Tân thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc đổi mỳ tôm lấy phiếu bầu

10/07/2011 00:15
(GDVN) - Tân thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra đã bị cáo buộc mua phiếu bầu trong cuộc bầu cử vừa qua.

(GDVN) - Tờ Bangkok Post (Thái Lan) cho biết, Tân thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra đã bị cáo buộc mua phiếu bầu trong cuộc bầu cử vừa qua.

Ủy ban bầu cử đã đưa ra các điều tra dựa vào đơn khiếu nại bà Yingluck cung cấp các thực phẩm trong đó có mì cho người ủng hộ, có thể được coi như một hình thức mua phiếu bầu.

Tân thủ Tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra
Tân thủ Tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Tuy nhiên ông Prompong Nopparit, phát ngôn viên của Đảng Puea Thai phát biểu trên tờ Nation của Thái Lan cho biết, hoàn toàn không có chuyện phân phối thực phẩm miễn phí để có được những lá phiếu bầu cử, và những cáo buộc trên là không có căn cứ.

"Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đây không phải là hành động cung cấp mì cho những người ủng hộ để có được lá phiếu…”, Thư ký của ủy ban bầu cử chung Suthipol Thaweechaikarn nói với Bangkok Post.

Bà Yingluck, 44 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên được bầu vào vị trí thủ tướng ở Thái Lan.

Đảng Puea Thai (Đảng Vì nước Thái) đã đạt được 265 trong tổng số 500 ghế của Hạ viến, nhưng sau đó một số đảng nhỏ hơn đã tham gia chính phủ liên minh với đảng Puea Thai và tổng số, đảng này đã kiểm soát được 300 ghế trong Hạ viện.

{iarelatednews articleid='6469,6463,6373,4458,1855,1422,1160,1150,1123,841,843,819,670'}

Nguyễn Hưng (Theo Rian)