Trung Quốc tăng viện trợ cho Philippines sau khi bị quốc tế chỉ trích

15/11/2013 07:55
Nguyễn Hường
(GDVN) - Trung Quốc hôm 14/11 đột ngột tuyên bố sẽ tăng viện trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi siêu bão Haiyan tại Philippines
Trung Quốc hôm 14/11 đột ngột tuyên bố sẽ tăng viện trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi siêu bão Haiyan tại Philippines vài ngày sau khi bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì đã đề nghị một khoản cứu trợ nhỏ hơn nhiều so với các quốc gia khác trên thế giới.

Phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Tần Cương
Phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Tần Cương

Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Tần Cương, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ thêm 1,6 triệu USD cho chính phủ Philippines để khắc phục hậu quả bão ước tính mức thiệt hại lên tới 14 tỷ USD.

Tần Cương cho biết, quyết định gửi thêm 10 triệu tệ (khoảng 1,64 triệu USD) tiền viện trợ nhân đạo và lều bạt, chăn màn cho người dân Philippines trong các vùng thiên tai đã được chính phủ Trung Quốc đưa ra từ vài ngày trước.

Trước đó, Bắc Kinh tuyên bố sẽ hỗ trợ nhân dân Philippines 100.000 USD, số tiền đóng góp nhỏ hơn rất nhiều so với các cường quốc khác và bị chỉ trích là không xứng với vị thế nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới của quốc gia này.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối bình luận về vụ việc có liên quan tới tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước trên Biển Đông đã trở thành tâm điểm của báo chí quốc tế những ngày qua.
Hiện nhiều quốc gia đã tuyên bố tăng viện trợ cho Philippines. Đi đầu trong hoạt động này là Mỹ với số viện trợ cam kết lên tới 30 triệu USD. Một số quốc gia mới tuyên bố viện trợ cho Philippines gồm Indonesia 2 triệu USD, Malaysia 1 triệu USD, Đức 6,9 triệu USD, EU 4,1 triệu USD.
Danh sách viện trợ cho Philippines:

Australia: 30 triệu USD
Liên Hợp Quốc: 25 triệu USD
Anh: 24 triệu USD
Mỹ: 20 triệu USD
Nhật Bản: 10 triệu USD
Đan Mạch: 6.9 triệu USD
EU: 4.1 triệu USD
Thụy Điển: 3.6 triệu USD
UAE: 10 triệu USD
Hàn Quốc: 5 triệu USD
Canada: 4.8 triệu USD
Na Uy: 3.4 triệu USD
Thụy Sỹ: 3.4 triệu USD
Indonesia: 2 triệu USD
Tây Ban Nha: 1.8 triệu USD 
New Zealand: 1.75 triệu USD
Trung Quốc: 1.6 triệu USD
Ireland: 1.4 triệu USD
Italy: 1.3 triệu USD
Mexico: 1 triệu USD
Áo: 690.000 USD
Bỉ: 690,000 USD
CH Séc: 214,000 USD
Singapore:160,000 USD
Vatican: 150,000 USD
Vietnam: 100,000 USD
Nguyễn Hường