Ai tiếp tay cho Trịnh Xuân Thanh sẽ bị trừng trị nghiêm khắc

04/10/2016 14:58
Theo Đài Tiếng nói Việt Nam
(GDVN) - “Đấu tranh tham nhũng thì công khai minh bạch từ vị trí cao nhất, đánh tham nhũng đến nơi đến chốn, không phải đánh từ vai trở xuống”.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 được tổ chức sáng nay (4/10), tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, trong quý III-2016, đại bộ phận nhân dân trong cả nước yên tâm, phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. 

Chính phủ đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học công nghệ, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Và đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tháo gỡ khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân tiếp tay cho Trịnh Xuân Thanh

Tuy nhiên, bà Bùi Thị Thanh cho biết, nhân dân vẫn còn những băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như nền kinh tế đất nước phát triển chưa thực sự bền vững, nợ công ở mức cao; thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm. Một số sản phẩm nông nghiệp giá thấp, tiêu thụ khó khăn.

Thời tiết diễn biến bất thường gây ngập úng ở Hà Nội, TP HCM, TP.Huế và các tỉnh miền núi phía Bắc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân…

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10

Người dân bất bình trước trước việc phát hiện ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, mặc dù làm thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước nhưng vẫn được luân chuyển, bổ nhiệm giữ các vụ chức quan trọng tại Bộ Công thương, UBND tỉnh Hậu Giang”- bà Thanh nhấn mạnh.

Bà Thanh cho biết, nhân dân đồng tình đánh giá cao quyết tâm của Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, đưa ra xét xử các vụ án lớn như vụ tham nhũng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng xây dựng và gần đây là trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh đang bị khởi tố.

Nhân dân đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan cố tình tiếp tay cho các cá nhân vi phạm, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý điều hành của Nhà nước”- Bà Thanh nói.

Đấu tranh chống tham nhũng không phải “đánh” từ vai trở xuống

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, về vấn đề chống tham nhũng, nên học tập các thế hệ đi trước.

Làm gì cũng phải từ trên xuống dưới, công khai từ trên xuống. Khi tổng động viên thì con cán bộ nào cũng cho ra trận.

Ai tiếp tay cho Trịnh Xuân Thanh sẽ bị trừng trị nghiêm khắc ảnh 2
Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bây giờ cũng vậy, đấu tranh tham nhũng phải làm từ trên xuống dưới, công khai, không phải đánh từ vai trở xuống. Đấu tranh tham nhũng thì công khai minh bạch từ vị trí cao nhất, đánh tham nhũng đến nơi đến chốn”- ông Túc đề xuất.

Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng hiện nay còn “dây dưa” quá. Tổng Bí thư đã chỉ đạo 7 Bộ ngành vào cuộc nhưng tới giờ chưa có thông tin Bộ ngành nào báo cáo việc triển khai.

Vậy thời hạn thực hiện như thế nào? Tôi có hỏi một số cán bộ thì họ nói rằng hiện nay đang bàn cãi như “mổ bò”.

Mổ gì là việc của các anh, nhưng các anh cũng phải nói cho được quy trình đã làm trong thời gian vừa qua. Như hiện nay có phải dây dưa, trì hoãn quyết định của Tổng Bí thư không?”- ông Kim bày tỏ.

Theo Đài Tiếng nói Việt Nam