Băng nhóm gây hàng trăm vụ cướp trên xe khách sa lưới

29/07/2011 00:28
(GDVN) - Công an TP.HCM vừa triệt phá băng nhóm chuyên cướp xe khách do Hồ Hoàng cầm đầu.
(GDVN) - Chiều 28/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá 1 băng cướp nguy hiểm chuyên hoạt động trên các tuyến xe khách đi từ bến xe Miền Đồng (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) 
Hồ Hoàng, đối tượng cầm đầu băng cướp
Hồ Hoàng, đối tượng cầm đầu băng cướp
Trong thời gian gần đây, cơ quan công an nhận được trình báo của các nạn nhân việc họ bị một nhóm đối tượng ngang nhiên xin đểu, trấn lột và hành hung để cướp tài sản ngay trên xe khách, giữa ban ngày. 
Qua nhiều ngày theo dõi, trưa 27/7 các trinh sát thấy 4 đối tượng leo lên 1 xe khách khi xe vừa rời bến xe Miền Đông đi Đồng Nai. Khi vừa lên xe nhóm đối tượng này đến ngồi cạnh, yêu cầu hai hành khách trên xe là anh Điểu Mỹ (23 tuổi) và Điểu Thành (19 tuổi, cùng ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để xin 100 ngàn đồng chích xì-ke.
Khi anh Mỹ và Thành không đồng ý, ngay lập tức 4 đối tượng dùng tay chân đấm đá túi bụi lục túi lấy 1 ĐTDĐ và số tiền 350 ngàn đồng, rồi xuống xe tại khu vực dốc cầu Bình Triệu (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). 
Vào 13h cùng ngày, 4 tên này trên lại tiếp tục lên xe khách xin đểu ông Trần Văn Chí (ngụ tỉnh Bạc Liêu) và dùng trò cũ xin 100 ngàn đồng. Lúc này các trinh sát ập đến bắt giữ . 
Bốn đối tượng bị bắt giữ là Hồ Hoàng (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Khổng Tường Ký (31 tuổi, ngụ quận 11), Nguyễn Ngọc Hùng (56 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Lâm Quốc Bảo (36 tuổi, tỉnh Gia Lai). Từ lời khai của các đối tượng, công an đã bắt giữ thêm 2 đối tượng khác là Nguyễn Huy Tùng (28 tuổi, ngụ quận 4) và Trần Vĩnh Phúc (29 tuổi, ngụ quận 12). 
Bước đấu cơ quan công an xác định, băng cướp nói trên do Hồ Hoàng cầm đầu, hoạt động từ đầu năm 2011 đến nay. Trung bình mỗi ngày gây ra 2 – 3 vụ.
Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM bàn giao 6 tên trong băng cướp và cưỡng đoạt tài sản của hành khách đón xe tại Bến xe Miền Đông cho Công an quận Thủ Đức điều tra xử lý về hành vi “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”.
T.B
Băng nhóm gây hàng trăm vụ cướp trên xe khách sa lưới
(GDVN) - Chiều 28/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá 1 băng cướp nguy hiểm chuyên hoạt động trên các tuyến xe khách đi từ bến xe Miền Đồng (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) 
Trong thời gian gần đây, cơ quan công an nhận được trình báo của các nạn nhân việc họ bị một nhóm đối tượng ngang nhiên xin đểu, trấn lột và hành hung để cướp tài sản ngay trên xe khách, giữa ban ngày. 
Qua nhiều ngày theo dõi, trưa 27/7 các trinh sát thấy 4 đối tượng leo lên 1 xe khách khi xe vừa rời bến xe Miền Đông đi Đồng Nai. Khi vừa lên xe nhóm đối tượng này đến ngồi cạnh, yêu cầu hai hành khách trên xe là anh Điểu Mỹ (23 tuổi) và Điểu Thành (19 tuổi, cùng ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để xin 100 ngàn đồng chích xì-ke.
Khi anh Mỹ và Thành không đồng ý, ngay lập tức 4 đối tượng dùng tay chân đấm đá túi bụi lục túi lấy 1 ĐTDĐ và số tiền 350 ngàn đồng, rồi xuống xe tại khu vực dốc cầu Bình Triệu (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). 
Vào 13h cùng ngày, 4 tên này trên lại tiếp tục lên xe khách xin đểu ông Trần Văn Chí (ngụ tỉnh Bạc Liêu) và dùng trò cũ xin 100 ngàn đồng. Lúc này các trinh sát ập đến bắt giữ . 
Bốn đối tượng bị bắt giữ là Hồ Hoàng (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Khổng Tường Ký (31 tuổi, ngụ quận 11), Nguyễn Ngọc Hùng (56 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Lâm Quốc Bảo (36 tuổi, tỉnh Gia Lai). Từ lời khai của các đối tượng, công an đã bắt giữ thêm 2 đối tượng khác là Nguyễn Huy Tùng (28 tuổi, ngụ quận 4) và Trần Vĩnh Phúc (29 tuổi, ngụ quận 12). 
Bước đấu cơ quan công an xác định, băng cướp nói trên do Hồ Hoàng cầm đầu, hoạt động từ đầu năm 2011 đến nay. Trung bình mỗi ngày gây ra 2 – 3 vụ.
Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM bàn giao 6 tên trong băng cướp và cưỡng đoạt tài sản của hành khách đón xe tại Bến xe Miền Đông cho Công an quận Thủ Đức điều tra xử lý về hành vi “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”.
{iarelatednews articleid='8690,8523,8484,8390,8359,8191,8163,8126,8073,7774'}
T.B
alt