Báo chí với sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc

21/06/2015 09:59
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
(GDVN) - Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: "Báo chí gó phần quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liên của tổ quốc, phản bác quan điểm thù địch...".

LTS: Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin gửi tới độc giả bài viết của TS. Nguyễn Bắc Son - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá về những đóng góp quan trọng của báo chí với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế của báo chí và đưa ra các giải pháp giúp báo chí tiếp tục phát huy sức mạnh.

Báo chí là cầu nối của Đảng với nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kế thừa và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về báo chí vô sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng cuộc sống mới của nhân dân lao động.

Trong những năm đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Báo chí của ta cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới.

Theo Người, báo chí chúng ta chỉ có một đề tài xuyên suốt là: “Chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Do đó, báo chí của ta phải có đường lối chính trị đúng, và có đường lối chính trị đúng thì các nội dung và hình thức thể hiện của báo chí mới đúng được. Trên cơ sở đường lối chính trị đúng “đối với những người viết báo chúng ta, cây bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng”.

Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam luôn phấn đấu hoàn thành sứ mạng của mình, là công cụ sắc bén tuyên truyền bảo vệ lợi ích dân tộc, lợi ích của nhân dân lao động, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Đảng ta luôn coi báo chí là phương tiện hữu hiệu để tiến hành giáo dục chính trị, tư tưởng, là vũ khí sắc bén trong đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Giai đoạn kháng chiến trường ký của dân tộc ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, báo chí đã phát huy vai trò là vũ khí đấu tranh tư tưởng sắc bén, vạch trần tính chất phản động của kẻ thù dân tộc, đồng thời nêu cao ý chí chiến đấu và động viên tinh thần trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng kháng chiến, đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, báo chí đã tích cực cổ vũ, biểu dương cái mới, những điển hình tiên tiến trong học tập, lao động và chiến đấu, đồng thời đấu tranh với cái cũ, lạc hậu, bảo thủ, trì trệ, những tàn dư của chế độ phong kiến, thực dân, đế quốc.

Báo chí luôn rút ra những kinh nghiệm có ý nghĩa phổ biến trong việc biểu dương cái tốt, cái tiến bộ, đồng thời cũng thể hiện sự kiên quyết trong đấu tranh, phê bình cái xấu, lạc hậu tàn dư của chế độ cũ.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, công cuộc kiến thiết và xây dựng đất nước gặp biết bao khó khăn, thử thách. Báo chí nước ta tiếp tục thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, cổ động và tổ chức hành động, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng.

Báo chí đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc giáo dục chính trị - tư tưởng cho quần chúng nhân dân, là người tuyên truyền cái mới, cái tiến bộ nảy sinh từ sáng tạo của quần chúng nhân dân.

Báo chí góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới

Trong quá trình gần 30 năm tiến hành đổi mới đất nước, báo chí nước ta có sự phát triển mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, từng bước đổi mới để thích ứng với xu thế phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông.

Báo chí với sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc ảnh 2

Thủ tướng xúc động nói về những đóng góp của báo chí với vận mệnh dân tộc

Hiện nay, cả nước có 849 cơ quan báo chí in, 67 đài phát thanh, truyền hình, 98 báo, tạp chí điện tử, 1 hãng thông tấn quốc gia. Nguồn nhân lực báo chí trung bình hàng năm tăng khoảng 6,5%.

Nếu như năm 2009 chỉ có 31.000 người làm việc trong lĩnh vực báo chí thì đến nay, số người làm việc trong lĩnh vực báo chí khoảng 35.000 người, trong đó có gần 18.000 nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí được cấp thẻ nhà báo.

Về trình độ chuyên môn, phần lớn số người làm việc trong lĩnh vực báo chí đều có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; số người làm báo có trình độ dưới đại học đã giảm trung bình khoảng 01%/năm. Năm 2009, tỷ lệ nhân lực có trình độ đại học là 85% và trên đại học là 04%. Đến năm 2014, tỷ lệ nhân lực có trình độ đại học là khoảng 91% và trên đại học là 4,9%.

Với sự phát triển lớn mạnh ấy, báo chí nước ta đã có những đóng góp quan trọng vào thành quả chúng của công cuộc đổi mới: Tích cực phát hiện, đấu tranh kiên quyết với các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện chính sách, phát huy quyền làm chủ của người dân;

Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liên của tổ quốc; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Báo chí đã trở thành lực lượng hùng hậu, thông tin nhanh nhạy toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế- xã hội ở trong nước và quốc tế; là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

Nhìn lại chặng đường phát triển của báo chí thời kì đổi mới từ năm 1986 đến nay, có thể tự hào khẳng định rằng, những ưu điểm, thành tựu của báo chí vẫn là dòng chảy chủ đạo.

Tuy vậy vẫn còn những hạn chế chậm được khắc phục, một bộ phận những người làm báo còn non kém về nhận thức chính trị đã bộc lộ những khuyết điểm, yếu kém, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, trong số đó, không ít người vi phạm pháp luật, bị kỉ luật và thu hồi thẻ nhà báo.

Người đứng đầu một số cơ quan báo chí đã buông lỏng quản lí nội dung thông tin, quản lí đội ngũ phóng viên, biên tập viên dưới quyền, coi trọng yếu tố lợi nhuận, xem nhẹ các chức năng của báo chí, khai thác nhiều đề tài mặt trái của xã hội, với mức độ thông tin có thời điểm dày đặc. Không ít cơ quan báo chí chưa coi trọng biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những nhân tố tích cực trong học tập, lao động và chiến đấu.

Một số ấn phẩm phụ phục vụ sai tôn chỉ, mục đích, làm cho nội dung báo chí xa rời chức năng định hướng, chức năng giáo dục, chức năng thẩm mĩ, thiếu tính chuyên nghiệp, tác động tiêu cực đến một bộ phận công chúng.

Cùng với những thông tin giật gân, câu khách, vi phạm thuần phong mĩ tục là xu hướng xem nhẹ quy trình thẩm định nguồn tin, thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Những hạn chế trên là do các cơ quan nhà nước chư làm tốt việc cũng cấp thông tin cho báo chí. Một số lãnh đạo cơ quan báo chí chưa chấp hành nghiêm kỉ luật thông tin, có trường hợp tìm cách né tránh việc thực hiện các quy định. Không ít cơ quan chủ quản báo chí chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, buông lỏng việc quản lí, nể nang, thiếu kiên quyết trong việc xử lí vi phạm của cơ quan báo chí thuộc quyền.

Những hạn chế, khuyết điểm của báo chí như nêu ở trên là một trong những nguyên nhân làm giảm đi tính định hướng chính trị, tư tưởng, tính văn hóa, tính giáo dục của báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo hơn ai hết, phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng- văn hóa, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng góp vào sự phát triển chúng của xã hội.

TS Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. ảnh: Ngọc Quang.
TS Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. ảnh: Ngọc Quang.

Trước tình hình mới, báo chí cần phải giữ vững và phát huy hơn nữa bản chất cách mạng, là công cụ tư tưởng của Đảng, là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, luôn hướng vào mục tiêu giữ vững ổn dịnh chính trị, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, làm cho những nguyên lí cách mạng và khoa học chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vững vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.

Từ thực tiễn hoạt động báo chí và công tác quản lí báo chí qua gần 30 năm đổi mới, chúng ta cần phát huy hơn nữa những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, quản lí báo chí:

Thứ nhất, đường lối đổi mới đúng đắn là nhân tố đầu tiên tạo điều kiện cho báo chí phát triển mạnh mẽ và hoạt động đúng hướng. Trong lĩnh vực báo chí, Đảng ta khẳng định báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức, đoàn thể, là diễn đàn của nhân dân; không có báo chí tư nhân.

Thứ hai, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí là yếu tố quyết định đảm bảo báo chí phát triển lành mạnh. Đây chính là vấn đề có tính nguyên tắc. Đường lối đúng là yếu tố có tính chất quyết định đảm bảo cho sự phát triển đúng hướng của báo chí.

Thứ ba, làm tốt công tác thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng về báo chí thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo hành lang pháp lí để báo chí hoạt động. Phương thức lãnh đạo, quản lí báo chí có hình thức và bước đi thích hợp trong quá trình chuyển từ cơ chế cũ sang cơ chế thị trường có định hướng.

Thứ tư, làm tốt công tác qaurn lí nhà nước về báo chí, chú trọng công tác cũng cấp thông tin cho báo chí; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lí vi phạm trong hoạt động báo chí.

Những giải pháp phát huy sức mạnh của báo chí

Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới đòi hỏi công tác lãnh đạo, quản lí báo chí phải có sự đổi mới để phù hợp với thực tiễn.

'Hễ đụng đến vấn đề “nhạy cảm” thì coi như chạm vào vùng cấm...'

"Hễ đụng đến vấn đề “nhạy cảm” thì coi như chạm vào vùng cấm..."

Trên bình diện quốc tế, cuộc cách mạng công nghệ thông tin đã làm thay đổi cách thức truyền tải và tiếp nhận thông tin trên toàn cầu, đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề trong công tác chỉ đạo, quản lí thông tin, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để cơ quan báo chí giữ vai trò chủ đạo trong việc chi phối, định hướng dư luận xã hội; là việc tăng cường ccấp thông tin chính thống cho báo chí, đồng thời có cơ chế mở rộng tiếp cận thông tin và phát huy dân chủ trong thông tin.

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, thương mại hóa báo chí  vừa là vấn đề thực tiễn nhưng lại mang tính lí luận. Một mặt, báo chí phải đảm bảo nhiệm vụ chính trị, mặt khác, phải cạnh tranh thông tin, lo tăng tia ra để phát triển, duy trì sự ổn định của cơ quan báo chí. Thương mại hóa báo chí là hệ quả phát sinh từ tác động của mặt trái cơ chế thị trường đối với báo chí.

Thực tiễn cho thấy, hoạt động báo chí là một loại hình hoạt động vừa chịu sự tác động của hệ thống các quy luật phát triển tư tưởng văn hóa, vừa chịu tác động của hệ thống các quy luật kinh tế.

Do vậy, trong công tác quản lí nhà nước về báo chí cần chú trọng hoàn thiện hệ thống luật pháp về báo chí để tạo điều kiện cho báo chí phát triển, đồng thời ngăn ngừa những tác hại từ mặt trái của kinh tế thị trường, làm ảnh hưởng đến định hướng tư tưởng- văn hóa.

Nếu chỉ chú trọng tới lợi ích kinh tế sẽ dẫn tới thương mại hóa hoạt động báo chí, gây hậu quả đối với xã hội. Ngược lại, nếu chỉ đề cao vai trò báo chí ở phương diện tư tưởng- văn hóa là công cụ công tác tư tưởng thì sẽ dẫn đến khả năng không phát huy hết những giá trị đích thực của báo chí.

Để phát huy tốt vai trò quan trong của báo chí trong định hướng dư luận xã hội, tập hợp, đoàn kết, cổ vũ các giai tầng trong xã hội tích cực tiến hành thắng lợi sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, các cơ quan chỉ đạo và quản lí báo chí cần thực hiện tốt một số giải pháp dưới đây:

Một là, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng về báo chí, đảm bảo nguyên tắc báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước, phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội.

Cần có cơ chế giám sát chặt chẽ và có ý kiến kịp thời về các nội dung thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về báo chí trong các văn bản pháp luật của Nhà nước; đồng thời tăng cường đôn đốc để công tác thể chế hóa này đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Hai là, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí để điều chỉnh kịp thời những vướng mắc, phát sinh từ thực tiễn của báo chí trong xu thế truyền thông đa phương tiện; xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí thuộc quyền; cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển hệ thống báo chí theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác quy hoạch, sắp xếp hệ thống báo chí, tạo cơ chế và nguồn lực để báo chí phát triển.

Hoàn chỉnh cơ chế, chính sách đặt hàng, hỗ trợ tài chính đối với báo chí làm nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu; cơ chế, chính sách đối với báo chí có tính chất giải trí thuần túy.

Ba là, cùng với sự phát triển của báo chí và đội ngũ những người làm báo, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lí nhà nước về báo chí, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lí, tri thức về khoa học - công nghệ thông tin, kiến thức và tri thức pháp luật, trình độ chính trị vững vàng. Cần quy định hệ thống tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công tác chuyên môn cửa từng bộ phận công việc.

Bên cạnh đó, hoàn thiện chính sách đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lí báo chí để theo kịp sự phát triển chung của xã hội. Các cơ quan chủ quan báo chí cần bố trí cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật về báo chí để quản lí tốt báo chí thuộc ngành mình.

Xây dựng chương trình đào tạo cán bộ giảng dạy về quản lí nhà nước về báo chí; tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cơ quan báo chí. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; hoàn chỉnh chương trình, giáo trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo về phẩm chất chính trị, đạo đức, kĩ năng nghề nghiệp.

Bốn là, tăng cường lực lượng thanh tra chuyên ngành báo chí, nâng cao năng lực của cơ quan quản lí chuyên ngành báo chí ở trung ương và địa phương đầu tư trang thiết bị kĩ thuật hiện đại và điều kiện làm việc bảo đảm thực thi công tác quản lí nhà nước đạt hiệu quả; rà soát, xem xét rút giấy phép đối với cơ quan báo chí không đủ điều kiện hoạt động, thường xuyên vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về báo chí, đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác quản lí nhà nước về báo chí trong giai đoạn mới.

Năm là, mở rộng hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho báo chí tiếp cận nhanh với những thay đổi của công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, đồng thời, học tập kinh nghiệm quản lí và phát triển báo chí trong xu thế truyền thông đa phương tiện; thực hiện tin học hóa công tác quản lí, xây dựng các chương trình quản lí dữ liệu, xử lí thông tin điều hành, quản lí, thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son