"3 bên" cùng được lợi khi Bộ GD dự kiến thời gian thi tốt nghiệp từ đầu năm học

12/08/2024 06:16
Tường San
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Điểm mới này mang lại thuận lợi cho địa phương khi tổ chức kỳ thi, cho trường trung học phổ thông và người học trong hoạt động dạy-học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025. Trong đó có điểm mới đáng chú ý là có cả thời gian dự kiến lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26 và ngày 27 tháng 6 năm 2025.

Địa phương, nhà trường được chủ động hơn khi xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh

Trước điểm mới trên, chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh bày tỏ niềm vui mừng bởi việc có được lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến ngay từ đầu năm học sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho địa phương, nhà trường và đặc biệt là đối với giáo viên và học sinh.

Theo đó, so với mọi năm, các giáo viên sẽ chủ động hơn về kế hoạch, hướng giảng dạy và chương trình ôn tập phù hợp cho học sinh. Có thể thấy rằng, điểm mới này chính là bước đệm cho năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bởi khung thời gian như mọi năm có thể khiến cho từ địa phương, cơ sở đào tạo, giáo viên đến học sinh và phụ huynh trở tay không kịp.

ky-thi-thpt-quoc-gia-17158789630111912908356 (1).jpg
Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Tây Ninh).

Không chỉ riêng đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, theo thầy Phước, điểm mới trên còn mang lại nhiều thuận lợi cho các địa phương trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trên thực tế, thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông gần như được tổ chức tương đối sát nhau.

Do vậy, khi có thời gian cụ thể của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các địa phương cũng rất chủ động trong việc tính toán về ngày thi, chuẩn bị đội ngũ phù hợp cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Cũng theo thầy Phước, do năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 nên không chỉ riêng về thời gian mà vấn đề then chốt là Bộ Giáo dục và Đào tạo phải sớm ban hành hướng dẫn về các nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Từ đó, địa phương và nhà trường mới sớm đưa ra được cách giảng dạy, ôn tập, tổng hợp kiến thức, kỹ năng phù hợp cho học sinh.

Đồng tình với quan điểm trên, thầy Mai Huy Phương – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ, có thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông cụ thể từ đầu năm học, từ cấp quản lý là sở giáo dục và đào tạo đến các trường trung phổ thông đều sẽ chủ động hơn trong kế hoạch, quy trình tổ chức ôn tập và thi cho học sinh. Đơn cử, từ công tác chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất đến kế hoạch ôn tập, tổ chức đội ngũ đều sẽ thuận lợi hơn. Tất nhiên, khi có sự chuẩn bị được chủ động, kỹ lưỡng như vậy, các em học sinh sẽ được lợi hơn cả.

Mặt khác, theo thầy Phương, công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 thuộc về trách nhiệm của mỗi địa phương. Tuy nhiên, mọi năm do không được biết sớm lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mặc dù các tỉnh/thành vẫn hoàn thành đúng và đủ theo quy định nhưng cũng gặp phải một số khó khăn.

Do đó, khi có được lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông cụ thể từ đầu năm học, các địa phương sẽ chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 một cách khoa học hơn, phù hợp với điều kiện của mình hơn.

Thầy Phương cũng cho rằng, mặc dù số môn thi đã giảm xuống còn 4 môn nhưng năm sau là năm đầu tiên thí sinh thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông mới nên sự chỉ đạo và chuẩn bị đều phải được chủ động ngay từ đầu.

Chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm công bố đề thi tham khảo của tất cả môn thi nhằm giúp địa phương, cơ sở đào tạo chủ động trong việc xây dựng kế hoạch ôn tập, cách tiếp cận đề thi sớm cho học sinh.

Hơn nữa, theo thầy Phương, đề thi tham khảo phải sát với đề thi chính thức nhằm tạo thuận lợi cho các em. Đơn cử, đối với môn Ngữ văn, từ trước đến nay khi sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa tại đề thi vốn cũng không phải dễ dàng đối với nhiều học sinh, đặc biệt là các em ở miền núi, vùng sâu vùng xa. Vậy nên, với đề thi Ngữ văn từ năm 2025 là không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa sẽ càng cần phải có đề thi tham khảo sớm.

Có mốc thời gian cụ thể sớm mang lại thuận lợi cho kỳ thi đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Chia sẻ từ thầy Nguyễn Hoài Nam – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị cho hay, việc có mốc thời gian cụ thể đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ thuận lợi cho các trường trong việc thực hiện công tác chỉ đạo, bồi dưỡng, hỗ trợ học sinh ôn tập và thi tốt hơn, chu đáo, cẩn thận hơn. Hơn nữa, với điểm mới này, các cơ sở đào tạo cũng sẽ chủ động hơn trong việc rà soát lại tình hình học tập của học sinh.

28.jpg
Ảnh minh họa (Nguồn: quangtri.gov.vn).

Cũng theo thầy Nam, khác với mọi năm là các môn thi đã được ấn định từ trước, năm 2025, thí sinh thi theo hình thức 2 + 2 với 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn. Đối với 2 môn thi còn lại, bên cạnh những môn thi như mọi năm, năm 2025 sẽ có những môn thi mới là Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ. Đến nay, học sinh vẫn chưa biết những môn thi mới này sẽ được thi theo cách thức, hình thức nào.

Do đó, khi có thông báo sớm ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các địa phương, đặc biệt là sở giáo dục và đào tạo chủ động hơn trong việc nắm bắt được tình hình cụ thể của học sinh. Trên cơ sở đó, họ sẽ có những bước rà soát để đưa ra chỉ đạo sớm trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các thiết bị cần thiết cho kỳ thi.

Để cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 diễn ra thuận lợi hơn, thầy Nam cho rằng, cần xây dựng quy chế thi có tính chiến lược và dài hơi, ít nhất phải 5 năm trở lên.

Ngoài ra, thầy Nam cho rằng, mọi năm, hầu hết các địa phương đều khá bị động khi cùng một lúc vừa phải thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (chấm thi, coi thi, tuyển sinh), và trong thời gian đó vẫn phải làm công tác thi tốt nghiệp trung phổ thông. Nhưng với điểm mới trong Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025, các tỉnh/thành có thể tập trung chỉ đạo thực hiện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trước rồi sau đó tập trung cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Như vậy, việc bố trí cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực cũng tránh bị chồng chéo, rối rắm.

Theo cô Trương Thị Thu Hà – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học phổ thông chuyên Long An, tỉnh Long An, việc có thời gian thi tốt nghiệp cụ thể ngay từ đầu năm học như vậy sẽ giúp cho các Sở chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo liên quan. Từ đó, cơ sở đào tạo cũng chủ động hơn trong việc sắp xếp, bố trí thời gian ôn tập cho học sinh.

Không những vậy, căn cứ vào khung thời gian dự kiến cụ thể này, học sinh cũng sẽ xác định, tính toán sớm được việc bản thân nên ôn tập ra sao cho phù hợp để đạt kết quả thi tốt nhất có thể.

Mặt khác, cô Hà cho rằng, mặc dù năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông mới nhưng đến nay hầu hết các cơ sở giáo dục đại học vẫn chưa có phương án xét tuyển rõ ràng. Điều này khiến cả học sinh, phụ huynh và nhà trường đều băn khoăn không biết các trường đại học sẽ có tổ hợp xét tuyển thế nào, liệu có thay đổi gì so với mọi năm hay không? Bởi, học sinh nào cũng mong muốn dành thời gian hợp lý nhất cho các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học của mình.

“Tôi hi vọng, các cơ sở giáo dục đại học sẽ không có điều chỉnh nhiều trong xét tuyển năm 2025 và sớm đưa ra phương án tuyển sinh để các địa phương, trường trung học phổ thông kịp thời định hướng tổ hợp môn thi và xét tuyển cho học sinh”, cô Hà bày tỏ.

Tường San