Tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến Đà Nẵng

10/05/2015 11:34
THÙY LINH
(GDVN) - Chuyến thăm của tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tới Đà Nẵng tiếp tục khẳng định mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển hai nước.
Sáng 10/5, tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản YASHIMA cùng 59 thủy thủ đoàn, do đại tá Akihiro Hirano làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) chính thức thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng trong 5 ngày (từ ngày 10/5-14/5/2015).
Sáng 10/5, tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản YASHIMA cùng 59 thủy thủ đoàn, do đại tá Akihiro Hirano làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) chính thức thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng trong 5 ngày (từ ngày 10/5-14/5/2015). 
Lễ đón đoàn được tổ chức trang trọng ngay tại cầu cảng Tiên Sa. Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và một số cơ quan chức năng.
Lễ đón đoàn được tổ chức trang trọng ngay tại cầu cảng Tiên Sa. Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và một số cơ quan chức năng.
Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản. Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP); Hội nghị những nhà đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các nước khu vực châu Á (HACGAM)...
Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản. Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP); Hội nghị những nhà đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các nước khu vực châu Á (HACGAM)... 
...Trong những năm qua, hai bên đã có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.
...Trong những năm qua, hai bên đã có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.
Tàu Yashia có chiều dài 130m, chiều rộng 15,5m; lượng dãn nước trên 5000 tấn...
Tàu Yashia có chiều dài 130m, chiều rộng 15,5m; lượng dãn nước trên 5000 tấn...
Trên tàu có nhiều vũ khí...
Trên tàu có nhiều vũ khí...
...và nhiều thiết bị, vệ tinh hiện đại.
...và nhiều thiết bị, vệ tinh hiện đại.
Xuồng cứu hộ trên tàu.
Xuồng cứu hộ trên tàu.
Tàu được trang bị súng 35mm, súng Vulcan 20mm và một máy bay trực thăng Bell 412...
Tàu được trang bị súng 35mm, súng Vulcan 20mm và một máy bay trực thăng Bell 412...
Phía sau tàu có sân đỗ trực thăng...
Phía sau tàu có sân đỗ trực thăng...
Rất nhiều cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước có mặt tại cầu cảng Tiên Sa để đưa tin về sự kiện này.
Rất nhiều cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước có mặt tại cầu cảng Tiên Sa để đưa tin về sự kiện này.
Trong 5 ngày lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động: trao đổi chuyên môn giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước; Hội thảo về luyện tập tìm kiếm cứu nạn; giao hữu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II. Đặc biệt, hai bên sẽ tiến hành diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển. Ngày 14/5, tàu sẽ rời cảng Tiên Sa tiếp tục hành trình.
Trong 5 ngày lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động: trao đổi chuyên môn giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước; Hội thảo về luyện tập tìm kiếm cứu nạn; giao hữu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II. Đặc biệt, hai bên sẽ tiến hành diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển. Ngày 14/5, tàu sẽ rời cảng Tiên Sa tiếp tục hành trình.

THÙY LINH