Tin tức 7/3: Bị Chelsea thải, Villas-Boas dạt về Inter Milan

06/03/2012 23:52
H.Quân
(GDVN) - Real kỷ niệm 110 năm thành lập, Inter muốn đón Villas-Boas, Redknapp chê Chelsea, Carragher chưa muốn nghỉ hưu, Vermaelen suýt lộ "hàng" vì đồng đội...
1. Rất nhiều nhân vật huyền thoại của sân Bernabeu đã tới tham dự ngày kỷ niệm 110 năm thành lập của Real Madrid. Alfredo Di Stefano, Francisco Gento, Pachin cùng rất nhiều cựu danh thủ lẫy lừng một thời đã có mặt để chia sẻ những cảm nghĩ của mình về CLB. Gento, người giữ kỷ lục vô địch nhiều cúp châu Âu nhất trong sự nghiệp, cho biết: “Lý tưởng của đội bóng này thật đơn giản, đó là liên tục chiến thắng và liên tục đứng trên đỉnh cao. Tôi rất vinh dự khi được góp mặt trong thành phần của CLB 5 lần vô địch châu lục liên tiếp”.
1. Rất nhiều nhân vật huyền thoại của sân Bernabeu đã tới tham dự ngày kỷ niệm 110 năm thành lập của Real Madrid. Alfredo Di Stefano, Francisco Gento, Pachin cùng rất nhiều cựu danh thủ lẫy lừng một thời đã có mặt để chia sẻ những cảm nghĩ của mình về CLB. Gento, người giữ kỷ lục vô địch nhiều cúp châu Âu nhất trong sự nghiệp, cho biết: “Lý tưởng của đội bóng này thật đơn giản, đó là liên tục chiến thắng và liên tục đứng trên đỉnh cao. Tôi rất vinh dự khi được góp mặt trong thành phần của CLB 5 lần vô địch châu lục liên tiếp”.
Trong suốt hơn một thế kỷ tồn tại của mình, Real Madrid đã vươn mình và trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất trong lịch sử châu Âu. Họ đoạt 60 danh hiệu khác nhau (31 chức vô địch La Liga) và được FIFA tôn vinh là CLB xuất sắc nhất thế kỷ XX. Bên cạnh những danh hiệu, Real là nơi tập hợp những ngôi sao lừng danh của thế giới như Di Stefano, Puskas, Zidane, hai Ronaldo và Raul. Đây cũng là một trong số những đội bóng giàu nhất thế giới.
Trong suốt hơn một thế kỷ tồn tại của mình, Real Madrid đã vươn mình và trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất trong lịch sử châu Âu. Họ đoạt 60 danh hiệu khác nhau (31 chức vô địch La Liga) và được FIFA tôn vinh là CLB xuất sắc nhất thế kỷ XX. Bên cạnh những danh hiệu, Real là nơi tập hợp những ngôi sao lừng danh của thế giới như Di Stefano, Puskas, Zidane, hai Ronaldo và Raul. Đây cũng là một trong số những đội bóng giàu nhất thế giới.
2. Andre Villa-Boas có lẽ sẽ chẳng phải thất nghiệp lâu vì báo chí Italia vừa đồn rằng Inter đã ghi tên ông vào danh sách các ứng cử viên thay thế Claudio Ranieri. Tất nhiên Massimo Moratti phải có lý do gì thì mới chọn một người có 34 tuổi vào chiếc ghế quan trọng này: Villa-Boas cũng là người cũ của Inter (dưới thời Mourinho) và chắc chắn ông thầy người Bồ sẽ không chịu quá nhiều sức ép như ở Chelsea, nơi mà Roman Abramovich thò mũi vào đủ thứ chuyên môn.
2. Andre Villa-Boas có lẽ sẽ chẳng phải thất nghiệp lâu vì báo chí Italia vừa đồn rằng Inter đã ghi tên ông vào danh sách các ứng cử viên thay thế Claudio Ranieri. Tất nhiên Massimo Moratti phải có lý do gì thì mới chọn một người có 34 tuổi vào chiếc ghế quan trọng này: Villa-Boas cũng là người cũ của Inter (dưới thời Mourinho) và chắc chắn ông thầy người Bồ sẽ không chịu quá nhiều sức ép như ở Chelsea, nơi mà Roman Abramovich thò mũi vào đủ thứ chuyên môn.
Tuy nhiên một lý do khác cũng được đưa ra để giải thích vì sao Inter muốn có Villa-Boas: Mục tiêu chính của họ, Pep Guardiola, gần như là một đối tượng bất khả thi vì chẳng nói sẽ rời Barca mà cũng không khẳng định muốn gia hạn hợp đồng. Bên cạnh đó, các ứng cử viên khác như Fabio Capello hay Laurent Blanc đều có vẻ thờ ơ với lời mời gọi từ sân Giuseppe Meazza.
Tuy nhiên một lý do khác cũng được đưa ra để giải thích vì sao Inter muốn có Villa-Boas: Mục tiêu chính của họ, Pep Guardiola, gần như là một đối tượng bất khả thi vì chẳng nói sẽ rời Barca mà cũng không khẳng định muốn gia hạn hợp đồng. Bên cạnh đó, các ứng cử viên khác như Fabio Capello hay Laurent Blanc đều có vẻ thờ ơ với lời mời gọi từ sân Giuseppe Meazza.
3. Harry Redknapp vừa cho biết cho dù công việc ở Chelsea là một thứ đáng mơ ước, ông sẽ không đời nào chấp nhận nó. Nếu như Redknapp có ý định chuyển sang làm việc ở Tây London, các cổ động viên của Tottenham sẽ không tha thứ cho ông. “Đúng, đó có lẽ là thứ duy nhất có thể ngăn cản tôi tới Chelsea, nhưng như thế cũng là đủ rồi”, Redknapp từ chối dẫn dắt thằng cháu họ Lampard cùng các ngôi sao triệu phú.
3. Harry Redknapp vừa cho biết cho dù công việc ở Chelsea là một thứ đáng mơ ước, ông sẽ không đời nào chấp nhận nó. Nếu như Redknapp có ý định chuyển sang làm việc ở Tây London, các cổ động viên của Tottenham sẽ không tha thứ cho ông. “Đúng, đó có lẽ là thứ duy nhất có thể ngăn cản tôi tới Chelsea, nhưng như thế cũng là đủ rồi”, Redknapp từ chối dẫn dắt thằng cháu họ Lampard cùng các ngôi sao triệu phú.
Không những vậy, ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV đội tuyển Anh còn nói kháy Chelsea về việc Villa-Boas bị sa thải. “Kiên nhẫn không được coi là một phẩm chất cao quý trong bóng đá nữa. Cái mà người ta cần ở anh là thắng tuần này qua tuần khác”.
Không những vậy, ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV đội tuyển Anh còn nói kháy Chelsea về việc Villa-Boas bị sa thải. “Kiên nhẫn không được coi là một phẩm chất cao quý trong bóng đá nữa. Cái mà người ta cần ở anh là thắng tuần này qua tuần khác”.
4. Đội phó của Liverpool, trung vệ Jamie Carragher cho biết anh chưa sẵn sàng để nghỉ hưu vào lúc này. Lão tướng 34 tuổi đã mất vị trí chính thức từ đầu mùa giải để cặp đôi Skrtel – Agger có điều kiện thi thố, nhưng anh vẫn muốn ở lại để có cơ hội được nâng một chiếc cúp nữa cho Liverpool. Carragher sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn trong thời gian tới vì Agger bị gãy xương sườn, điều thành thực mà nói, không phải là tín hiệu tốt cho The Kop.
4. Đội phó của Liverpool, trung vệ Jamie Carragher cho biết anh chưa sẵn sàng để nghỉ hưu vào lúc này. Lão tướng 34 tuổi đã mất vị trí chính thức từ đầu mùa giải để cặp đôi Skrtel – Agger có điều kiện thi thố, nhưng anh vẫn muốn ở lại để có cơ hội được nâng một chiếc cúp nữa cho Liverpool. Carragher sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn trong thời gian tới vì Agger bị gãy xương sườn, điều thành thực mà nói, không phải là tín hiệu tốt cho The Kop.
5. Ryo Miyaichi đang tiến một bước quan trọng tới việc trở lại đội 1 của Arsenal. Cầu thủ người Nhật này vừa được chính các fan của Bolton bình chọn là Cầu thủ Bolton xuất sắc nhất tháng 2. Chuyên gia chạy cánh 19 tuổi, người trước đó vừa được trang Goal.com bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2, đã chơi 4 trận cho Bolton tháng vừa rồi và là người mang lại thắng lợi 1-0 trước Millwall ở vòng 5 FA Cup. Tuần trước Miyaichi vừa được gọi vào ĐTQG Nhật Bản.
5. Ryo Miyaichi đang tiến một bước quan trọng tới việc trở lại đội 1 của Arsenal. Cầu thủ người Nhật này vừa được chính các fan của Bolton bình chọn là Cầu thủ Bolton xuất sắc nhất tháng 2. Chuyên gia chạy cánh 19 tuổi, người trước đó vừa được trang Goal.com bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2, đã chơi 4 trận cho Bolton tháng vừa rồi và là người mang lại thắng lợi 1-0 trước Millwall ở vòng 5 FA Cup. Tuần trước Miyaichi vừa được gọi vào ĐTQG Nhật Bản.
6. Chuyến du đấu châu Á của Liverpool tại Mỹ có nguy cơ bị hủy bỏ vì nếu không vô địch FA Cup (khả năng cao nhất) hay giành vị trí thứ 5 ở Premier League, The Kop sẽ phải bắt đầu mùa giải sau ngay từ ngày 2/8 với vòng đấu loại của Europa League. Thầy trò Kenny Dalglish, những người chắc chắn dự cúp châu Âu mùa sau nhờ đoạt Carling Cup, có thể sẽ phải hủy chuyến đi tour ở Mỹ nếu điều đó xảy ra, đồng nghĩa với việc họ mất một khoản thu nhập khá “béo”.
6. Chuyến du đấu châu Á của Liverpool tại Mỹ có nguy cơ bị hủy bỏ vì nếu không vô địch FA Cup (khả năng cao nhất) hay giành vị trí thứ 5 ở Premier League, The Kop sẽ phải bắt đầu mùa giải sau ngay từ ngày 2/8 với vòng đấu loại của Europa League. Thầy trò Kenny Dalglish, những người chắc chắn dự cúp châu Âu mùa sau nhờ đoạt Carling Cup, có thể sẽ phải hủy chuyến đi tour ở Mỹ nếu điều đó xảy ra, đồng nghĩa với việc họ mất một khoản thu nhập khá “béo”.
7. Cho những ai quan tâm, đây là sai lầm mới nhất của Jack Wilshere. Thứ nhất, anh mặc một chiếc áo của Liverpool (cần nhớ rằng trước đây Wilshere chơi cho… Everton). Sai lầm thứ hai nghiêm trọng hơn: Wilshere (và Emmanuel Frimpong, người đăng bức ảnh này Twitter) suýt nữa khiến Thomas Vermaelen trở thành một “Ngọc Trinh ver 2.0”.
7. Cho những ai quan tâm, đây là sai lầm mới nhất của Jack Wilshere. Thứ nhất, anh mặc một chiếc áo của Liverpool (cần nhớ rằng trước đây Wilshere chơi cho… Everton). Sai lầm thứ hai nghiêm trọng hơn: Wilshere (và Emmanuel Frimpong, người đăng bức ảnh này Twitter) suýt nữa khiến Thomas Vermaelen trở thành một “Ngọc Trinh ver 2.0”.
H.Quân