Bộ trưởng Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương cho Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam

31/08/2017 06:09
Hồ Thu
(GDVN) - Chiều 30/8/2017, Bộ Y tế long trọng tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Trưởng đại diện Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam.

Chiều 30/8/2017, Bộ Y tế long trọng tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Trưởng đại diện Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì buổi lễ.

Về phía WHO có Tiến sĩ Lokky Wai, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam; đại diện cán bộ làm việc của Tổ chức WHO và các đơn vị liên quan. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam. ảnh: moh.gov.vn
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam. ảnh: moh.gov.vn

Tổ chức Y tế thế giới WHO là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, đóng vai trò thẩm quyền điều phối các vấn đề sức khỏe và y tế cộng đồng trên bình diện quốc tế.

WHO tham gia giúp đỡ các quốc gia thành viên, cung cấp những thông tin chính xác, những địa chỉ đáng tin cậy trên lĩnh vực sức khỏe con người/

WHO cũng đứng ra để giải quyết những vấn đề cấp bách về sức khỏe cộng đồng và dịch bệnh của con người.

Từ năm 1976, WHO đồng hành cùng Bộ Y tế Việt Nam, trên vai trò tham vấn chuyên môn kỹ thuật cho Bộ Y tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hợp tác giữa WHO và Bộ Y tế Việt Nam đạt được nhiều kết quả đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt quan trọng của các những người nước ngoài có đóng góp quan trọng cho hệ thống y tế Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thay mặt Bộ Y tế Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Tiến sĩ Lokky Wai, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam như:

Thực hiện mô hình thí điểm cung cấp dịch vụ các bệnh không lây nhiễm giúp việc quản lý thí điểm các bệnh không lây nhiễm tiếp cận với người bệnh tốt hơn;

Chương trình chống biến đổi khí hậu và nhân rộng chương trình vì sức khỏe môi trường.

Ông Lokky Wai cũng hoàn thành chương trình Nước sạch và vệ sinh (WASH); phối hợp với bệnh viện Phổi Trung ương hoàn thành dự án Chương trình Phòng chống lao hiện nay; giới thiệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) với hệ thống y tế Việt Nam; chương trình hợp tác giữa WHO và Chính phủ Việt Nam huy động nguồn lực nhằm ứng phó nạn hạn hán kéo dài tại miền Trung và miền Nam Việt Nam trong năm 2016…

Sự hỗ trợ đó đã thực sự đem lại những ích lợi lâu dài cho hệ thống y tế và sức khỏe của người dân Việt Nam.

Để ghi nhận những đóng góp trên của Tiến sĩ Lokky Wai, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Tiến sĩ Lokky Wai, Trưởng đại diện tổ chức WHO tại Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2107 và bày tỏ sự cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của tổ chức WHO dành cho ngành y tế Việt Nam trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương cho Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam ảnh 2
Ông Lokky Wai, Trưởng đại diện tổ chức WHO tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. ảnh: moh.gov.vn

Bày tỏ niềm vinh dự khi nhận phần thưởng cao quý của ngành y tế Việt Nam, ông Lokky Wai, Trưởng đại diện tổ chức WHO tại Việt Nam phát biểu:

Trong 23 năm làm việc cho Tổ chức WHO, 7 năm làm việc tại Việt Nam và 2 năm trên cương vị Trưởng đại diện WHO, ông Lokky Wai tin tưởng ngành y tế Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa.

Đặc biệt là thay đổi hệ thống đào tạo y tế và sự hợp tác giữa y tế Việt Nam và Tổ chức WHO sẽ đạt được nhiều thành tựu hướng tới cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân…

Hồ Thu