5 tàu kéo, 6 tàu Hải cảnh Trung Quốc vây ép một tàu kiểm ngư Việt Nam

24/06/2014 18:45
HOÀNG NGUYÊN
(GDVN) - Nhóm tàu hộ tống của Trung Quốc càng ngày càng hung hăng, manh động, luôn tìm cách gây hấn, va chạm với tàu kiểm ngư và tàu cá Việt Nam

Thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, trong ngày 24/6, Trung Quốc duy trì khoảng 102-108 các loại tàu hoạt động tại giàn khoan Hải Dương 981. Trong đó có 37-39 tàu hải cảnh, 12-14 tàu vận tải, 19 tàu kéo, 30 tàu cá cùng 6 tàu quân sự.

Ngư dân luôn bị rình rập, đe dọa bởi những tàu cá Trung Quốc cỡ lớn (Ảnh Thanh Niên)
Ngư dân luôn bị rình rập, đe dọa bởi những tàu cá Trung Quốc cỡ lớn  (Ảnh Thanh Niên)

Lúc 13h10 phút – 14h25 phút, lực lượng kiểm ngư phát hiện một máy bay cánh bằng số hiệu CMS-B3586 hoạt động ở khu vực Nam –Đông Nam, cách giàn khoan 12 hải lý. Chiếc máy bay này bay ở độ cao 500-700 mét, bay 4 vòng sau đó rời khỏi khu vực theo hướng Đông Bắc.

Trong ngày, tàu của kiểm ngư Việt Nam tiếp tục đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật cách giàn khoan từ 9-11 hải lý.

Các tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần và tàu kéo của Trung Quốc đã tổ chức dàn hàng ngang để ngăn cản quyết liệt, sử dụng tốc độ cao áp sát vào tàu của ta ở khoảng cách trên 10 mét. Càng ngày các tàu Trung Quốc càng có biểu hiện hung hăng, manh động, luôn sẵn sàng đâm va, phun nước khi thầy tàu của ta tiến đến gần giàn khoan.

Đáng lưu ý, vào lúc 8h sáng ngày hôm nay (24/6), khi thấy các tàu của ta hoạt động cách giàn khoan 10,5 hải lý, xuất hiện 5 tàu kéo 6 tàu hải cảnh và tàu hải tuần 11 của Trung Quốc chặn hướng, áp sát ngăn không cho tàu kiểm ngư tiến vào gần giàn khoan.

Tàu KN- 951 đã bị tàu kéo số 32 của Trung Quốc áp sát cách 100 mét, tiếp đó đến lượt tàu 284 lao vào áp sát ngăn cản ở khoảng cách gần nhất là 10 mét. Tuy nhiên, tàu kiểm ngư Việt Nam nhanh nhẹn vòng tránh, do đó không có thiệt hải xảy ra.

Về phần tàu cá Việt Nam vẫn tiếp tục khai thác thủy sản trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, ở khu vực phía Tây-Tây Nam, cách giàn khoan 40-50 hải lý.

Tại đây, có khoảng 30 tàu cá Trung Quốc được sự “yểm trợ” của hai tàu hải cảnh số 46102, 46106 đã tổ chức dàn hàng ngang để ngăn cản.

Nhóm tàu này chạy song song với các tàu cá của ta ở khoảng cách trên 20 mét, không cho tàu cá ngư dân tiếp cận giàn khoan. Được sự hỗ trợ từ phía lực lượng kiểm ngư, các tàu cá của Việt Nam vẫn an toàn và tiếp tục bám biển.

HOÀNG NGUYÊN