14 người nộp đơn thi tuyển vị trí phó hiệu trưởng 3 trường THPT ở TP.HCM

19/10/2022 15:03
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 14 người nộp đơn thi tuyển làm phó hiệu trưởng, nhưng chỉ 12 người đủ điều kiện thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu vừa công bố danh sách có 14 người nộp đơn thi tuyển vào chức vụ phó hiệu trưởng Trường trung học phổ thông An Nhơn Tây, Quang Trung (huyện Củ Chi), An Nghĩa (huyện Cần Giờ).

Tuy nhiên, có 2 ứng viên không đủ điều kiện thi tuyển, do chưa đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị. Chính vì vậy, chỉ còn 12 ứng viên sẽ tham dự thi tuyển vào chức danh phó hiệu trưởng của 3 trường trung học phổ thông nói trên.

Trường trung học phổ thông An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (ảnh minh họa từ website trường)

Trường trung học phổ thông An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (ảnh minh họa từ website trường)

Theo đó, có 5 ứng viên thi tuyển vào chức danh phó hiệu trưởng của Trường Quang Trung, 4 ứng viên thi tuyển vào chức danh phó hiệu trưởng của Trường An Nghĩa và 3 người thi tuyển vào chức danh phó hiệu trưởng Trường An Nhơn Tây.

Dự kiến, ngày 28/10 sắp tới, Sở này sẽ tổ chức thi tuyển vòng 1. Để được tham gia thi tuyển vào chức danh phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông, các ứng viên phải đảm bảo được các điều kiện: Được quy hoạch vào chức vụ phó hiệu trưởng, có đủ 5 năm công tác tính từ khi dự tuyển, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ ở bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp tương ứng từ hạng III trở lên, có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp học tương đương.

Ứng viên sẽ tham gia thi viết, trình bày đề án. Phần thi trình bày đề án sẽ diễn ra trong vòng thời gian tối đa là 30 phút, thi chất vấn trong thời gian từ 30 đến 40 phút.

Nội dung thi liên quan đến việc đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển, dự báo xu hướng phát triển, đề xuất kế hoạch, giải pháp và chương trình hành động.

Việt Dũng