Philippines: 31 người thiệt mạng, 21 người mất tích vì bão Nock-ten

28/07/2011 04:32
(GDVN) - Cơn bão nhiệt đới Nock-ten đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc Philippines đêm qua đã cướp đi sinh mạng của 31 người và làm ít nhất 27 người mất tích.

(GDVN) - Cơn bão nhiệt đới Nock-ten đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc Philippines đêm qua đã cướp đi sinh mạng của 31 người  dân địa phương và khiến ít nhất 27 người khác mất tích.

 

Số người chết và mất tích vì bão dự kiến sẽ còn tăng khi các tỉnh này bị bão tấn công liên tục trong đêm qua liên tục kèm mưa lớn, biển động và gây sạt lở đất - chính quyền Philippines cho biết.

"Chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức báo cáo từ khu vực phía Bắc (nhưng) chúng tôi cho rằng con số thương vong sẽ tăng thêm" - bà Edna Rola , cán bộ phụ trách hoạt động phòng chống thiên tai của Philippines nói với hãng thông tấn AFP.

Bão Nock-ten, được đặt theo tên một loài chim ở Lào, đã di chuyển vào Biển Đông hôm 287/7 sau khi vượt qua một nửa vùng đồi núi phía bắc của đảo Luzon, đảo chính của Philippines. Đây là khu vực dễ xảy ra sạt lở và lũ quét, trong khi lại có rất đông dân cư sinh sống.

Đầu tuần này, cơn bão cũng đã lật úp thuyền và gây sạt lở, lũ lụt trên diện rộng tại đảo Luzon buộc chính phủ Philippines phải đóng cửa các trường học tại Manila và các khu vực xung quanh, đưa hàng ngàn người đi tránh bão.

Dự báo, cơn bão Nock-ten đang di chuyển dời xa Philippines, tuy nhiên, nó vẫn đang tăng cường sức mạnh, có thể đạt tới tốc độ gió 120 km/h khi di chuyển tới phía tây bắc.

>>Ảnh: Bão Nock-ten tàn phá Philippines

{iarelatednews articleid='8892,8877,8876,8869,8865,8861,8868,8781,8804,8844,8750,8768,8766,8746,8736,8733,8735'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)

alt