Megastory

Quỹ Thiện Tâm: Hành trình gieo mầm Thiện bằng cả cái Tâm

Quỹ Thiện Tâm: Hành trình gieo mầm Thiện bằng cả cái Tâm

03/10/2026 06:25
Mộc Trà
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hành trình gần 20 năm của Quỹ Thiện Tâm đã chuyển dịch rõ rệt: từ cứu trợ sang phòng ngừa, từ trao tặng sang trao năng lực.

ab-5653.png

Từ một cô bé mồ côi mẹ và vắng bóng cha từ nhỏ, sống nương tựa vào bà ngoại, gặp muôn vàn khó khăn trước ngưỡng cửa cuộc đời, hiện tại, Nguyễn Thị Mơ (sinh năm 2003) đã trở thành sinh viên ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Mơ tâm sự: “Từ nhỏ, em lớn lên trong sự che chở và nuôi nấng của bà ngoại. Bà đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, nhưng hằng ngày vẫn phải còm cõi nhặt nhạnh từng đồng tiền công ít ỏi để nuôi em ăn học. Chứng kiến sự vất vả, đau ốm thường xuyên của bà, từ lâu, em đã ấp ủ ước mơ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho bà và giúp đỡ mọi người.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến em khó chạm tay vào ước mơ chính là điều kiện kinh tế eo hẹp, trong khi đó, ngành Y lại là một ngành học kéo dài với chi phí vô cùng tốn kém, chưa cần tính toán quá nhiều, cũng đủ để biết, điều đó vượt quá khả năng của hai bà cháu. Em hiểu rằng, gánh nặng tài chính ấy quá lớn so với sức khỏe, khả năng của bà. Em cũng sợ rằng, bản thân sẽ sớm phải gác lại ước mơ học đại học…”.

Tại thời điểm khó khăn ấy, năm 2021, khi Mơ đang là một nữ sinh lớp 12, em đã may mắn nhận được sự đồng hành từ Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup.

“Sự hỗ trợ từ Quỹ trong năm học cuối cấp ấy vô cùng ý nghĩa, đã giúp em chạm đến được ước mơ của mình - trúng tuyển vào ngành Y khoa. Trong những năm học, Quỹ không chỉ hỗ trợ tiền học phí, mà còn luôn dành cho em sự động viên rất lớn. Chính sự ghi nhận và niềm tin của Quỹ đã trở thành động lực lớn nhất để em có thể nỗ lực hết mình trong suốt thời gian qua” - Mơ chia sẻ.

Đồng thời, nữ sinh cũng cho biết, nhờ có học bổng của Quỹ Thiện Tâm, em có thể tập trung vào việc học và hoàn thành tốt tất cả các môn học.

“Hiện tại, mỗi ngày được đến trường và khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, em luôn tự nhắc nhở bản thân về “điểm tựa” mà Quỹ đã trao cho mình. Quỹ Thiện Tâm đã trao cho em cơ hội được tiếp tục học tập và theo đuổi ước mơ, giúp em có thêm niềm tin để thay đổi cuộc đời mình.

Em tự nhủ, sẽ không có lời cảm ơn nào thiết thực bằng việc cố gắng học tập thật tốt, không ngừng trau dồi chuyên môn và y đức để sau này trở thành một người bác sĩ có năng lực, có trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Em cũng mong rằng, khi có đủ khả năng, bản thân có thể tiếp tục giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình” - Mơ bày tỏ.

a7.png

Giống như Mơ, cô gái Nguyễn Thị Ngọt (sinh năm 2003) cũng từng vấp phải nhiều thử thách khi đứng giữa ngã rẽ “đi học đại học hay đi làm?”. Ngọt sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả, có bố là người khuyết tật do sốt bại liệt và mẹ không còn khả năng lao động.

Mặc dù đã bước chân vào cánh cổng trường đại học, nhưng Ngọt vẫn gặp không ít khó khăn, vì phải vừa đi học, vừa đi làm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Với một cô gái chưa đến 20 tuổi, học phí đại học khi đó vẫn là một con số không hề nhỏ.

“Ước mơ duy nhất của em là hoàn thành khoá học nhanh nhất và đạt thành tích tốt nhất với năng lực của mình… Thật may mắn, Quỹ Thiện Tâm đã kịp thời đến, giúp em và đồng hành cùng em trong suốt quãng thời gian sinh viên” - Ngọt nhớ lại cơ duyên từ năm 2023.

Cuối tháng 5/2025, Nguyễn Thị Ngọt đã tốt nghiệp loại Giỏi và tìm được một công việc lý tưởng.

a8.png

Những câu chuyện như những “chương đầu” của Mơ, của Ngọt vẫn luôn tồn tại ở ngoài kia, nhưng nếu không được “chắp cánh” đúng thời điểm, thật khó để có thể viết tiếp những “chương sau” một cách tươi sáng, rực rỡ.

Trong suốt những năm qua, với niềm tin “giáo dục có thể mở ra những cơ hội thay đổi cuộc đời”, Quỹ Thiện Tâm đã đồng hành cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ mọi miền Tổ quốc, tạo động lực cho các em viết tiếp những ước mơ và chạm tay vào trái ngọt.

Từ những suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo đến xây dựng trường lớp và hỗ trợ thiết bị học tập, Quỹ từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức, tạo điều kiện để trẻ em ở những vùng khó khăn được học tập và phát triển tài năng.

​

aaa.png

Hành trình 20 năm kiên trì và bền bỉ của Quỹ Thiện Tâm được dệt nên từ những câu chuyện đầy cảm xúc, trong đó Chương trình Học bổng Vingroup luôn nhận được trọn vẹn tâm huyết. Suốt chặng đường vừa qua, Quỹ đã và đang trao 90.000 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, tiếp thêm ngọn lửa để ước mơ được chắp cánh đúng lúc.

Bên cạnh đó, 24.000 máy vi tính đã được trao tận tay 1.125 trường học khó khăn, trở thành nhịp cầu quan trọng đưa môn Tin học phổ cập đến với học sinh trên mọi miền Tổ quốc.

Quỹ Thiện Tâm cũng hỗ trợ biên soạn 6 bộ sách giáo khoa chữ nổi cho học sinh khiếm thị, đầu tư các trung tâm giáo dục hòa nhập tại Sơn La, Điện Biên và phát triển phần mềm quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trên toàn quốc. Chương trình “Ánh sáng tri thức” với 44 xe thư viện lưu động mang sách, máy tính và thiết bị học tập đến các khu vực xa trung tâm.

a2.png

Không dừng lại ở đó, 581 công trình gồm trường học, nhà ở bán trú và bếp ăn ấm áp tình người đã mọc lên tại các tỉnh vùng cao, biên giới. Những công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc ấy không chỉ giải quyết những thiếu thốn trước mắt của mỗi nhà trường, mà còn tạo nên giá trị thực tiễn to lớn cho ngành giáo dục các địa phương.

Nhiều điểm trường do Quỹ tài trợ sau đó đã được địa phương đầu tư, nâng cấp thành những điểm trường lớn hơn, mang lại sự đổi thay rõ rệt cho diện mạo giáo dục vùng khó.

Tháng 9 vừa qua, sau hơn một năm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2 (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) trải qua trận lũ lịch sử (tháng 7/2025), công trình Nhà bán trú của nhà trường do Quỹ Thiện Tâm tài trợ đã chính thức được khánh thành, mang đến nơi ăn ở, sinh hoạt an toàn, khang trang cho gần 140 học sinh vùng cao.

Chia sẻ về công trình Nhà bán trú mới được đưa vào sử dụng, thầy giáo Trần Gia Thảo - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2 nhớ lại: “Từ năm 2025, hoàn lưu bão số 3 (Wipha) gây mưa lũ nghiêm trọng tại miền Tây Nghệ An, khiến cơ sở vật chất của nhà trường bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến việc ăn ở, học tập của các em học sinh người H’Mông, Khơ Mú”.

Sau khi khảo sát thực tế, Quỹ Thiện Tâm đã đồng hành xây dựng mới khu nhà bán trú và các hạng mục phụ trợ. Công trình có diện tích hơn 420m², gồm 3 tầng, 4 phòng lưu trú, khu vệ sinh nam - nữ riêng biệt, khu bếp và các trang thiết bị sinh hoạt cơ bản.

“Nhờ đó, nhà trường có thể đảm bảo công tác bán trú cho học sinh, các em ăn ở tại trường trong không gian thoải mái và đảm bảo an toàn. Phụ huynh cũng yên tâm hơn khi để nhà trường chăm sóc con em. Từ khi nhà bán trú mới được đưa vào sử dụng, thầy cô và học sinh đều không còn vất vả như trước, đặc biệt, các em học sinh cũng có điều kiện để tập trung học tập tốt hơn” - vị Hiệu trưởng bày tỏ.

a6.png

Từ góc độ địa phương có công trình trường học được Quỹ đồng hành hỗ trợ, ông Lầu Bá Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An) cho biết: “Xã Mường Típ là địa bàn khu vực biên giới khó khăn, cơ sở vật chất cho giáo dục còn nhiều hạn chế, thiếu thốn. Đặc biệt, sau khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai vào năm 2025, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2 đã rất vất vả trong việc bố trí chỗ ăn ở cho học sinh bán trú. Giữa lúc bộn bề khó khăn ấy, Quỹ Thiện Tâm đã kịp thời khảo sát, tài trợ xây dựng khu nhà bán trú khang trang, giúp thầy và trò yên tâm dạy - học”.

“Trước đó, cũng có thời điểm thầy cô phải đi vận động học sinh đi học khá vất vả. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời này, tỉ lệ chuyên cần và chất lượng giáo dục của nhà trường chắc chắn cũng sẽ được nâng lên” - ông Thái cho hay.

Trong năm 2026, Quỹ Thiện Tâm cũng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng hỗ trợ xây dựng khu nhà lớp học mới cho Trường Trung học phổ thông Bản Ngà. Đây không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là món quà đầy ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin và động lực cho thầy trò vùng cao sau những mất mát do thiên tai gây ra.

Chia sẻ về niềm vui khi ngôi trường đón nhận nguồn lực hỗ trợ thiết thực, cô Nông Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bản Ngà (Cao Bằng) cho biết, trường hiện có 221 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Công trình mới với khu nhà học 3 tầng gồm 8 phòng học chuyên môn cùng hệ thống nhà vệ sinh, cổng trường đồng bộ khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện đáng kể về cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập an toàn và khang trang cho các em.

Theo cô Hương, sự đồng hành kịp thời này không chỉ giúp khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương, mà còn mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho các em học sinh.

Từ những phòng học đang từng bước được hoàn thiện hôm nay, những ước mơ về tri thức, về tương lai tươi sáng hơn sẽ có thêm điều kiện để đơm hoa, kết trái trên mảnh đất vùng cao còn nhiều khó khăn.

a10.png
quy-thien-tam-3-slidepptx-2.png

Ngày 03/10/2006, Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) chính thức ra đời, trở thành một trong những quỹ thiện nguyện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong trong các hoạt động phụng sự cộng đồng với tầm nhìn dài hạn và cách làm bài bản.

Ngày 03/10/2026 đánh dấu cột mốc 20 năm Quỹ hình thành và phát triển. Hai thập kỷ là một hành trình đủ dài để nhìn lại những con đường đã đi qua, những mảnh đời đã đồng hành, những giá trị đã được trao đi và những đóng góp âm thầm cùng đất nước. Từ những ngày đầu tiên ấy đến nay, gần 10 triệu mảnh đời đã được Quỹ sẻ chia, tiếp thêm cơ hội, niềm tin và sức sống để bước tiếp trên hành trình của mình.

a11.png

Những con số biết nói trong cả hành trình vừa qua chính là minh chứng rõ nét nhất cho tâm huyết và tầm vóc của Quỹ Thiện Tâm. Hiện diện trọn vẹn tại 34/34 tỉnh, thành phố, Quỹ đã đồng hành cùng hơn 10 triệu lượt người thụ hưởng thông qua hơn 50 chương trình quy mô lớn.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, Quỹ đã chọn con đường phát triển bền vững, chiến lược dài hạn.

Để hiện thực hóa sứ mệnh vì một xã hội nhân văn và phát triển, Quỹ triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động trên 9 lĩnh vực trọng tâm - là 9 “mảnh ghép” trong dòng chảy yêu thương.

a3.png

Hành trình suốt 20 năm của Quỹ Thiện Tâm đã chuyển dịch rõ rệt: từ cứu trợ sang phòng ngừa, từ trao tặng sang trao năng lực. Hiệu quả của hoạt động xã hội vì thế không chỉ được đo bằng số phần quà đã trao, mà bằng số người có thể tự đứng vững và tiếp tục giúp đỡ người khác.

Trên hành trình phát triển, Quỹ là “cánh tay nối dài” của Tập đoàn trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng thời hiện thực hóa trọn vẹn sứ mệnh cao đẹp: “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người” mà Tập đoàn Vingroup kiên định hướng tới.

a9.png

Với quy mô hoạt động ở khắp 34 tỉnh/thành phố trên cả nước, Quỹ Thiện Tâm đã từng bước khẳng định tầm vóc quốc gia khi triển khai hàng loạt những chương trình bền bỉ, toàn diện và chuyên nghiệp. Từ đền ơn đáp nghĩa, giáo dục, văn hóa, y tế, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp cho đến các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, thiên tai, Quỹ đều đặt trọng tâm vào tính hiệu quả, nhân văn và bền vững. 10 triệu người dân, đặc biệt là đồng bào nghèo, người yếu thế, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận sự giúp đỡ thiết thực của Quỹ.

Những hỗ trợ của Quỹ cũng góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, tạo dựng nền tảng bền vững của đất nước trong thời kỳ đổi mới và tạo tiền đề để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển.

Đánh giá cao vai trò và tầm ảnh hưởng của Quỹ Thiện Tâm tại địa phương, ông Vũ Khắc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng khẳng định, đây là một quỹ thiện nguyện mang tinh thần trách nhiệm xã hội cao, luôn kịp thời đồng hành cùng tỉnh trong việc khắc phục ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, sự cố môi trường, đồng hành hỗ trợ phát triển y tế, giáo dục, an sinh xã hội của địa phương...

Theo ông Quang, điểm nổi bật trong phương thức hoạt động của Quỹ là “cách làm hay, bài bản”: bám sát địa bàn và nhu cầu thực tế của người dân, tiến hành khảo sát kỹ lưỡng trước khi triển khai, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và phát huy vai trò tham gia của cộng đồng địa phương. Nhờ đó, các công trình khi bàn giao đều đạt chất lượng tốt, mang lại hiệu quả thiết thực.

“Đây là nguồn lực vô cùng ý nghĩa đối với các địa phương miền núi còn nhiều khó khăn như Cao Bằng” - ông Quang nhấn mạnh và bày tỏ kỳ vọng thời gian tới, Quỹ Thiện Tâm sẽ tiếp tục mở rộng phối hợp triển khai thêm nhiều dự án vì mục tiêu chung phục vụ nhân dân.

a4.png

Theo ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, thành tựu lớn nhất của Quỹ không chỉ nằm ở các con số hay quy mô chương trình, mà ở những đổi thay sâu sắc trong đời sống của bà con. Nhiều hoàn cảnh khó khăn, sau khi được hỗ trợ, đã vượt qua nghịch cảnh, thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ổn định cho bản thân và gia đình.

“Đáng quý hơn, nhiều người trong số họ còn quay trở lại góp sức cho cộng đồng - trở thành những “ngọn lửa” tiếp tục sưởi ấm và nâng đỡ những mảnh đời khó khăn hơn. Chính sự tương thân tương ái này đã khiến trái tim Thiện Tâm ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ” - ông Tuấn giãi bày.

Thực tế triển khai các dự án trong nhiều năm qua cho thấy kết quả đạt được vượt xa kỳ vọng ban đầu. Càng đồng hành với cộng đồng, Quỹ Thiện Tâm càng tích lũy thêm kinh nghiệm, càng nhận được nhiều sự sẻ chia và chung tay từ xã hội. Những dự án ý nghĩa lại được tiếp sức bởi chính những tấm lòng nhân ái mong muốn đóng góp cho cộng đồng, tạo nên sức mạnh cộng hưởng vô cùng lớn.

Với cách làm bài bản và khoa học, nhiều chương trình của Quỹ đã trở thành tài liệu tham khảo và hình mẫu thực tiễn để các bộ, ngành, cơ quan nhà nước học hỏi, áp dụng và lồng ghép vào chính sách. Việc Quỹ triển khai thành công các dự án đã giúp minh chứng tính khả thi, cung cấp số liệu, quy trình và kinh nghiệm thực tiễn - đây tiền đề quan trọng để các ban, bộ, ngành nhân rộng, bố trí ngân sách và triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc.

“Quỹ Thiện Tâm đã triển khai hơn 50 chương trình quy mô lớn, trải rộng trên hầu hết các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội. Với chúng tôi, mỗi dự án đều mang một giá trị riêng, đều chạm tới những mảnh đời kém may mắn và để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc. Vì vậy, Quỹ không phân định đâu là dự án “tác động lớn nhất”, mà coi mỗi hoạt động đều là một hành trình tận tâm - đúng với triết lý: Làm việc Thiện bằng tất cả cái Tâm” - ông Tuấn chia sẻ.

a5.png

Trong thời gian tới, Quỹ Thiện Tâm đặt mục tiêu tiếp tục tiên phong giải quyết những vấn đề cấp thiết của xã hội. Quỹ sẽ chủ động nhận diện sớm những thách thức mới - từ biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, giáo dục, y tế đến phát triển bền vững ở vùng sâu, vùng xa - qua đó xây dựng các giải pháp hỗ trợ dài hạn, phù hợp với thực tiễn.

a.png

Trải qua hành trình 20 năm phụng sự bằng cả tấm lòng, Quỹ Thiện Tâm đã và đang tiếp tục thắp lên ngọn lửa của niềm tin và hy vọng, bồi đắp những giá trị nhân văn cao đẹp, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, giàu lòng nhân ái và thịnh vượng.

quy-thien-tam-3-slidepptx.png
Mộc Trà