giữa Bắc Kinh và Manila có những diễn biến xấu trong năm 2011, hơn nữa, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III quyết định đối phó với thái độ gây hấn của Trung Quốc bằng cách tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ - một động thái mà Bắc Kinh hoàn toàn không ủng hộ.

Đại sứ Trung Quốc Ma Keqing (trái) và Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tại Manila hôm 2/1/2012.
Đại sứ Trung Quốc Ma Keqing (trái) và Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tại Manila hôm 2/1/2012.
Trong cuối tháng này và đầu tháng tới, quân đội Philippines và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung tại hòn đảo Luzon và Palawan - vùng biển nóng vì  các tranh chấp lãnh hải với Bắc Kinh.
Tuy nhiên, theo lời đại sứ Trung Quốc, mọi mối quan hệ quân sự là vấn đề nội bộ của Philippines và hiện Trung Quốc đang sẵn sàng "hợp tác chung" để phát triển tại khu vực tranh chấp cho tới khi có quyết định cuối cùng về vấn đề này.
Nhưng bên cạnh đó, bà Ma cũng nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ không thỏa hiệp trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông.
Cũng theo bà Ma, Trung Quốc quyết định tăng 11,2% ngân sách trong năm 2012 không phải là một mối quan ngại đối với các nước khác bởi tổng chi tiêu ngân sách quốc phòng của quốc gia này vẫn sẽ thấp hơn so với Mỹ, Nga, Ấn Độ hay Brazil.

Nguyễn Hường (theo Asia 1)