Tiền mất, tật mang vì tin vào sản phẩm tăng cường sinh lý trên mạng xã hội

30/11/2018 08:49
Trần Phương
(GDVN) - Việc lạm dụng thực phẩm chức năng chữa sinh lý nam giới trên mạng xã hội đang tiềm ẩn những nguy cơ khó lường đối với sức khỏe người sử dụng.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, tại Hội nghị khoa học quốc tế về thực phẩm chức năng ngày 22/1/2018, Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Trương Quốc Cường đã nêu tình trạng nhập nhèm trong thông tin quảng cáo thực phẩm chứng năng gây hiểu lầm, tốn kém và khiến người bệnh bỏ qua thời gian vàng chữa bệnh.

Thời gian gần đây, việc quảng cáo thực phẩm chức năng được quảng cáo rằng có thể chữa bệnh sinh lý nam giới đang tràn lan khắp mạng xã hội đang bủa vây người dùng với nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Theo khảo sát của phóng viên, chỉ cần gõ từ khóa “thuốc tăng cường sinh lý nam giới” lên thanh công cụ tìm kiếm trên mạng xã hội không khó để lạc vào ma trận các sản phẩm xách tay với đủ lời quảng cáo có cánh.

Các sản phẩm tăng cường sinh lý nam đang được bán tràn lan trên internet đeo mác hàng xách tay.
Các sản phẩm tăng cường sinh lý nam đang được bán tràn lan trên internet đeo mác hàng xách tay.

Các sản phẩm thực phẩm chức năng được cho là chữa các bệnh sinh lý của đàn ông cũng dùng đủ các loại mỹ từ khi nói về sản phẩm của mình.

Các nhà buôn trên mạng xã hội đều quảng cáo rằng sản phẩm của mình là một trong những loại thuốc tăng cường sinh lý tốt nhất với hàm lượng cao nhất hiện nay, được chiết suất từ tinh chất tinh túy nhất của đủ các loại động vật từ dê, chuột túi, hải ly…

Đặc biệt các loại thực phẩm chức năng này có thể giúp tăng cường sinh lý nam giới, kích thích sự ham muốn tình dục.

Bên cạnh đó, các fanpage đều cam kết rằng sản phẩm của mình là hàng xách tay nhập ngoại 100%. Tuy nhiên, khi yêu cầu xem hóa đơn cũng như các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm thì cả hai đều không cung cấp được.

Đã có rất nhiều nam giới cho biết đã từng lên mạng để tìm kiếm những phương thuốc hỗ trợ điều trị nhưng thực tế điều này không mang lại kết quả như những gì các trang web “nổ”

Tiền mất, tật mang vì tin vào sản phẩm tăng cường sinh lý trên mạng xã hội ảnh 2Nguy hại khi lợi dụng người nổi tiếng để quảng cáo thực phẩm chức năng

Từ các loại thuốc từ uống, bôi, xịt được quảng cáo là tăng cường sinh lực hiện bán trôi nổi ở thị trường, nhất là trên các trang mạng hiện nay hầu hết chưa được chứng minh trên thực tế lâm sàng và được các bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng nếu chưa có tư vấn của bác sĩ.

Thậm chí, nhiều trường hợp sau khi sử dụng còn gây hại cho sức khỏe.

Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (Thành phố Hồ Chí Minh), nhiều người đang nhầm lẫn giữa thực phẩm chức năng với thuốc điều trị, đây là quan điểm cực kỳ sai.

Theo bác sĩ Dũng, chính vì điều này đã không ít nam giới đã rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.

Cũng theo Bác sĩ Dũng, rối loại sinh lý ở nam giới có rất nhiều nguyên nhân, chúng ta phải nhìn trên một bức tranh tổng thể như liên quan đến tuyến yên, liên quan đến bệnh toàn thân, cao huyết áp, tâm lý… và khám ra những bất thường của cơ quan sinh dục của nam đi kèm thì chúng ta mới có được phác đồ điều trị rối loại tình dục của nam giới.

Nhiều thực phẩm chức năng chứa chất cấm

Nhiều bác sĩ nam học cũng đã cảnh báo, thuốc tăng cường sinh lực là con dao 2 lưỡi.

Nếu dùng đúng cách, thuốc sẽ giúp đời sống vợ chồng thêm thăng hoa nhưng nếu lạm dụng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nam giới như rối loạn cương dương, xơ hóa dương vật, suy giảm khả năng tình dục, thậm chí gây bất lực.

Bên cạnh đó, các thành phần của các loại thực phẩm chức năng được cho là có tác dụng với sinh lý nam giới có chứa nhiều chất cấm người dùng khó nhận biết.

Theo quy định thực phẩm chức năng không được phép có chứa tân dược hay các hoạt chất gây độc, thế nhưng trong quá trình kiểm tra, liên tục phát hiện các thực phẩm tăng cường sinh lý nam có chứa chất cấm sildenafil (hoạt chất của Viagra).

Theo các chuyên gia y tế việc các loại chất cấm như vậy đưa vào thực phẩm chức năng có thể sẽ có một số tác dụng nhất định trong chuyện phòng the, tuy nhiên, lạm dụng chúng sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã có nhiều cảnh báo liên quan đến tác dụng phụ của Viagra đến sức khỏe người sử dụng.

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm đã ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng với một doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam, cải thiện chất lượng sinh hoạt tình dục do quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng Lộc Cường Thần trên website có sai phạm…

Sản phẩm thực phẩm chức năng Lộc Cường Thần từng bị xử phạt 35 triệu đồng vì quảng cáo sai lệch.
Sản phẩm thực phẩm chức năng Lộc Cường Thần từng bị xử phạt 35 triệu đồng vì quảng cáo sai lệch.

Theo lãnh đạo phòng Công tác Thanh tra, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), qua áp dụng phương thức kiểm tra chặt nên thời gian gần đây, tình trạng vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm chức năng sinh lý nam đã có xu hướng giảm xuống.

Dù vậy, việc kiểm tra chặt chỉ dừng lại khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định gỡ bỏ “lệnh” kiểm tra chặt với sản phẩm đó.

Được biết, theo quy định hiện nay, có 3 phương thức kiểm tra với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu được áp dụng ở nước ta là kiểm tra giảm, kiểm tra thường và kiểm tra chặt.

Trong đó, phương thức kiểm tra chặt là phương thức kiểm tra cao nhất, chỉ áp dụng đối với các trường hợp sản phẩm có cảnh báo của Bộ quản lý chuyên ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất, hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó.

Trần Phương