Dự cảm không lành về số phận Italia: Nếu TBN hòa Croatia 2-2 (!?)

15/06/2012 09:32
Tú Anh
(GDVN) - Năm 2004, Italia từng bị loại ngay vòng bảng dù không thua trận nào (thắng 1, hòa 2) bởi “nghi án” Đan Mạch bắt tay Thụy Điển để hòa nhau 2-2. Sau 8 năm, nếu tỷ số ấy lặp lại ở trận Tây Ban Nha - Croatia, người Ý cũng sẽ có kỳ EURO thứ 3 liên tiếp không qua nổi vòng đấu bảng.
“Thi sĩ” Tú Anh đã làm thơ để “tiên đoán” số phận của Azzurri tại giải đấu lần này. Những tifosi của màu áo Thiên thanh có lẽ sẽ bớt lo sợ khi thấy TBN tấn công ào ạt trong trận đấu đêm qua với CH Ireland. Nếu TBN chơi đúng với phong độ ấy, Croatia không có cơ hội giành điểm. Nhưng đó là chỉ khi “Bò tót” chơi hết mình, còn hiện tại, họ chỉ cần hòa 2-2 là chắc chắn có ngôi đầu bảng.

ITALIA 1-1 CROATIA

Đầu bảng Cờ-roa-ti-a (Croatia)
Có nhiều cơ hội tiến xa giải này
Pirlo sút phạt quá hay
Thủ môn Sờ-típ (Stipe Pletikosa) bó tay. Một bàn
Hiệp một Ý ép hoàn toàn
Hiệp hai hi vọng sẽ càng nhiều gôn (goal)
Nửa sau thế trận đôi công
Thế nhưng người Ý lại không hay bằng
Cờ-roát tấn công rất hăng
Tinh thần chiến đấu phải chăng muốn hòa
Và rồi tới phút bảy ba (73’)
“Man-du-kích” (Mandzukic) sút, một pha cận thành
Bảng vàng xuất hiện tên anh
Một đều. Hai đội khởi tranh từ đầu
Tám năm về trước chưa lâu*
Người Ý đã phải buồn rầu, xót xa
Vì thế không thể có hòa
Chiến thuật thay đổi, người ra kẻ vào
Thiên thanh tấn công ào ào
Nhưng chẳng thêm một bàn nào được ghi
Số phận “Mỳ ống” còn chi
“Ca rô”, “Bò tót” một khi hai đều (2-2)

* Ở EURO 2004, Italia đã bị loại ngay vòng bảng vì “nghi án” Đan Mạch bắt tay Thụy Điển để loại họ khỏi giải.

Tú Anh