200 lính Mỹ đến Australia, Trung Quốc hoài nghi

05/04/2012 06:07
Ngọc Huyền (Theo RT, Reuters)
(GDVN) - Đây là đợt điều quân đầu tiên trong kế hoạch đưa 2.500 lính đến Australia khi Mỹ gia tăng sự hiện diện quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Ngày 4/4, khoảng 200 thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu đặt chân đến Australia trong nhiệm vụ 6 tháng tại nước này.

Khoảng 200 thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu đặt chân đến Australia.
Khoảng 200 thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu đặt chân đến Australia.

Đây là đợt điều quân đầu tiên trong kế hoạch đưa 2.500 lính Mỹ đến một căn cứ ở Darwin, Australia khi Washington gia tăng sự hiện diện quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Australia Julia Gillard đã công bố kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Australia. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác và đào tạo quân sự song phương theo hướng này.
Nhóm đầu tiên của thủy quân lục chiến Mỹ dự kiến sẽ tiến hành tập trận chung với Lực lượng Quốc phòng Australia cũng như đi du lịch một số quốc gia láng giềng với cùng mục đích.
Vùng Darwin, phía Bắc Australia nằm cách Indonesia 500 km. Vị trí này được xem là có tầm quan trọng chiến lược cao nhất trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cũng như cho phép lính Mỹ có thể thực hiện một cách nhanh chóng bất kỳ vấn đề nhân đạo và an ninh nào trong khu vực Đông Nam Á.

Việc Mỹ triển khai thủy quân lục chiến đến miền bắc nước Australia đã làm dấy lên mối quan tâm lớn đối với Trung Quốc.
Việc Mỹ triển khai thủy quân lục chiến đến miền bắc nước Australia đã làm dấy lên mối quan tâm lớn đối với Trung Quốc.
Việc Mỹ triển khai thủy quân lục chiến đến miền bắc nước Australia đã làm dấy lên mối quan tâm lớn đối với Trung Quốc, nơi các quan chức TQ đã đặt ra nghi vấn liệu liên minh quân sự có là một phần của chiến lược nhằm mục đích bao vây và cản trở sự phát triển quyền lực toàn cầu của Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bác bỏ những hoài nghi này khi công bố triển khai kế hoạch. Ngược lại, ông nhấn mạnh rằng đây không phải một nỗ lực nhằm cô lập Trung Quốc mà thậm chí, Washington còn hoan nghênh sự lớn mạnh của Bắc Kinh.
"Quan điểm cho rằng chúng tôi lo ngại Trung Quốc là một sai lầm. Quan điểm cho rằng chúng tôi đang tìm cách để loại trừ Trung Quốc cũng hoàn toàn không đúng" - Obama khẳng định - "Chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy hoà bình của Trung Quốc."
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith đã đề cập đến sự nổi lên của Trung Quốc và Ấn Độ trong bài phát biểu của mình, nói rằng thế giới cần "hiểu sâu sắc" thực tế này và có phản ứng đầy đủ. Ông cũng cho hay, thủy quân lục chiến Mỹ tại Úc sẽ tăng cường những nỗ lực như vậy.
"Thế giới đang di chuyển về khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng ta cần phải phản ứng trước yêu cầu đó" - Stephen Smith cho biết tại Darwin, nơi ông đã tiếp đón các các binh lĩnh Thủy quân lục chiến Mỹ.
Thêm vào đó, ông khẳng định: "Thế giới về cơ bản cần hiểu thấu sự nổi lên của Trung Quốc, sự nổi lên của Ấn Độ."

Ngọc Huyền (Theo RT, Reuters)