TP Hồ Chí Minh: Cháy khách sạn gây hoảng loạn khu dân cư

03/08/2011 07:28
(GDVN) - Ngọn lửa bốc lên từ tầng 5 của khách sạn khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

(GDVN) - Ngọn lửa bốc lên từ tầng 5 của khách sạn khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Khi nghe tiếng hô hoán cháy, nhiều khách trong khách sạn vội vã chạy ra đường.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 11h15 ngày 3/8, tại khách sạn Khương Khương (5 tầng, số 1011 – 1012, đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy



Người dân trong khu vực cho biết, họ nhìn thấy khói kèm với lửa bốc ra từ tầng cao nhất của khách sạn. Nghe tiếng hô cháy, hàng chục người khách thuê phòng của khách sạn hoảng hốt bỏ chạy ra đường. Lúc này một số bảo vệ của khách sạn dùng bình chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn bốc lên dữ dội.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC quận 11 huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường để dập lửa. Khu vực nhanh chóng được cắt điện để thuận tiện cho công việc chữa cháy. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản tại tầng 5 của khách sạn bị cháy rụi.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn là do chập điện.

{iarelatednews articleid='9451,9104,9011,8631,7834,7814,7725,7279,6824,6807'}

T.B