Bộ trưởng QP Nhật trực tiếp khảo sát nơi đặt radar theo dõi Triều Tiên

10/11/2013 08:10
Hồng Thủy
(GDVN) - Itsunori Onodera nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa, bất kỳ sự thất bại nào trong việc cải thiện độ chính xác của radar sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.
NHK ngày 10/11 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã đến thành phố Kyodo ngày hôm qua 9/11 để kiểm tra một căn cứ nơi sẽ đặt hệ thống radar X-band thứ 2 của Mỹ. Ông Onodera đã trực tiếp khảo sát cắn cứ tàu ngầm tại Kyogamisaki trong tỉnh Kyoto. Đây là nơi radar X-band có khả năng theo dõi tên lửa Bắc Triều Tiên được lắp đặt. Bộ trưởng Itsunori Onodera nói với các phóng viên, Bắc Triều Tiên tiến hành thử nghiệm 2 tên lửa đạn đạo năm ngoái và đã từng liệt Tokyo và 4 thành phố khác vào danh sách các mục tiêu tấn công của Bình Nhưỡng. Itsunori Onodera nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa, bất kỳ sự thất bại nào trong việc cải thiện độ chính xác của radar sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống.
Hồng Thủy