Bí thư Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương bảo vệ bờ biển, chống sạt lở

09/03/2017 15:03
Tấn Tài
(GDVN) - Một trong sáu bãi biển được tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là quyến rũ nhất hành tinh đang bị đe dọa bởi tình trạng sạt lở, xâm thực mạnh.

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực bãi biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà), ngày 9/3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng các cơ quan ban, ngành liên quan đã đến kiểm tra hiện trường và tìm phương án khắc phục.

Tình trạng sạt lở đang đe dọa nhiều km bờ biển Đà Nẵng.
Tình trạng sạt lở đang đe dọa nhiều km bờ biển Đà Nẵng.

Theo quan sát, tình trạng sạt lở bờ biển diễn ra khá mạnh, kéo dài hàng km dọc theo tuyến đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa (qua hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn).

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương bảo vệ bờ biển, chống sạt lở ảnh 2

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu lập “danh sách đen” các nhà thầu rút ruột công trình

Trong đó, đoạn ngã ba đường Nguyễn Văn Thoại và Võ Nguyên Giáp là vị trí bị triều cường xâm thực nặng nhất.

Có nơi triều cường xâm thực sâu vào chân bờ kè khiến bãi biển bị thu hẹp, không còn chỗ để tắm. Các dãy hàng quán dọc bãi biển buộc phải tháo dỡ.

Một người dân sống ở đây phản ánh, gần hai tháng qua, sóng biển đã khoét sâu vào bờ, cuốn sập nhiều hàng quán. Nhiều hộ phải di dời đến nơi khác kinh doanh.

Tình trạng sạt lở bờ biển cũng khiến các nhà đầu tư du lịch ven biển như các khách sạn, resort, nhà hàng… lo ngại. Nhiều tấm bảng “cấm tắm” được dựng lên dọc bờ biển để cảnh báo người dân và du khách.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng đoàn kiểm tra hiện trường. Ảnh: TT
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng đoàn kiểm tra hiện trường. Ảnh: TT

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Mai Mã - Giám đốc Công ty thoát nước và xử nước thải Đà Nẵng cho biết, hiện dọc bờ biển Đà Nẵng có khoảng 50 cửa thoát nước mưa, trực tiếp thải ra biển. Sau mỗi trận mưa, khoảng 5.000 mét khối cát dọc bãi biển bị cuốn trôi, bãi biển bị xé tan.

Để khắc phục tình trạng trên, ông Mã kiến nghị, cần xây dựng hệ thống thoát nước ngầm dưới đáy biển, đưa nước thải ra xa bờ, tránh ảnh hưởng đến bãi tắm. Chi phí cải tạo khoảng 25 tỷ đồng.

Qua kiểm tra hiện trường, Bí Thư Nguyễn Xuân Anh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm nghiên cứu và triển khai phương án bảo vệ bờ biển Đà Nẵng.

“Mình làm du lịch, có bãi biển này mà không giữ được là thành phố Đà Nẵng sẽ mất thương hiệu ngay. Đề nghị làm sớm, khẩn trương”.

Tấn Tài