Bảo hiểm y tế là "phao cứu sinh" đắc lực cho nhiều gia đình học sinh khó khăn

07/08/2021 06:06
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Lý Thường Kiệt, Việt Yên, Bắc Giang có tổng số 24 lớp học với 1.010 học sinh và 62 cán bộ giáo viên, tất cả đều tham gia Bảo hiểm y tế và cài VssID.

Chuyển đổi số là một nhiệm vụ rất quan trọng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và những nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới mà Ngành đang đặt ra là rất lớn.

Đặc biệt là ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công, từng bước thực hiện việc thay thế sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế giấy.

Đây là một trong các giải pháp quyết liệt, hiệu quả được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung đẩy mạnh triển khai đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong hàng loạt dịch vụ công và các quy trình, phần mềm nghiệp vụ của Ngành.

Giải pháp này đặc biệt phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan dịch trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội.

Nhiều trường học trên cả nước cũng đã tích cực phổ biến và hướng dẫn cho học sinh cài ứng dụng Bảo hiểm xã hội -VssID, để có thể sử dụng tốt hơn các tiện ích mà ứng dụng này mang lại trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho học sinh và cán bộ giáo viên luôn được các lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt đặt lên hàng đầu. Ảnh: Trung Dũng

Việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho học sinh và cán bộ giáo viên luôn được các lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt đặt lên hàng đầu. Ảnh: Trung Dũng

Đặc biệt, có một trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã làm rất tốt công tác này, với tỷ lệ học sinh và cán bộ giáo viên trong trường tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội và cài ứng dụng VssID đạt 100%. Đó là Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Việt Yên, Bắc Giang.

Đáng chú ý hơn, đây là một trường nằm trong khu vực miền núi của tỉnh Bắc Giang nên việc vận động cho toàn bộ giáo viên, học sinh tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế và cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội được nhà trường coi đó là then chốt để đảm bảo chăm sóc tốt sức khoẻ cho cán bộ giáo viên và học sinh trong thời điểm dịch bệnh.

Được biết, Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt có tổng số 24 lớp học với 1.010 học sinh và có tổng số 62 cán bộ giáo viên. Nhiều năm trở lại đây, các hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khoẻ của các cán bộ giáo viên, học sinh trong trường rất được các lãnh đạo nhà trường đặc biệt quan tâm.

Các tiêu chuẩn về phòng học để đảm bảo sức khỏe và chất lượng học tập của học sinh như: Diện tích trung bình không dưới 1,5m2/1 học sinh (đối với trung học); Phòng học được thiết kế 2 cửa ra vào, một cửa ở đầu lớp, một cửa ở cuối lớp; cửa đi có 2 cánh, chiều rộng không nhỏ hơn 1,0m và mở ra phía hành lang.

Các phòng học không được thông nhau và được ngăn cách với các phòng có nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, hơi khí độc hoặc mùi khó chịu; Phòng học thông thoáng, mát về mùa hè, ấm về mùa đông; có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt tường, quạt thông gió; nồng độ khí CO2 trong phòng học không quá 0,1% và Phòng học yên tĩnh, tiếng ồn nên không quá 55 dBA theo mức âm tương đương được thực hiện đúng mức tiêu chuẩn.

Ngoài ra, các hoạt động quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ học sinh tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt cũng được nhà trường chú trọng. Cụ thể như việc: Thường xuyên thực hiện kiểm tra sức khỏe cho học sinh vào đầu năm học, bao gồm: đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim, thị lực.

Theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI) và tình trạng dinh dưỡng của học sinh để tư vấn về dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực cho học sinh.

Thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn tâm sinh lý và các bệnh tật khác để xử trí, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và áp dụng chế độ học tập, rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến bệnh tật, phát triển thể chất và tinh thần của học sinh cho giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ; hướng dẫn cho học sinh biết tự chăm sóc sức khỏe; trường hợp trong trường học có học sinh khuyết tật thì tư vấn, hỗ trợ cho học sinh khuyết tật hòa nhập.

Thông báo định kỳ tối thiểu 01 lần/năm học và khi cần thiết về tình hình sức khỏe của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và tổ chức triển khai các chương trình y tế, phong trào vệ sinh phòng bệnh, tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, phòng chống tác hại thuốc lá, tác hại rượu bia.

Ngoài những hoạt động quan tâm chú trọng đến thể chất và sinh hoạt của các học sinh, việc vận động đầy đủ học sinh trong trường tham gia bảo hiểm y tế trong trường học để nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình các học sinh không may mắn khi bị nạn cũng được nhà trường đặt lên hàng đầu.

Chính vì thế, không có gì bất ngờ khi con số tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội và cài đặt ứng dụng VssID của trường Lý Thường Kiệt đạt 100%.

Thầy Nguyễn Danh Bắc, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Thầy Nguyễn Danh Bắc, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Nói về những lợi ích mà Bảo hiểm y tế mang lại, thầy Nguyễn Danh Bắc, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt cho biết: “Việc tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội trong trường học là đang thực hiện một chủ trương đúng đắn của Chính phủ, hướng tới thực hiện chương trình Bảo hiểm xã hội toàn dân và nó đang dần cho thấy những lợi ích tích cực và thực tiễn.

Chính vì thế, việc tuyên truyền, động viên các học sinh tham gia đầy đủ loại hình bảo hiểm này cũng đặc biệt quan trọng. Thông qua các nhà trường thì nó cũng sẽ góp phần lan toả mạnh mẽ tới cộng đồng, đặc biệt là với các khu vực nông thôn, ở các khu vực này mức độ tham gia Bảo hiểm y tế còn chưa nhiều, vì người dân chưa hiểu hết được lợi ích mà nó mang lại.

Đặc biệt với trường Lý Thường Kiệt trong năm vừa qua, cũng đã có nhiều học sinh được hưởng lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế. Các em cùng gia đình đã bớt đi phần nhiều gánh nặng về kinh tế vì được bảo hiểm chi trả kinh phí chữa bệnh khi không may bị bệnh phải đi nằm viện.

Nhiều trường hợp thông qua Bảo hiểm y tế học đường đã sàng lọc và phát hiện ra các bệnh như: Tim bẩm sinh, mắt, cong vẹo cột sống..v.v. và đều được bảo hiểm chi trả chi phí khám chữa bệnh.

Như vậy, có thể nói Bảo hiểm y tế đang là chiếc phao cứu sinh đắc lực cho những gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương vùng sâu, vùng xa”.

Trung Dũng