Arsenal vào vòng bảng Cúp C1 nhờ Van Persie và Walcott

25/08/2011 07:36
Đỗ Âu
(GDVN) - Van Persie và Theo Walcott đã bước đầu giảm bớt sức ép mà Arsene Wenger phải hứng chịu khi đưa Arsenal an toàn tiến vào vòng đấu bảng Champions League.

Robin Van Persie trở lại sau án treo giò ở trận lượt đi và chính thức đeo băng đội trưởng Arsenal sau sự ra đi của Cesc Fabregas. Đội khách chủ động tấn công ngay từ đầu tại sân Friuli bởi biết rằng cách biệt 1 bàn là hết sức mong manh.

Liên tục Gervinho, Theo Walcott và Ramsey dứt điểm về phía khung thành Samir Handanovic sau những pha phối hợp đoạn ngắn như thế trên sân bóng đá 5 người. Phút thứ 10, Gervinho thoát xuống bên cánh trái và dắt bóng sát đường biên ngang trước khi quả căng ngang bị Handanovic bắt gọn.

Di Natale đánh đầu san bằng tổng tỷ số 2 lượt trận.
Di Natale đánh đầu san bằng tổng tỷ số 2 lượt trận.

Tuy nhiên trong gần 20 phút tiếp theo, thủ môn mỗi bên gần như không gặp phải thách thức nào quá lớn. Phút 23, Di Natale chính thức cảnh báo Arsenal bằng một cú sút đập trúng cột dọc sau khi Pinzi vượt qua Sagna ở cánh trái.

Phút 32, đến lượt Gervinho đột phá vào vòng cấm Udinese trước khi đẩy bóng cho Walcott dứt điểm chính diện ở khoảng cách 8m. Handanovic xuất sắc cản phá và sau đó tiếp tục đẩy được cú sút bồi của Robin Van Persie.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Udinese đã san bằng tổng tỷ số từ một pha tấn công đơn giản. Pinzi với đường chuyền vào đơn giản để thực hiện một cú đánh đầu hiểm hóc vào góc xa cầu môn của Szczesny. Thủ thành người Ba Lan đứng như phỗng trong bàn thua này, nhưng lỗi không phải của anh vì Djourou cũng như bị đóng băng khi Pinzi thực hiện đường chuyền.

Bước sang hiệp 2, Arsenal chơi chậm nhưng vẫn duy trì thế trận tấn công và phút 55, họ đã tìm được bàn thắng. Gervinho một lần nữa chứng minh khả năng đột phá đường biên của mình khi chọc thủng cánh phải của Udinese trước khi nhả ra cho Robin Van Persie hạ gục Handanovic ở khoảng cách 6m.

Robin Van Persie mang lại lợi thế dẫn bàn cho Arsenal.
Robin Van Persie mang lại lợi thế dẫn bàn cho Arsenal.
Thế nhưng chỉ 3 phút sau, tình thế đã tưởng như xoay chuyển khi trọng tài chính thổi phạt Thomas Vermaelen trong vòng cấm vì lỗi dùng tay chơi bóng. Di Natale thực hiện cú sút nhằm vào góc cao nhưng Szczesny đã có một pha cản phá không chê vào đâu được khiến bóng bật qua xà ngang chạm nóc lưới.

Bị từ chối bàn thắng trong cảnh phải nhường thế trận cho Arsenal mà lại phải ghi thêm 2 bàn nữa, Udinese đã phải trả giá. Phút 69, Bacary Sagna và Theo Walcott phối hợp đập nhả ở giữa sân để cựu tiền vệ Southampton bứt tốc bên cánh trái lao thẳng vào vòng cấm đội chủ nhà và dứt điểm đơn giản ấn định tỷ số 2-1 (tổng tỷ số 3-1) cho Arsenal.
Walcott kết liễu hy vọng đá Champions League sau 6 năm của Udinese.
Walcott kết liễu hy vọng đá Champions League sau 6 năm của Udinese.
Thắng trận tại nước Ý, thầy trò Arsene Wenger đã tiến vào vòng bảng Champions League trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự trầm trọng và nhận được sự tán dương của các khán giả bởi màn trình diễn của Szczesny. Các Pháo thủ đã tạm thời giảm bớt sức ép từ người hâm mộ và quan trọng hơn, họ đã cầm chắc hơn 15 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình trong túi.

Đội hình xuất phát:

Udinese (4-4-2): Samir Handanovic - Neuton, Danilo, Mehdi Benatia (Pasquale 87'), Joel Ekstrand - Pablo Armero, Kwadwo Asamoah, Emmanuel Agyemang-Badu, Mauricio Isla (Denis 83') - Antonio Di Natale, Giampiero Pinzi (Fambrini 63')

Arsenal (4-2-3-1): Wojciech Szczesny - Carl Jenkinson, Thomas Vermaelen, Johan Djourou, Bacary Sagna – Emmanuel Frimpong (Rosicky 46'), Alex Song - Gervinho (Traore 86'), Aaron Ramsey, Theo Walcott (Arshavin 90') - Robin Van Persie

Bàn thắng: Udinese - Di Natale (39’) ; Arsenal - Van Persie (55’), Walcott (69’)

Kết quả: Arsenal thắng 2-1 (Chung cuộc Arsenal thắng 3-1)

Đỗ Âu