7 vị tân lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra mắt

25/10/2017 12:04
Hồng Thủy
(GDVN) - Ông Tập Cận Bình coi trọng tính ổn định và đồng thuận trong đảng. Nhưng đồng thời danh sách này cũng là bước chuẩn bị cho các thay đổi lớn hơn trong tương lai

South China Morning Post ngày 25/10 đưa tin, Hội nghị trung ương 1 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 nhóm họp sáng nay tại Bắc Kinh đã bầu ra Thường vụ Bộ chính trị khóa mới, gồm 7 thành viên theo thứ tự:

Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính.

Ông Tập Cận Bình giới thiệu 6 thành viên còn lại của Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 ra mắt. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ông Tập Cận Bình giới thiệu 6 thành viên còn lại của Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 ra mắt. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo trật tự này, South China Monring Post nhận định:

Ông Lật Chiến Thư năm nay 67 tuổi, trước Đại hội 19 là Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, có khả năng sẽ tiếp quản ghế Chủ tịch Quốc hội từ ông Trương Đức Giang trong kỳ họp lưỡng hội đầu năm 2018.

Phó thủ tướng Uông Dương 62 tuổi sẽ thay ông Du Chính Thanh làm Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc trong kỳ họp lưỡng hội đầu năm 2018.

Ông Vương Hỗ Ninh 62 tuổi, Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu chính sách trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 sẽ chịu trách nhiệm về lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền và tổ chức của Ban chấp hành Trung ương khóa 19.

Ông Triệu Lạc Tế - Trưởng ban Tổ chức trung ương khóa 18 thay ông Vương Kỳ Sơn làm Trưởng ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, phụ trách chống tham nhũng.

Bí thư Thượng Hải Hàn Chính 63 tuổi sẽ thay thế vị trí Phó thủ tướng thường trực của ông Trương Cao Lệ trong kỳ họp lưỡng hội đầu năm tới.

Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 ra mắt, ảnh: Tân Hoa Xã.
Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 ra mắt, ảnh: Tân Hoa Xã.

Trước khi bầu Thường vụ, Hội nghị Trung ương 1 cũng bầu ra 25 ủy viên Bộ chính trị, trừ 7 vị thường vụ nêu trên, những người còn lại gồm:

Đinh Tiết Tường - Phó chánh văn phòng Trung ương kiêm Chánh văn phòng Tổng bí thư.

Vương Chấn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Quốc hội.

Lưu Hạc - Chánh văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo công tác tài chính trung ương kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển quốc gia.

Hứa Kỳ Lượng - Phó Chủ tịch quân ủy trung ương.

Tô Xuân Lan, nữ, Trưởng ban Mặt trận thống nhất trung ương.

Lý Hy - Bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh.

Lý Cường - Bí thư tỉnh Giang Tô.

Lý Hồng Chung - Bí thư Thiên Tân.

Dương Khiết Trì - Ủy viên Quốc vụ phụ trách ngoại giao.

Dương Hiểu Độ - Bộ trưởng Bộ Giám sát kiêm Cục trưởng Cục Chống tham nhũng.

Trương Hựu Hiệp - Chủ nhiệm Phát triển trang bị Quân ủy trung ương.

Trần Hy - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức trung ương.

Trần Toàn Quốc - Bí thư Tân Cương.

Trần Mẫn Nhĩ - Bí thư Trùng Khánh.

Hồ Xuân Hoa - Bí thư Quảng Đông.

Quách Thanh Côn - Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Công an.

Hoàng Khôn Minh - Phó trưởng ban Tuyên truyền trung ương.

Thái Kỳ - Bí thư Bắc Kinh.

South China Morning Post nhận định, danh sách thành viên Bộ chính trị, Thường vụ Bộ chính trị khóa 19 cho thấy ông Tập Cận Bình coi trọng tính ổn định và đồng thuận trong đảng.

Nhưng đồng thời danh sách này cũng là bước chuẩn bị cho các thay đổi lớn hơn trong tương lai.

Cá nhân người viết nhận thấy, việc ông Dương Khiết Trì được bầu vào Bộ chính trị khóa 19 cho thấy ngành ngoại giao Trung Quốc sẽ có tiếng nói lớn hơn về đối ngoại trong thời gian tới.

Có thể đây là thành quả của những nỗ lực ông Dương Khiết Trì đã thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt là việc kết nối, bắc cầu cho quan hệ Tập Cận Bình - Donald Trump.

Sau Ngoại trưởng Tiền Kỳ Tham, chưa có Ngoại trưởng hay Ủy viên Quốc vụ phụ trách đối ngoại nào được bầu vào Bộ chính trị.

Hai gương mặt trẻ Bí thư Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ và Bí thư Quảng Đông Hồ Xuân Hoa không vào thường vụ như đồn đoán trước Đại hội.

Ông Hoa là Ủy viên Bộ chính trị khóa 18, trong khi ông Nhĩ lần đầu vào Bộ chính trị, mới thay thế Tôn Chính Tài.

2 tướng quân đội tham gia Bộ chính trị là Hứa Kỳ Lượng và Trương Hựu Hiệp nhiều khả năng sẽ là 2 Phó chủ tịch Quân ủy trung ương khóa 19, con số cấp phó có tăng từ 2 lên 4 hay không, vẫn phải chờ xem.


Hồng Thủy