Tên lửa hành trình siêu thanh không đối đất Kh-90 Meteorit-A

 Tên lửa hành trình siêu thanh không đối đất Kh-90 Meteorit-A
(GDVN) - Tên lửa siêu thanh không đối đất, không đối hải Kh-90 Meteorit-A là loại tên lửa hành trình do Liên Xô nghiên cứu và chế tạo vào năm 1991. Kh-90 Meteorit-A có trọng lượng 2 tấn, tầm bay 3.000 km, độ dài 12x6, tốc độ 5 Mach, trọng lượng đầu đạn (hạt nhân) 2x200 kt.Tên lửa siêu thanh Kh-90 Meteorit-A còn có các phiên bản với những tên gọi khác như AS-19 Koala /SS-N-24 SCORPION / Kh-90 Meteorit-A.Phiên bản The AS-X-19 Koala là loại phóng từ tàu ngầm cải biên từ loại SS-NX-24 Scorpion.

Một số loại vũ khí mà quân đội Nga còn yếu (P1)

Một số loại vũ khí mà quân đội Nga còn yếu (P1)
(GDVN) – Mặc dù là một cường quốc quân sự mạnh trên thế giới, song trong biên chế của quân đội Nga hiện nay vẫn chưa có một số loại vũ khí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật quân sự như trong biên chế của quân đội các nước tiên tiến phương Tây và phương Đông.

Tiêm kích thế hệ 5 của Nga chính thức ra mắt

Tiêm kích thế hệ 5 của Nga chính thức ra mắt
(GDVN) – Chiến đấu cơ tiêm kích thế hệ thứ 5 của Không quân Nga sẽ chính thức được ra mắt và sẽ có những màn trình diễn công khai đầu tiên tại Triển lãm hàng không MAKS-2011 dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Moscow vào tháng 8 tới đây.