TPHCM: Có lớp ở TH Nguyễn Thái Sơn vận động tiền phụ huynh chi cơ sở vật chất, hiệu trưởng phản hồi

15/10/2026 08:30
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, phường Xuân Hòa khẳng định, nhà trường chưa duyệt tờ trình của Ban đại diện lớp 4E xin sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho lớp.

Phụ huynh được vận động tiền để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho lớp?

Ngày 14/10, trên một số diễn đàn trên mạng xã hội đăng tải thông tin của một vị phụ huynh chia sẻ rằng, năm nay, ngành giáo dục thành phố chủ trương không cho thu quỹ lớp quỹ trường.

Tuy nhiên, tại một trường tiểu học ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh lại vẫn thu bình thường. Dù lớp nói là tùy phụ huynh đóng góp nhưng như vậy cũng gây ra áp lực cho họ.

Theo nội dung tin nhắn ghi là thư ngỏ đóng góp tự nguyện quỹ hoạt động cha mẹ học sinh lớp, được đăng tải trong nhóm Zalo có tên “Phụ huynh lớp 4E năm học 2026-2027”, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp nhận thấy phòng học của lớp ánh đèn chưa đủ sáng, rất ảnh hưởng về thị lực của các con.

“Nhiệt độ phòng hơi nóng, mặc dù phòng có 2 máy lạnh, nhiều quạt treo tường và 2 quạt trần. Việc này rất tốn điện năng nhưng không có tác dụng làm mát phòng học gây nhiều lãng phí”, trích thư ngỏ của ban đại diện cha mẹ học sinh gửi phụ huynh của lớp.

Vì những lý do này, Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, xin phép ban giám hiệu cho lớp thay đổi, nâng cấp hệ thống làm mát và hệ thống ánh sáng, nhằm đảm bảo sức khỏe của học sinh được duy trì tốt.

thungo4ents.jpg
Trích nội dung tin nhắn ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 4E gửi phụ huynh trong lớp. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể là phụ huynh muốn đưa 2 máy lạnh xuống vị trí thấp hơn để phát huy công năng làm mát, lắp kín các khe hở gió, lắp thêm 4 bộ đèn chiếu sáng gồm 2 đèn 1m2 chia đều cho phòng học, trang bị thêm 1 quạt đứng công suất bán công nghiệp để tăng sự thông thoáng và mát cho phòng học.

Tổng chi phí cho các hạng mục mua sắm thiết bị, vật tư phụ trợ và tiền công thợ lắp đặt, di dời là gần 4 triệu đồng.

Cũng theo nội dung tin nhắn, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm đã hoàn thành các công việc nâng cấp sửa chữa này.

Vị phụ huynh nói trên cũng cung cấp minh chứng để chứng tỏ rằng, đã có ít nhất 2 phụ huynh đóng góp cho công trình này, với số tiền đóng là 1 triệu đồng/người, theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Bước đầu, qua tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lớp 4E mà phụ huynh đề cập là thuộc Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công trình của phụ huynh chưa được hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện

Để khách quan và nhằm tìm hiểu thêm thông tin mà phụ huynh phản ánh, ngày 14/10, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Trần Thị Kim Lan – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn.

Theo cô Trần Thị Kim Lan cho hay, sau sắp xếp các trường học công lập trên địa bàn, cô Lan mới về tiếp nhận, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn từ ngày 1/9.

Ngày 15/9, hiệu trưởng nhà trường có tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh (năm học cũ), cũng như mới đây họp, bầu ra ban đại diện cha mẹ học sinh trường cho năm học mới; hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt rất kỹ là không đồng ý cho thu quỹ lớp, quỹ trường và quỹ phụ huynh ở tất cả các lớp.

“Ngày 14/10, sau khi tiếp nhận thông tin do phụ huynh cung cấp, hiệu trưởng đã mời Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 4E vào họp. Các thành viên trong ban đại diện cho hay, đây là kinh phí do chỉ 4 người trong ban đại diện đóng, tài trợ cho lớp để làm công trình này”, cô Trần Thị Kim Lan khẳng định.

Song song đó, hiệu trưởng nhà trường xác nhận: “Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có làm tờ trình gửi lãnh đạo trường. Thế nhưng, tôi chưa phê duyệt vào tờ trình này, còn phía phụ huynh đã tự ý làm trước”.

Cô Trần Thị Kim Lan cho rằng, có thể do các phụ huynh của lớp nôn nóng nên đã làm trước khi tờ trình được trường đồng ý cho thực hiện.

Cũng theo cô Lan, trong trường hợp này có thể áp dụng Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT vận động tài trợ cho các cơ sở giáo dục theo hình thức “Chìa khóa trao tay”. Nhà trường đã có sẵn ban vận động tiếp nhận, tài trợ. Thế nhưng, tờ trình thì nhà trường lại chưa duyệt, mà thậm chí việc tiếp nhận này trường còn phải xin ý kiến của phường, vì có liên quan đến cơ sở vật chất của lớp.

Cuối cùng, hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Tôi đã yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 4E nghiêm túc rút kinh nghiệm việc này”.

Việt Dũng