Hà Nội: Thêm 3 cây sưa đỏ bị chặt hạ trái phép

16/05/2011 07:08
(GDVN) – Sáng nay, rạng sáng nay 16/5, người dân tại phố Nguyễn Văn Huyên “tá hoả” khi thấy cành, lá cây sưa vứt chỏng chơ trên vỉa hè.

(GDVN) - Rạng sáng nay 16/5, người dân tại phố Nguyễn Văn Huyên “tá hoả” khi thấy cành, lá cây sưa vứt chỏng chơ trên vỉa hè.

{iarelatednews articleid='2282'}

Cây sưa trên phố Nguyễn Văn Huyên (phường Nghĩa Đô – Cầu Giấy) đã bị cắt làm nhiều đoạn. Tại hiện trường chỉ còn lại phần gốc có đường kính hơn 20cm, đường kính lõi cây khoảng 13cm đã bị sưa “tặc” lấy đi.

alt
Đây là cây sưa có đường kính lõi lớn nhất trong số 3 cây sưa bị trộm trong đêm qua.
Trên đường Lê Duẩn, cây sưa nằm đối diện số nhà 242 Lê Duẩn (thuộc địa bàn phường Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng) cũng bị sưa “tặc” hạ sát.
alt
Cây sưa tại phố Lê Duẩn bị vứt lại do lõi quá nhỏ
Cũng trong đêm qua, 1 cây sưa trên phố Tôn Thất Tùng (phường Trung Tự - Đống Đa) cũng bị sưa “tặc” hạ sát. Hiện trường để lại là thân cây bị cắt làm đôi nhưng vì phần lõi quá bé nên các đối tượng bỏ lại.

Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đã tiến hàng lập biên bản, dọn dẹp hiện trường.

alt
Gốc sưa đỏ trên phố Tôn Thất Tùng.

Theo ông Đặng Hùng Phi, kĩ sư lâm nghiệp, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội: "Hiện chưa xác định được cụ thể thời gian những cây sưa trên bị chặt hạ. Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã thu dọn vệ sinh hiện trường, trồng cây thay thế để đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trên các tuyến phố". 

Trong vòng 1 tháng qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có rất nhiều cây sưa bị chặt hạ trái phép. Gần đây nhất, đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14/5, một cây sưa đỏ 3 nhánh nằm ngay cạnh cổng trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội cũng đã bị “sưa tặc” cắt trộm.

Nam Phong