Bộ trưởng Đinh La Thăng dự lễ cầu siêu nạn nhân tử vong vì giao thông

10/11/2012 17:30
Theo VietNamNet
Tham gia lễ cầu siêu, Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia Đinh La Thăng khẳng định: Bằng nhiều hành động mạnh mẽ, thông qua các chính sách quốc gia và những cam kết xã hội, cả nước đã và đang làm mọi cách để giảm thiểu số vụ TNGT, kèm theo đó là giảm thiểu số người chết và bị thương...
Sáng 10/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam. Hàng vạn tăng ni, phật tử, đại biểu và thân nhân các nạn nhân tử vong vì giao thông đã làm lễ tụng kinh cầu siêu và mong rằng những người không may bị tử nạn do TNGT sẽ sớm siêu đăng Phật quốc.
Sáng 10/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam.
Hàng vạn tăng ni, phật tử, đại biểu và thân nhân các nạn nhân tử vong vì giao thông đã làm lễ tụng kinh cầu siêu và mong rằng những người không may bị tử nạn do TNGT sẽ sớm siêu đăng Phật quốc.
Tham gia lễ cầu siêu, Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia Đinh La Thăng khẳng định: "Bằng nhiều hành động mạnh mẽ, thông qua các chính sách quốc gia và những cam kết xã hội, cả nước đã và đang làm mọi cách để giảm thiểu số vụ TNGT, kèm theo đó là giảm thiểu số người chết và bị thương...
Tham gia lễ cầu siêu, Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia Đinh La Thăng khẳng định: "Bằng nhiều hành động mạnh mẽ, thông qua các chính sách quốc gia và những cam kết xã hội, cả nước đã và đang làm mọi cách để giảm thiểu số vụ TNGT, kèm theo đó là giảm thiểu số người chết và bị thương...
"...Tuy nhiên, mỗi ngày ở Việt Nam, TNGT vẫn cướp đi sinh mạng của hàng chục người và làm nhiều người bị thương, kéo theo đó là hàng trăm gia đình phải gánh chịu sự mất mát, đau thương do hậu quả của TNGT..." Ảnh: Lãnh đạo Uỷ ban ATGT quốc gia và các hoà thượng dâng hương cầu siêu cho các nạn nhận tử vong vì TNGT.
"...Tuy nhiên, mỗi ngày ở Việt Nam, TNGT vẫn cướp đi sinh mạng của hàng chục người và làm nhiều người bị thương, kéo theo đó là hàng trăm gia đình phải gánh chịu sự mất mát, đau thương do hậu quả của TNGT..."
Ảnh: Lãnh đạo Uỷ ban ATGT quốc gia và các hoà thượng dâng hương cầu siêu cho các nạn nhận tử vong vì TNGT.
"...Những di chứng từ các vụ TNGT luôn kéo dài và hậu quả của nó là không thể lường hết được. Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì TNGT là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số, chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ..." Ảnh: Ngoài các tăng ni, phật tử còn có gia đình của các nạn nhân bị tai nạn giao thông tham gia lễ cầu siêu.
"...Những di chứng từ các vụ TNGT luôn kéo dài và hậu quả của nó là không thể lường hết được. Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì TNGT là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số, chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ..."
Ảnh: Ngoài các tăng ni, phật tử còn có gia đình của các nạn nhân bị tai nạn giao thông tham gia lễ cầu siêu.
"...Qua Đại lễ cầu siêu này, Ủy ban ATGT Quốc gia kêu gọi các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo ATGT".
"...Qua Đại lễ cầu siêu này, Ủy ban ATGT Quốc gia kêu gọi các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo ATGT".
Hàng vạn người tham gia lễ cầu siêu.
Hàng vạn người tham gia lễ cầu siêu.
Theo VietNamNet