Ảnh: CSGT “điểm huyệt” xe khách chạy như… rùa

13/11/2012 14:41
Theo P.Trần/VietNamNet
CSGT Hà Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xử lý nghiêm xe khách chạy với tốc độ “rùa bò” để bắt khách dọc đường.
Bến xe Mỹ Đình có lượng xe vào và ra bến mỗi ngày từ 1500 – 2000 đầu xe. Khi xuất bến, các xe khách cố tình chạy chậm để bắt thêm khách, gây ra tình trạng ùn ứ các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng – Hà Nội.
Bến xe Mỹ Đình có lượng xe vào và ra bến mỗi ngày từ 1500 – 2000 đầu xe. Khi xuất bến, các xe khách cố tình chạy chậm để bắt thêm khách, gây ra tình trạng ùn ứ các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng – Hà Nội.
Trước tình hình nói trên, Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an TP HN đã tiến hành bắn tốc độ với xe chạy dưới tốc độ quy định 30km/h trên trục đường Phạm Hùng.
Trước tình hình nói trên, Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an TP HN đã tiến hành bắn tốc độ với xe chạy dưới tốc độ quy định 30km/h trên trục đường Phạm Hùng.
Trung tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết: “Phần lớn các xe khách xuất bến đều không chạy đúng tốc độ quy định, nhiều xe khách cố tình chạy 10km/h để bắt khách. Thậm chí có xe còn chạy “rùa bò”... 3km/h”. Ảnh: Các xe khách chạy như "rùa bò" bị bắn tốc độ
Trung tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết: “Phần lớn các xe khách xuất bến đều không chạy đúng tốc độ quy định, nhiều xe khách cố tình chạy 10km/h để bắt khách. Thậm chí có xe còn chạy “rùa bò”... 3km/h”.
Ảnh: Các xe khách chạy như "rùa bò" bị bắn tốc độ
Sau 5 ngày bắn tốc độ, Đội CSGT số 6 đã xử lý 188 xe khách chạy dưới tốc độ quy định, phạt 188 triệu đồng.
Sau 5 ngày bắn tốc độ, Đội CSGT số 6 đã xử lý 188 xe khách chạy dưới tốc độ quy định, phạt 188 triệu đồng.
Xe taxi chạy trên đường Phạm Hùng với tốc độ 7km/h
Xe taxi chạy trên đường Phạm Hùng với tốc độ 7km/h
Theo P.Trần/VietNamNet