Bảo tàng lưu trữ 261 bộ phận sinh dục của hơn 90 loài động vật. |
Hiện vật lớn nhất là của cá voi có trọng lượng 70 kg, dài 1,7m; bé nhất thuộc về một con chuột hamster với kích thước 2mm và phải xem qua kính lúp. |
Ngoài ra, còn có cả dương vật voi, gấu bắc cực, các loài hải mã và hải cẩu... |
Các hiện vật của các loài động vật hầu hết đều là đồ hiến tặng từ những thợ săn, ngư dân, các nhà sinh học được một nhà sử học người địa phương tên là Sigurdur Hjartarson thu thập trong hơn 10 năm. Ông đã ướp formol hoặc làm khô chúng và treo trên tường. |
Bảo tàng chính thức được mở cửa vào năm 1997 tại Reykjavík. Đến năm 2003 nó đã thu hút hơn 5.200 du khách tới thăm quan mỗi năm, trong đó có 4.200 người nước ngoài. |
Theo Reuters, vào mùa hè năm 2010, đã có 6.000 khách tới thăm quan nơi đây, trong đó, 60% là phụ nữ. |
Trong nhiều năm, bảo tàng này không hề có dương vật người cho tới năm 2008, khi các thành viên đội bóng ném quốc gia Iceland hiến tặng bảo tàng 15 phôi dương vật của họ. |
Sau đó, ông cũng được 2 người đàn ông hiến tặng tinh hoàn và bao quy đầu. Bốn người đàn ông khác, gồm một người Iceland, một người Đức, một người Mỹ và một người Anh - đã cam kết tặng dương vật của họ cho bảo tàng sau khi họ qua đời. |
Vào tháng 1/2011, bảo tàng đã nhận được một dương vật của một người đà ông tên là Yirui Sen, qua đời tuổi 95, đã cam kết tặng nó cho bảo tàng 2 năm trước. |
Nguyễn Hường (Theo Xinhua)